Em bé Long An 18 tháng tử vong và loạt vụ bạo hành chấn động dư luận

Huyền Chi |

Thêm một vụ bé trai tử vong nghi bị bạo hành ở Long An sau hàng loạt vụ trẻ em bị ngược đãi thương tâm.

Giữa bối cảnh dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) đang được thảo luận, khi mạng xã hội dậy sóng bàn tán về chuyện bạo hành tinh thần trong gia đình, thì thêm một em bé vừa tử vong nghi do bị bạo hành.

Theo đó sáng 2.6. anh L.T.N.T (23 tuổi, TP.Tân An, tỉnh Long An) cho biết khuya ngày 1.6, anh nhận được thông tin con mình là bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) đã mất trước khi được đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da bầm tím tay chân nhiều.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ, người mẹ đã bị tạm giữ để điều tra.

Trước trường hợp của bé trai 18 tháng tuổi, cơ quan chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong xảy ra trong thời gian ngắn.

Gần đây nhất, ngày 27.5, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) tiếp nhận tin báo bé gái 1 tuổi tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp khám nghiệm tử thi, kết quả xác định cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi do có dấu hiệu bị bạo hành.

Qua làm việc với công an, mẹ ruột của cháu khai nhận đã giao con ruột cho cháu của mình trông giữ. Người trông bé gái thừa nhận do bực tức vì cháu ho và ói sữa nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng của cháu.

Hồi đầu năm, vụ việc cháu N.T.V.A. (8 tuổi) bị mẹ kế bạo hành dã man dẫn đến tử vong cũng gây chấn động dư luận thời gian dài.

Khi bé gái bắt đầu học online, bố cháu là Thái giao Trang (vợ mới cưới) kèm dạy cháu học, Trang thường chửi mắng, đánh đập cháu A. bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây...

Hay là vụ bé gái 6 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị bố đánh đập bằng đũa gỗ, chổi và que tre dẫn đến tử vong hồi tháng 1.2022. Trước đó là vụ bé gái 3 tuổi ở tỉnh Kiên Giang bị cha dượng hành hạ dã man như châm thuốc vào miệng bé, dốc đầu bé dẫn đến chết.

Chưa kể còn có vụ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị người tình của mẹ hành hạ bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay, đóng đinh vào đầu dẫn đến nguy kịch.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em đến tử vong liên tiếp được ghi nhận khiến dư luận bất bình, phẫn nộ. Ảnh: iStock.
Nhiều vụ bạo hành trẻ em đến tử vong liên tiếp được ghi nhận khiến dư luận bất bình, phẫn nộ. Ảnh: iStock.

Hàng loạt vụ bạo hành gia đình khiến trẻ em tử vong vẫn đang liên tiếp diễn ra.

Theo Cục trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), có đến 71% trẻ từ 1 đến 4 tuổi từng bị xử phạt bằng bạo lực. Điểm chung trong đặc điểm tâm lý thủ phạm là sự thoái hóa về nhân cách, lối sống vị kỷ, coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Long An: Đang xác minh vụ cháu bé 18 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành

An Long |

Long An - Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể, nghi bị bạo hành. Hiện người mẹ đã bị tạm giữ để điều tra.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động trung tâm nơi trẻ 2 tuổi nghi bị bạo hành

M.Dung |

Hải Phòng - Trung tâm Công tác xã hội Nụ cười trẻ thơ (Kiến An, Hải Phòng) đang tạm dừng hoạt động sau khi xảy ra vụ việc bé 22 tháng tuổi xuất hiện nhiều thương tích sau khi đi học tại đây.

Gia tăng trẻ bị bố mẹ bạo hành tinh thần

Bích Hà |

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111- Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) gần đây thường xuyên trong trạng thái quá tải, tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của học sinh kể về việc mình bị bạo hành tinh thần.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Long An: Đang xác minh vụ cháu bé 18 tháng tuổi tử vong nghi bị bạo hành

An Long |

Long An - Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể, nghi bị bạo hành. Hiện người mẹ đã bị tạm giữ để điều tra.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động trung tâm nơi trẻ 2 tuổi nghi bị bạo hành

M.Dung |

Hải Phòng - Trung tâm Công tác xã hội Nụ cười trẻ thơ (Kiến An, Hải Phòng) đang tạm dừng hoạt động sau khi xảy ra vụ việc bé 22 tháng tuổi xuất hiện nhiều thương tích sau khi đi học tại đây.

Gia tăng trẻ bị bố mẹ bạo hành tinh thần

Bích Hà |

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111- Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) gần đây thường xuyên trong trạng thái quá tải, tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của học sinh kể về việc mình bị bạo hành tinh thần.