Đạo diễn Lê Hoàng không đồng tình "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"

An Nhiên |

Lê Hoàng có thái độ không đồng tình với quan điểm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nam đạo diễn chấp nhận có vợ là người đặt công việc trên tình yêu.

Lê Hoàng cho rằng, khi một người phụ nữ thành đạt, có địa vị quá cao thì mọi người thường nghĩ họ không có thời gian cho gia đình, không có tình yêu hoặc thậm chí là đặt sự nghiệp lên trên tình yêu.

Theo nam đạo diễn, vẫn có nhiều người phụ nữ giỏi việc kiếm tiền nhưng ở nhà vẫn yêu thương, chăm sóc chồng con và mọi người nếu không phải người trong cuộc thì không thể biết được.

Tuy nhiên, Lê Hoàng cũng khẳng định, muốn một người phụ nữ phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” thật sự rất khó và không phải ai cũng làm được.

Theo anh, một người phụ nữ có thể chăm sóc gia đình chu đáo không phải dễ và có thể chiếm gần hết thời gian của họ nên sẽ khó để có thể làm tốt công việc bên ngoài nữa. Chính vì vậy, người ta sẽ dễ suy đoán rằng một người phụ nữ thành đạt, có sự nghiệp sẽ phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình.

Đức Thịnh cũng có suy nghĩ tương tự. Anh cho rằng nhiều người ngoài nhìn vào cũng nói Thanh Thúy suốt ngày lo việc ở công ty, lo kiếm tiền nên chắc sẽ bỏ bê gia đình nhưng thực chất không phải như vậy. “Thúy vẫn chăm chút cho chồng, cho con rất tốt, phụ nữ khó có chuyện không đặt nặng tình cảm lắm”.

Nhắc đến cụm từ “công, dung, ngôn, hạnh”, Lê Hoàng cho rằng câu nói vẫn có thể hợp với thời hiện đại nếu một cô gái thật sự giỏi và thích điều đó nhưng sẽ quá sức nếu quan điểm đó mang tính áp đặt.

Anh cho rằng: “Nếu có một người phụ nữ ‘công, dung, ngôn, hạnh’ thì thật sự rất đáng quý, nhưng nếu mình bắt buộc phụ nữ phải như thế thì quá ác với họ. Chúng ta đâu có ‘công, dung, ngôn, hạnh’ đâu mà lại bắt phụ nữ như vậy”.

Theo Lê Hoàng, đàn ông thành đạt trong công việc hay mặc nhiên rằng mình không phải làm việc nhà, và nếu điều đó khiến đàn ông muốn bạn đời mình phải ‘công, dung, ngôn, hạnh' nữa thì quá ác.

Đồng tình với đàn anh, Đức Thịnh cho rằng cụm từ ‘công, dung, ngôn, hạnh’ xuất phát từ thời còn phong kiến xưa, khi người phụ nữ cứ quanh quẩn trong nhà nên mới phải đặt thước đo như vậy.

Còn bây giờ phụ nữ đã bước ra khỏi nhà, họ làm những công việc mà đàn ông cũng đang làm, họ có danh tiếng, có sự nghiệp thành đạt riêng mà vẫn áp họ vào những tiêu chí cũ đó nữa thì quá sức, quá không hợp lý với phụ nữ.

Chia sẻ quan điểm về chủ đề “Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ đặt sự nghiệp trên tình yêu?”, Lê Hoàng bày tỏ, nếu bà xã là người đang hăng say với công việc, và công việc đó được mọi người trong xã hội tung hô, mang lại lợi ích lớn thì anh sẽ rất vui. Và nếu vì điều đó mà bạn đời không thể chăm sóc kỹ cho mình thì anh cũng chấp nhận.

Lê Hoàng nói thêm, quan điểm: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là sai bét: “Đàn ông và đàn bà phải cùng xây nhà và cũng cùng xây tổ ấm, chẳng có lý do gì để chia ra cả”.

Anh cho rằng, người đàn ông lo cho vợ, cho con không đơn giản chỉ là lo vật chất tiền bạc rồi bắt vợ làm việc nhà mà còn phải biết gánh vác, san sẻ nhiều thứ khác với vợ nữa.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Khán giả tranh cãi phát ngôn không lấy phụ nữ tiết kiệm của Lê Hoàng

DI PY |

Trên nhiều diễn đàn, không ít khán giả tranh cãi về phát ngôn "không lấy phụ nữ tiết kiệm" dù có lý do chính đáng của đạo diễn Lê Hoàng.

Lê Hoàng: Cuộc sống vợ chồng phải có bí mật với nhau mới là nghệ thuật

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, là vợ chồng vẫn nên có chuyện cần giữ bí mật với nhau, tránh để lúc cãi nhau lại lôi chuyện cũ của đối phương ra nói.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên |

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Khán giả tranh cãi phát ngôn không lấy phụ nữ tiết kiệm của Lê Hoàng

DI PY |

Trên nhiều diễn đàn, không ít khán giả tranh cãi về phát ngôn "không lấy phụ nữ tiết kiệm" dù có lý do chính đáng của đạo diễn Lê Hoàng.

Lê Hoàng: Cuộc sống vợ chồng phải có bí mật với nhau mới là nghệ thuật

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, là vợ chồng vẫn nên có chuyện cần giữ bí mật với nhau, tránh để lúc cãi nhau lại lôi chuyện cũ của đối phương ra nói.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên |

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.