Cởi mở là không phán xét, sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những quan điểm khác nhau và khác với niềm tin sẵn có của mình. Cởi mở trong chuyện tình dục chính là sự thoải mái khi nhắc đến các vấn đề xoay quanh tình dục.
Tuy nhiên, làm thế nào để cởi mở trong một xã hội vẫn luôn “tế nhị hóa” các vấn đề về tình dục, có hay không việc phải đặt ra giới hạn cho sự cởi mở ở người trẻ để không làm đánh mất đi thuần phong mỹ tục? Dưới đây là một số ý kiến của các bạn trẻ chia sẻ về vấn đề này với báo Lao Động:
Hoàng Minh Tùng (26 tuổi, Hải Phòng): Cần phân biệt lối sống cởi mở với lối sống thiên về bản năng
Theo Minh Tùng, tình dục có thể coi là nhu cầu của tất cả mọi người và việc người ta thể hiện nó ra bên ngoài là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên ranh giới giữa cởi mở và dung tục trong vấn đề này là rất mong manh, nếu như không có giới hạn nhất định, các bạn trẻ khó có thể kiểm soát được những lời nói, hành động của mình.
“Tại các nước Phương Tây, người trẻ nói riêng đã quen với việc cởi mở trong các mối quan hệ. Về đến nước ta, mình thấy nhiều bạn trẻ hiểu sai về sự cởi mở, dẫn đến lối sống buông thả, vô trách nhiệm với bản thân và cả đối phương. Chỉ cần không thỏa mãn nhu cầu tình dục thì cái gì họ cũng có thể bỏ được, không có sự chung thủy và trách nhiệm”, Tùng chia sẻ thêm.
Lại Minh Ngọc (20 tuổi, Hà Nội): Khoảng cách thế hệ chính là giới hạn khi mình nói về tình dục
“Việc bình thường hoá những vấn đề về tình dục giúp mọi người có những kiến thức về tình dục đúng đắn hơn, dám đứng lên bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, để tâm sự với phụ huynh về chuyện tình dục thì đó lại là một vấn đề đáng phải cân nhắc”, Minh Ngọc chia sẻ.
Mình có thể thoải mái nói chuyện với mẹ về các vấn đề liên quan đến phụ khoa, nhưng những câu chuyện quan hệ tình dục thì không. Tình dục là một chủ đề dễ gây ra sự kỳ thị và đánh giá, nhất là hiện nay. Mình không thích chia sẻ với gia đình về đời sống tình dục bởi vì nó rất dễ ảnh hưởng đến cái nhìn của bố mẹ về mình. Bố mẹ sẽ nghĩ rằng mình đua đòi, hư hỏng và không còn ngoan ngoãn nữa, ít nhất là theo hình mẫu của bố mẹ.
Bởi vậy, khi nhắc đến chuyện tình dục, Ngọc cho rằng bản thân cần nói đúng hoàn cảnh, chia sẻ với đúng đối tượng. Chỉ khi đó, câu chuyện tình dục mới trở nên văn minh, không gây ra những phản ứng khó chịu. Đây cũng chính là giới hạn mà chính Minh Ngọc đặt ra.
Huỳnh Phương Thu (24 tuổi, Hà Nội): Cởi mở tình dục phải dựa trên hiểu biết
Với Phương Thu, giới hạn của sự cởi mở trong chuyện tình dục nằm ở sự hiểu biết của cá nhân. Chỉ khi chúng ta thật sự hiểu về nó, sự cởi mở của chúng ta mới có giá trị, và câu chuyện tình dục sẽ "nhân văn" hơn so với những gì mọi người thường nghĩ.
Phương Thu cho rằng, chuyện tình dục không chỉ dừng lại ở vấn đề quan hệ thể xác. Ở thế hệ của mình, người trẻ thường nói nhiều hơn về tình một đêm, friend with benefits, truyền tai nhau về đồ chơi tình dục và các bí kíp cũng như rất nhiều các biện pháp phòng ngừa.
Cởi mở trong tình dục nằm ở nhiều khía cạnh. Nếu như ở độ tuổi học sinh, chuyện tình dục sẽ được nhắc đến nhiều ở khía cạnh giáo dục giới tính, làm thế nào để quan hệ tình dục an toàn. Nhưng ở độ tuổi lớn hơn một chút thì bên cạnh khía cạnh về sức khỏe sinh lý, cởi mở trong tình dục còn là một cách để chiêm nghiệm về tình yêu cũng như các vấn đề xã hội.
Sự cởi mở trong tình dục của người trẻ Việt vốn không tiêu cực, tuy nhiên, cần có những giới hạn từ nhiều phía trong vấn đề này. Về phía cá nhân, cởi mở phải có sự đồng thuận, không gượng ép, không mồi chài. Còn về phía xã hội, cần có những thuần phong mỹ tục của người Việt, rộng ra là người phương Đông để các bạn trẻ kiểm soát được mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình mỗi khi nhắc đến chuyện tình dục.