Đẻ thuê và những vụ bê bối, biến tướng

Hương Lê |

Thái Lan từng được coi là trung tâm của ngành công nghiệp “đẻ thuê” khi nhiều người từ mọi quốc gia đổ về đây để “mua con”.

Theo Surrogate, trước năm 2015 Thái Lan từng là trung tâm của ngành “đẻ thuê”, là nơi mà các cặp vợ chồng vô sinh trên mọi quốc gia tìm đến để thuê dịch vụ mang thai hộ với chi phí khá rẻ. Khi đó chi phí mang thai hộ ở Thái Lan khoảng từ 50.000 USD, trong khi đó tại Mỹ dịch vụ này thấp nhất cũng có giá 150.000 USD.

Tuy nhiên, sau nhiều vụ bê bối từ hình thức mang thai hộ, ngày 30.7.2015, Chính phủ Thái Lan chính thức thông qua luật cấm phụ nữ nước này mang thai hộ người nước ngoài.

Theo đó, người được sử dụng hình thức mang thai hộ phải là các cặp đôi dị tính đã kết hôn và ít nhất một trong hai người phải có quốc tịch Thái Lan. Cặp đôi phải kết hôn ít nhất 3 năm.

Người mang thai hộ phải là anh chị em ruột của một trong hai vợ chồng. Người mang thai hộ cũng phải là người đã có gia đình, được sự đồng ý của chồng và đã sinh con trước đó. Một người phụ nữ không có quan hệ ruột thịt với chồng hoặc vợ chỉ được phép mang thai hộ nếu cặp vợ chồng không có người ruột thịt có khả năng làm việc đó.

Một trong vụ bê bối nổi tiếng khiến Chính phủ Thái Lan đóng cửa các trung tâm “đẻ thuê” phải nhắc đến vụ “Baby Gammy”.

Theo Surrogate, khi ấy, một cặp vợ chồng người Úc có tên David và Wendy Farnell đã đến Thái Lan để tìm người “đẻ thuê”. Họ nhanh chóng tìm được người mang thai hộ là một cô gái tên Pattharamon Janbua mang thai hộ với giá khoảng 15.000 USD. Rất may mắn khi cô gái thành công mang thai đôi, một trai một gái.

Nhưng sau đó Pattharamon đã cầu cứu giới truyền thông và cáo buộc cặp vợ chồng người Úc chỉ nhận em bé gái và đã bỏ rơi em bé trai mắc hội chứng Down.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, rất nhiều tranh cãi và đe dọa kiện tụng đã xảy ra, cuối cùng cặp vợ chồng người Úc đã đồng ý nhận em bé trai về. Tuy nhiên, do rắc rối về pháp lí và thủ tục nên đến khi em bé trai được 7 tháng tuổi và được đặt tên là Gammy nhưng vẫn chưa thể về với cặp vợ chồng người Úc mà vẫn do Pattharamon nuôi dưỡng.

Bé Gammy và người mẹ đẻ thuê của mình. Ảnh: Reuters
Bé Gammy và người mẹ đẻ thuê của mình. Ảnh: Reuters

Vụ bê bối đã chỉ ra những lỗ hổng lớn trong luật về mang thai hộ của Thái, đặc biệt là liên quan tới quyền lợi của em bé và người mang thai hộ.

Vụ “Baby Gammy” còn khiến ít nhất 10 cặp vợ chồng người Úc cùng một số gia đình mang quốc tịch khác sang Thái Lan “mua con” nhưng lại không thể mang con về.

Theo trang tin News.com.au, nhiều người đã ra đến sân bay nhưng bị cảnh sát buộc quay về khách sạn và chỉ có thể xuất cảnh khi được tòa án Thái công nhận quyền làm cha mẹ cùng nhiều thủ tục khác, một quá trình có thể mất đến vài tháng.

Một vụ bê bối khác khiến Chính phủ Thái Lan quyết định cấm không cho phụ nữ nước này mang thai hộ người nước ngoài là vụ thuê đẻ 16 đứa con.

Theo Surrogate, cảnh sát Thái và Interpol đã phối hợp điều tra vụ doanh nhân người Nhật Mitsutoki Shigeta thuê nhiều phụ nữ Thái sinh cho mình nhiều con, tới thời điểm bị điều tra, Shigeta đã có tổng cộng 16 đứa con và có dự định sẽ tiếp tục sinh con chừng nào anh ta còn sống.

Trong khi Shigeta nói rằng anh ta có đủ khả năng tài chính để chăm sóc tất cả bọn trẻ và chỉ đơn giản là muốn có một gia đình đông con, Interpol nghi ngờ có hai động cơ có thể xảy ra: buôn bán trẻ em và bóc lột trẻ em.

Shigeta cuối cùng đã được trao quyền giám hộ ba đứa con của mình, phần còn lại do các dịch vụ bảo vệ trẻ em chăm sóc. Tuy nhiên Shigeta vẫn tiếp tục kiến ​​​​nghị đòi quyền làm cha cho những đứa trẻ còn lại.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".

Thỏa thuận mang thai hộ cần quy định những gì

nam dương |

Bạn đọc có email nhungocxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi gặp khó khăn không thể mang thai được. Vợ chồng tôi đã nhờ người thân mang thai hộ. Xin hỏi, thỏa thuận mang thai hộ cần quy định những điều gì?

Người mẹ nhờ người khác mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill ngoclamntxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người mẹ nhờ người khác mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản không, nếu có thì được hưởng chế độ thai sản trong bao lâu?

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".

Thỏa thuận mang thai hộ cần quy định những gì

nam dương |

Bạn đọc có email nhungocxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi gặp khó khăn không thể mang thai được. Vợ chồng tôi đã nhờ người thân mang thai hộ. Xin hỏi, thỏa thuận mang thai hộ cần quy định những điều gì?

Người mẹ nhờ người khác mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill ngoclamntxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người mẹ nhờ người khác mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản không, nếu có thì được hưởng chế độ thai sản trong bao lâu?