Đánh vợ, chửi tục tĩu: Tại sao để trẻ em chứng kiến điều tồi tệ như vậy?

ANH THƯ |

Từ vụ việc người chồng đánh vợ (Bắc Kạn) trước mặt 2 con nhỏ hay đứa trẻ chứng kiến toàn bộ lời nói mạt sát của người mẹ với nhân viên quầy thủ tục check in tại sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyên gia tâm lý lên tiếng cảnh tỉnh về hệ luỵ mà trẻ em sẽ gặp phải khi chứng kiến hành vi bạo lực.

Tác hại khôn lường

Mới đây, đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh người chồng đánh vợ trước mặt 2 con nhỏ đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Clip ghi lại cảnh gia đình 4 người ngồi ở phòng khách trong ngôi nhà sang trọng. Sau đó, người vợ ẵm đứa con nhỏ trên tay đứng lên khỏi sofa, người chồng chạy tới đánh vào đầu vợ tới tấp.

Dư luận bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng người chồng có hành động vũ phu. Vụ việc này chưa lắng xuống, lại xuất hiện nữ hành khách Lê Thị Hiền mắng chửi, mạt sát thậm tệ nhân viên quầy thủ tục check in tại sân bay Tân Sơn Nhất khi bị phạt quá cước hành lý ngày 11.8.

Điều đáng nói, đứa bé gái chừng 5- 6 tuổi chứng kiến toàn bộ sự hung dữ của mẹ, cháu tỏ ra hoảng sợ trước sự to tiếng la hét của mẹ.

Hình ảnh người chồng đánh vợ gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh người chồng đánh vợ gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội - cho rằng, trong giáo dục, người lớn là tấm gương cho trẻ noi theo. Bố mẹ cư xử như thế nào dễ dàng ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của con trẻ như vậy.

Theo chuyên gia này, việc xuất hiện bạo lực trong gia đình hay hành vi ứng xử không chuẩn mực của người thân ngoài xã hội, trẻ em sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đứa trẻ sẽ mang tính cách, hành vi này đến trường, lớp và giao tiếp trong cuộc sống.

Để đẩy lùi tình trạng trên, ông Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên: "Phụ huynh đừng nghĩ chuyện thoả mãn thói quen xấu, làm theo bản năng, mà phải nghĩ đến tác hại của nó".

"Bố mẹ nào cũng muốn kì vọng vào con, trước hết, bố mẹ phải giáo dục con cái một cách chuẩn mực trong môi trường gia đình. Nếu tình trạng trên kéo dài sẽ ảnh hưởng rất xấu đến những đứa trẻ" - chuyên gia này nói.

Chấm dứt vòng luẩn quẩn

Trước những sự việc trên, bà Khuất Thu Hồng-Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội - nhận định: "Các nghiên cứu đã chứng minh được mối liên hệ giữa việc trẻ em phải chứng kiến bạo lực thì lớn lên có những hành vi bạo lực hoặc chấp nhận bạo lực".

Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội khẳng định, người lớn không tự kiềm chế, có hành vi bạo lực trước mặt cháu nhỏ là hành vi rất xấu.

Theo dõi rất kĩ lưỡng về hai vụ việc này, bà Hồng cho biết: "Tôi thấy rất buồn khi chính con em họ phải chứng kiến những hành vi bạo lực nghiêm trọng hay những lời nói mạt sát, thái quá trong giao dịch dân sự. Những trường hợp này cần xã hội, dư luận lên tiếng mạnh mẽ để trẻ em không phải chứng kiến những điều tồi tệ như vậy".

TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội.
TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội.

Chuyên gia này cho hay, vòng luẩn quẩn bạo lực rất khó chấm dứt nếu từ nhỏ những đứa trẻ phải chứng kiến hành vi như vậy.

Vị này lấy ví dụ, trường hợp bố đánh mẹ, mẹ phải câm lặng chịu đựng, thì trẻ em sẽ nghĩ đến bạo lực trong gia đình là chuyện bình thường. Lớn lên, nếu là phụ nữ có thể cam chịu, còn là nam giới sẽ tự cho mình có quyền bạo lực. Như vậy, vấn đề bạo lực trong chính gia đình cần đẩy lùi để chấm dứt vòng luẩn quẩn.

"Những lời hay, ý đẹp khi được giáo dục tại trường học sẽ vô nghĩa nếu trẻ em trực tiếp chứng kiến những lời nói hay hành động bạo lực từ chính những người thân trong gia đình", bà Hồng khẳng định.

Bà Hồng cho rằng, những lời nói, hành vi của người trong gia đình ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất. Vì vậy, mỗi phụ huynh nên có lối ứng xử văn minh, làm gương và giáo dục  cho chính con em mình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nữ đại úy đại náo sân bay: "Clip đã bị cắt ghép, họ diễn quá sâu"(?)

Cường Ngô |

Bà Lê Thị Hiền- nữ công an quận Đống Đa (Hà Nội) đại náo ở sân bay Tân Sơn Nhất giải thích rằng vì "bị xúc phạm" trước và lấy mất vé không thể bay nên mới chửi mắng nhân viên hàng không. Bà Hiền cho hay, bà mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tiến hành giám định clip, tìm ra sự thật...

Đình chỉ công tác, xử lý nghiêm nữ công an làm náo loạn sân bay

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về quận Đống Đa để làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý đối với nữ cán bộ lớn tiếng xúc phạm nhân viên sân bay.

Nữ hành khách làm náo loạn sân bay là đại úy công an quận Đống Đa, Hà Nội

Anh Tuấn |

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà này là đại úy công an.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nữ đại úy đại náo sân bay: "Clip đã bị cắt ghép, họ diễn quá sâu"(?)

Cường Ngô |

Bà Lê Thị Hiền- nữ công an quận Đống Đa (Hà Nội) đại náo ở sân bay Tân Sơn Nhất giải thích rằng vì "bị xúc phạm" trước và lấy mất vé không thể bay nên mới chửi mắng nhân viên hàng không. Bà Hiền cho hay, bà mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tiến hành giám định clip, tìm ra sự thật...

Đình chỉ công tác, xử lý nghiêm nữ công an làm náo loạn sân bay

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về quận Đống Đa để làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý đối với nữ cán bộ lớn tiếng xúc phạm nhân viên sân bay.

Nữ hành khách làm náo loạn sân bay là đại úy công an quận Đống Đa, Hà Nội

Anh Tuấn |

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà này là đại úy công an.