Để tình yêu không biến thành quỵ lụy

VIỆT PHONG (THEO BOLDSKY) |

Tâm lí phụ thuộc, dựa dẫm quá nhiều vào đối phương sẽ tạo tâm lí ràng buộc, mệt mỏi trong chuyện tình yêu. Vậy nên, cả hai cần học cách kiểm soát bản thân, cho nhau không gian riêng để giữ cho mối quan hệ bền chặt và lâu dài hơn.

Dành thời gian cho những mối quan hệ khác

Việc dành thời gian bên gia đình, người thân, bạn bè giúp mỗi người tránh bị phụ thuộc cảm xúc vào đối phương. Đây cũng là những mối quan hệ hỗ trợ chúng ta cân bằng cảm xúc và vượt qua những khó khăn trong đời. Đồng thời, việc phân bổ thời gian cho những người xung quanh sẽ giúp chính chúng ta cần bằng cảm xúc.

Thực tế, càng có nhiều mối bận tâm thì bạn càng ít thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm. Đừng vì tình yêu mà khiến cuộc sống trở nên đơn điệu, vô nghĩa và nếu chẳng may tình yêu tan vỡ, chúng ta sẽ không còn ai bên cạnh cả.

Không nên nhượng bộ một cách bất chấp

Nhiều người luôn quan niệm việc nhượng bộ đối phương vô điều kiện sẽ giúp mối quan hệ bền chặt. Tuy nhiên, nếu người ấy không còn tình cảm thì dù cho hi sinh bao nhiêu cũng không thể níu kéo mối quan hệ của cả hai. Khi nảy sinh bất đồng, cả hai cần thảo luận dựa trên tinh thần tôn trọng.

Khi yêu, ai cũng muốn dành tất cả để nửa kia cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là luôn nhắm mắt làm theo những yêu cầu vô lí của người ấy, đến mức sống phụ thuộc hoàn toàn và đau khổ khi bị họ bỏ rơi.

Mỗi người cần có chính kiến riêng trong chuyện tình yêu. Ảnh minh họa: Xinhua
Mỗi người cần có chính kiến riêng trong chuyện tình yêu. Ảnh minh họa: Xinhua

Tôn trọng chính mình

Việc tôn trọng bản thân giúp bạn tránh việc phụ thuộc vào đối phương. Đây cũng là nền móng để xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, bền vững và lành mạnh. Để học được cách tôn trọng bản thân, bạn phải chấp nhận con người thật và tin tưởng vào khả năng chính mình.

Hãy tự tin đưa ra quyết định, nhìn nhận ưu và khuyết điểm để phát triển bản thân. Đừng sợ phật ý người khác mà quên đi chính mình là ai, nếu không dần dần bạn sẽ đánh mất những giá trị của bản thân.

Đừng quá tôn thờ tình yêu

Chúng ta thường có xu hướng xem đối phương là người đặc biệt, thậm chí không ít lần bị chìm đắm một cách mù quáng. Trên thực tế, đối phương đặc biệt nhờ có tình yêu của bạn.

Vì vậy, thay vì tỏ ra tự ti, và kém cỏi trước người yêu, hãy xem đối phương cũng bình thường như bạn, không có lí do gì phải nâng người ấy lên quá cao để rồi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn tới nỗi không còn là chính mình.

VIỆT PHONG (THEO BOLDSKY)
TIN LIÊN QUAN

Cô gái tan vỡ từ cuộc hôn nhân mai mối từ chối chàng trai ở Bạn muốn hẹn hò

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", dù nam tài xế ra sức thuyết phục, cô gái từng trải qua một cuộc hôn nhân từ mai mối, vẫn từ chối.

Nỗi đau không thể đong đếm từ việc phát giác ngoại tình trong hôn nhân

VIỆT PHONG (THEO BOLDSKY) |

Trong xã hội hiện nay, nhiều người lấy lí do hôn nhân không hạnh phúc, đi tìm sự thấu hiểu để lấp liếm việc ngoại tình. Tuy nhiên, chính hành động lén lút này lại gây ra hậu quả đau đớn cho người còn lại, tan vỡ mối quan hệ, hủy hoại các gia đình và thậm chí dẫn đến hành vi bạo lực do ghen tuông.

Trung Quốc khởi động dự án tạo dựng văn hoá hôn nhân, sinh đẻ kỷ nguyên mới

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ khởi động dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh đẻ “kỷ nguyên mới” nhằm thúc đẩy môi trường sinh đẻ thân thiện.

Cần giảm số người rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Kiều Vũ |

Hà Nội – Một trong những vấn đề được đưa ra tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội với công nhân lao động Thủ đô năm 2023 là đề nghị thành phố kiến nghị Quốc hội khi sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội nghiên cứu để giảm số người rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Nhiều hồ thủy điện chạm mực nước chết do nắng nóng kéo dài

Khánh Linh |

Đợt nắng nóng kéo dài khiến 11/47 hồ thủy điện lớn tụt về mực nước chết hoặc ở gần mức này.

Tài chính thông minh: Sản phụ cầm được tiền về nhờ bảo hiểm thai sản

Nhóm PV |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), ông Trần Hoàng Mạnh Việt - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết khi giao kết hợp đồng với công ty bảo hiểm, khách hàng phải đảm bảo chưa có thai ở thời điểm này. Thời gian chờ trong bảo hiểm thai sản tuỳ từng gói, từng mức độ nhưng dao động thấp nhất là 270 ngày đến 1,5 năm.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Trưởng đoàn kiêm giám đốc kĩ thuật U22 Thái Lan Yuttana Yimkarun từ chức vì bê bối trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Đổi mới hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quế Chi |

Chiều 18.5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cô gái tan vỡ từ cuộc hôn nhân mai mối từ chối chàng trai ở Bạn muốn hẹn hò

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", dù nam tài xế ra sức thuyết phục, cô gái từng trải qua một cuộc hôn nhân từ mai mối, vẫn từ chối.

Nỗi đau không thể đong đếm từ việc phát giác ngoại tình trong hôn nhân

VIỆT PHONG (THEO BOLDSKY) |

Trong xã hội hiện nay, nhiều người lấy lí do hôn nhân không hạnh phúc, đi tìm sự thấu hiểu để lấp liếm việc ngoại tình. Tuy nhiên, chính hành động lén lút này lại gây ra hậu quả đau đớn cho người còn lại, tan vỡ mối quan hệ, hủy hoại các gia đình và thậm chí dẫn đến hành vi bạo lực do ghen tuông.

Trung Quốc khởi động dự án tạo dựng văn hoá hôn nhân, sinh đẻ kỷ nguyên mới

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ khởi động dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh đẻ “kỷ nguyên mới” nhằm thúc đẩy môi trường sinh đẻ thân thiện.