“Đàn bà” là cách nói với ý miệt thị?

Hương Lê |

Mới đây, nhân ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ (21.2), tổ chức UN Women Viet Nam kêu gọi “Đã đến lúc ngừng sử dụng từ “đàn bà” với ý miệt thị!”.

Theo tổ chức UN Women Viet Nam, từ “đàn bà” trong tiếng Việt chỉ những người giới tính nữ, thường nhiều tuổi. 

Trong tiềm thức của nhiều người, đàn bà luôn là giống loài yếu đuối. Bởi họ chỉ được tạo ra từ một chiếc xương sườn của Adam.

Xa xưa cho rằng đàn bà phải là những người ở nhà trồng trọt, hái lượm và chờ người đàn ông đi săn trở về. Tới nay thì đàn bà phải là người ở nhà nội trợ, chăm con. Một người đàn bà đoan trang phải có tính cách êm dịu, nhẹ nhàng, mong manh, lúc nào cũng cần được che chở, bảo vệ.

Lâu dài, nhiều người tự nhận định rằng từ “đàn bà” là để chỉ những người có tính cách ẻo lả, yếu đuối, không hiểu biết, thiếu chính kiến, lúc nào cũng như cây tầm gửi phải dựa dẫm, bấu víu vào người khác.

Đàn bà là một phần tất yếu của xã hội, họ là bà, là mẹ, là em, là chị mỗi người. Vậy  mà một bộ phận người lại dùng từ “đàn bà” để hạ thấp nhân phẩm một người bằng những câu như “Đúng là đồ đàn bà!”, “Tại sao lại cư xử như đàn bà thế?”, “Đàn bà thì biết gì?”.

Ngừng sử dụng từ “đàn bà” với ý miệt thị. Ảnh: TL
Ngừng sử dụng từ “đàn bà” với ý miệt thị. Ảnh: TL

Từ "đàn bà" đã bị sử dụng sai. Đàn bà chưa bao giờ là yếu đuối, họ mới chính là người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng bỏ giấc ngủ để chăm con, sẵn sàng ăn đói mặc rét cho con của mình được ấm no, sẵn sàng đối đầu thử thách bảo vệ người thân.

Ở phương Tây, khi họ muốn bỉ bai một gã đểu, họ sẽ dùng những từ xấu xí như “bastard” hay thậm chí là “scumbag” nhưng tuyệt đối không thấy ai bảo một gã đểu có nhiều tính xấu là “womanly guy” cả. “Womanly” là một tính từ rất đẹp.

Đã đến lúc, ngừng hạ thấp nhân phẩm một người đàn ông bằng từ “đàn bà”. Tuy nhiên làm thế nào để có thể ngưng miệt thị có lẽ phải thay đổi ngay từ lối suy nghĩ đơn giản hàng ngày.

Phụ nữ không yếu đuối, phụ nữ có quyền được đi làm, có quyền được tự do, có quyền được hưởng hạnh phúc, phụ nữ cần được tôn trọng. 

Hãy trả lại đúng ý nghĩa cho từ “đàn bà”. Hãy ngừng áp đặt những định kiến giới lên ngôn ngữ và trả lại sự trong sạch cho tiếng Việt bằng cách ngừng sử dụng từ “đàn bà” với ý miệt thị.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Lần tái phạm của người đàn bà từng là đồng phạm trong vụ hiếp dâm trẻ em

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Quỳnh Nga từng đồng phạm vụ hiếp dâm trẻ em liên quan vụ cựu cán bộ ngành thể thao, gần 18 năm trước, giờ tiếp tục vướng lao lý với hành vi trộm cắp.

Rửa bát, quét nhà là "việc đàn bà", đàn ông làm là mất sĩ diện?

NHÓM PV |

Người xưa có câu “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" và người phụ nữ trước khi về nhà chồng thường bị "doạ dẫm" với hình ảnh một mình ngồi giữa một “núi” bát. Thế nhưng liệu những điều đó có còn phù hợp với xã hội hiện tại, liệu việc rửa bát quét nhà có còn bị coi là "việc đàn bà"?

Người đàn bà bị ung thư giai đoạn cuối "hồi sinh" nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Nghẹn ngào, bà Tâm chia sẻ: “Con gái tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nếu như không có tình yêu thương của bạn đọc báo Lao Động, con sẽ không sống được cho đến giờ".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lần tái phạm của người đàn bà từng là đồng phạm trong vụ hiếp dâm trẻ em

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Quỳnh Nga từng đồng phạm vụ hiếp dâm trẻ em liên quan vụ cựu cán bộ ngành thể thao, gần 18 năm trước, giờ tiếp tục vướng lao lý với hành vi trộm cắp.

Rửa bát, quét nhà là "việc đàn bà", đàn ông làm là mất sĩ diện?

NHÓM PV |

Người xưa có câu “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" và người phụ nữ trước khi về nhà chồng thường bị "doạ dẫm" với hình ảnh một mình ngồi giữa một “núi” bát. Thế nhưng liệu những điều đó có còn phù hợp với xã hội hiện tại, liệu việc rửa bát quét nhà có còn bị coi là "việc đàn bà"?

Người đàn bà bị ung thư giai đoạn cuối "hồi sinh" nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Nghẹn ngào, bà Tâm chia sẻ: “Con gái tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nếu như không có tình yêu thương của bạn đọc báo Lao Động, con sẽ không sống được cho đến giờ".