Dạy con khó hơn lãnh đạo doanh nghiệp: Đâu là lời giải?

Linh Hương |

Thời 4.0 được xem như “cơ hội vàng” để phát triển kinh tế. Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm gia đình dường như xa cách hơn những giai đoạn trước. Bởi vậy việc nuôi dạy con cái của các bậc phải có những thay đổi phù hợp.

Thay vì trò chuyện với con, sau những giờ tan tầm, cha mẹ lại “đắm chìm” vào những chiếc điện thoại, máy tính để giải quyết công việc còn dở dang. Và con cái cũng có những món đồ chơi 4.0 cho riêng mình, trở nên nhút nhát, ngại giao tiếp, khép kín bản thân bên trong những vòng giới hạn nhỏ hẹp.

Vậy làm sao có thể cân bằng mọi việc, hiểu và chơi với con được nhiều hơn?

Làm thế nào để cha mẹ đi làm mà con vẫn an toàn, học tập giỏi ngoan?

Dạy con thời công nghệ số 4.0 ra sao?

Làm thế nào để kết nối, đừng quên nụ cười với con?

Làm thế bảo nào bảo vệ được con giữa cộng đồng hỗn độn thay vì kè kè?

Giải đáp cho những thắc mắc này, DGroup và Hanoisme đã phối hợp cùng các chuyên gia, diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực này sẽ chia sẻ cùng tất cả quý phụ huynh.

Các chương trình đáng chú ý sắp được tổ chức
Các chương trình đáng chú ý sắp được tổ chức

Đầu tiên là Chương trình tọa đàm online “Cha mẹ 4.0”, chuyên gia CEO Ninh Gia Hạnh sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bậc phụ huynh.

Với con, cha mẹ là trụ cột chống đỡ mái ấm gia đình, là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng con khám phá hành trình trưởng thành. Ngược lại, khi tình yêu cha mẹ dành cho con đủ lớn, mọi trở ngại trên hành trình cùng con trưởng thành đều trở nên nhỏ bé. Hãy hành động ngay từ hôm nay để con hiểu rằng với cha mẹ con là điều đáng quý nhất nhé.

Thời gian diễn ra chương trình: 19h30, ngày 14.8.2021, miễn phí tham gia.

Chương trình thứ hai, vào lúc 19h30 ngày 18.8.2021 thầy Dương Quang Minh - Cố vấn chuyên môn hệ thống trường Xanh Tuệ Đức, sáng lập CLB Dạy con trong hạnh phúc với nhiều kiến thức bổ ích xoay quanh chủ đề làm cha mẹ với các nội dung chính như. Ngoài ra, tại chương trình, thầy Dương Quang Minh cũng “bật mí” rất nhiều bí quyết nuôi dạy con hữu ích. Không chỉ vậy, các khách mời tham dự cũng sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp để bày tỏ những vướng mắc trong quá trình đồng hành cùng con.

Chương trình thứ ba, cũng là câu chuyện dạy con, câu hỏi đối với các lãnh đạo doanh nghiệp là: lãnh đạo 100 nhân viên hay dạy một đứa con, việc nào khó hơn?

Đặt lên bàn cân giữa lãnh đạo doanh nghiệp với việc nuôi dạy con cái, hầu hết sếp lớn thấy việc lãnh đạo nhân viên dễ hơn rất nhiều so với dạy bảo con cái. Nhiều người thường phó thác trách nhiệm cao cả này cho người vợ của mình bởi: Đối với nhân viên có thể áp dụng các biện pháp mạnh, nhưng con cái thì không. Nhân viên là người lớn, con cái luôn là những đứa trẻ. Giao tiếp với nhân viên bằng lý trí, giao tiếp với con phần nhiều bằng cảm xúc

Ở công ty, sếp khiến nhân viên phải kính nể, nhưng về nhà lại cảm thấy mất tự tin trước mặt con vì không hiểu những điều con nói.

Vậy làm sao để sếp lớn có thể đồng hành trong việc nuôi dạy con cái, giao tiếp như thế nào để hiểu con hơn, làm sao để dạy con thành người có ích? Tất cả sẽ được Thầy Dương Quang Minh - Cố vấn chuyên môn hệ thống trường Xanh Tuệ Đức, sáng lập CLB Dạy con trong hạnh phúc giải đáp trong chương trình tọa đàm online với chủ đề: SẾP LỚN DẠY CON

Chương trình dành cho tất cả những người cha muốn thấu hiểu và sẵn sàng cùng con giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Thời gian bắt đầu chương trình là 19h30, ngày 30.8. 2021.

Quý phụ huynh có thể đăng ký tham gia và tham dự chuỗi Chương trình của DGroup và lắng nghe những bài học và chia sẻ cách nuôi dạy con thời 4.0.

Linh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những sai lầm khi dạy con học tại nhà trong ngày giãn cách

Tuấn Đạt |

Một số sai lầm cơ bản mà các bậc phụ huynh thường gặp khi dạy con học tại nhà trong những ngày giãn cách xã hội.

“Mưa điểm 10”, chúng ta đã yên tâm về chất lượng giáo dục?

QUANG ĐẠI |

Truyền thông đang tràn ngập hình ảnh về “mưa điểm 10”, danh hiệu thủ khoa các khối thi và kèm theo những lời chúc mừng thí sinh đạt điểm cao.

Học cách mẹ Nhật dạy con tiết kiệm điện ngày hè

Thanh Hương |

Áp dụng phương pháp dạy con từ các bà mẹ Nhật Bản nhằm giúp các bé hiểu và ý thức lợi ích từ việc tiết kiệm điện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những sai lầm khi dạy con học tại nhà trong ngày giãn cách

Tuấn Đạt |

Một số sai lầm cơ bản mà các bậc phụ huynh thường gặp khi dạy con học tại nhà trong những ngày giãn cách xã hội.

“Mưa điểm 10”, chúng ta đã yên tâm về chất lượng giáo dục?

QUANG ĐẠI |

Truyền thông đang tràn ngập hình ảnh về “mưa điểm 10”, danh hiệu thủ khoa các khối thi và kèm theo những lời chúc mừng thí sinh đạt điểm cao.

Học cách mẹ Nhật dạy con tiết kiệm điện ngày hè

Thanh Hương |

Áp dụng phương pháp dạy con từ các bà mẹ Nhật Bản nhằm giúp các bé hiểu và ý thức lợi ích từ việc tiết kiệm điện.