Đám cưới online, kết nối 3 "điểm cầu" mùa dịch

QUANG MINH-LƯƠNG HẠNH |

Nhiều cặp đôi đã thích ứng nhanh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổ chức đám cưới online giản dị nhưng đong đầy ý nghĩa.

Kỷ niệm khó quên

Sau 4 năm hẹn hò, chị Thu Thảo - giáo viên trường mầm non tại TP.Hồ Chí Minh đã quyết định đi đến hôn nhân với chàng trai là nhân viên văn phòng ở một trường đại học. Ngày 30.4, hai bên gia đình đã gặp nhau tổ chức dạm ngõ.

 
Tổ chức đám cưới tại nhà riêng của chú rể. Ảnh NVCC

Sau đó, dịch COVID-19 bùng phát khiến chị khá lo lắng. Vừa qua, dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh đã được kiểm soát, xong chưa thể tổ chức đám cưới đông người. Chị Thu Thảo chia sẻ: “Dịch COVID-19 khiến mình không thể về quê được nên hai gia đình đã quyết định tổ chức cưới online lấy ngày tốt”.

Ngày 17.10 vừa qua, đám cưới online của chị Thảo chính thức được tổ chức. Đám cưới đặc biệt với 3 điểm cầu, họ hàng nhà gái ở tỉnh Bến Tre, họ hàng nhà trai ở Nha Trang và cô dâu -chú rể ở TP.Hồ Chí Minh.

Chị Thu Thảo chia sẻ: “Nhìn lại lễ cưới của mình, đúng là một kỷ niệm khó quên”. Chị Thu Thảo phải tự mình làm hoa cầm tay. Do dịch nên không may được áo dài cưới, mà chỉ còn ít ngày đến ngày tổ chức đám cưới, nên chị đã tự đo rồi gửi thợ may ngoài Hà Nội. Họ may gấp gáp sau đó gửi lại vào TP.Hồ Chí Minh cho chị.

Ngay cả chữ xốp, hoa, trái cây, trầu cau, trà rượu… đều tự tay Thu Thảo và chú rể chuẩn bị cho ngày cưới. Đám cưới cũng diễn ra thuận lợi. Chú rể trong trang phục comple chỉn chu, cô dâu diện áo dài đỏ, đội mấn và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Đám cưới tổ chức tại căn hộ của chú rể ở quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh). Trong đó, có một màn hình tivi kết nối trực tuyến với họ hàng hai bên. Dù đám cưới giản dị, song đầy đủ quà bánh, nghi thức. “Mình không biết nói sao nữa, vừa vui mà vừa tủi. Lẽ ra có bố mẹ hai bên, bạn bè chung vui. Trong ngày làm lễ, mình xúc động quá khóc không ngừng” – chị Thảo chia sẻ.

Cô dâu xúc động. Ảnh NVCC
Cô dâu xúc động. Ảnh NVCC

Hiện, chị Thu Thảo chỉ mong dịch chóng qua, cuộc sống mau trở lại bình thường như xưa. Sau khi mọi thứ ổn định, chị cùng chồng làm lễ báo hỷ sau với họ hàng, bạn bè.

Hoãn cưới… không biết đến bao giờ

Sau hơn 2 năm yêu nhau, chị Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1998) và anh Lương Văn Quang (sinh năm 1998) trú tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã quyết định đi đến hôn nhân. Ngày 5.9.2021 dự là ngày tổ chức đám cưới tại nhà gái. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, đến nay đã là ngày 21.10, cặp đôi này vẫn không thể tổ chức đám cưới như đã dự tính.

“Chúng tôi may mắn hơn nhiều gia đình khác là chưa quyết định gửi thiệp mời, đặt cỗ bàn… Vì vậy chúng tôi đã tổ chức một lễ dạm ngõ nhỏ chỉ gồm gia đình 2 bên, số lượng người cực hạn chế. Còn đám cưới khi nào có thể tổ chức thì thực sự tôi cũng không biết đến bao giờ”, chị Thơm chia sẻ.

Không chỉ không chọn được ngày lễ tổ chức đám cưới, cặp đôi này còn không vội đi chụp ảnh cưới. Lào Cai là tỉnh không có quá nhiều ca mắc COVID-19. Song, đợi đến khi dịch COVID-19 qua đi, khi không có ca mắc nào, cặp đôi này mới quyết định tổ chức đám cưới.

“Hai chúng tôi là bạn cấp 3. Hiện tại bạn bè, họ hàng đôi bên đều ở các tỉnh thành khác. Chúng tôi hy vọng dịch sớm qua nhanh để họ yên tâm di chuyển về Lào Cai để chung vui cùng gia đình chúng tôi”, chị Thơm bày tỏ.

QUANG MINH-LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cô dâu, chú rể rục rịch chụp ảnh cưới sau giãn cách

QUANG MINH |

Vì dịch COVID-19, không ít những cặp đôi dời lịch tổ chức đám cưới vào phút chót. Thậm chí, với những cặp vợ chồng vừa đăng ký mà chưa kịp làm đám cưới - thì đến khi cô dâu có bầu 5, 6 tháng; thậm chí có con lớn 1 tuổi mới có thể tổ chức "ngày vui".

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền thời Nguyễn qua nét vẽ chibi

Tường Minh |

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền Bắc – Trung – Nam dưới triều Nguyễn hiện ra sống động, ngộ nghĩnh dưới nét vẽ chibi của nhà thiết kế đồ hoạ Kris Nguyên.

Công chúa Nhật Bản Mako cưới hôn phu thường dân vào cuối tháng 10

Hải Anh |

Công chúa Mako của Nhật Bản sẽ kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày 26.10, Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản công bố ngày 1.10.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cô dâu, chú rể rục rịch chụp ảnh cưới sau giãn cách

QUANG MINH |

Vì dịch COVID-19, không ít những cặp đôi dời lịch tổ chức đám cưới vào phút chót. Thậm chí, với những cặp vợ chồng vừa đăng ký mà chưa kịp làm đám cưới - thì đến khi cô dâu có bầu 5, 6 tháng; thậm chí có con lớn 1 tuổi mới có thể tổ chức "ngày vui".

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền thời Nguyễn qua nét vẽ chibi

Tường Minh |

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền Bắc – Trung – Nam dưới triều Nguyễn hiện ra sống động, ngộ nghĩnh dưới nét vẽ chibi của nhà thiết kế đồ hoạ Kris Nguyên.

Công chúa Nhật Bản Mako cưới hôn phu thường dân vào cuối tháng 10

Hải Anh |

Công chúa Mako của Nhật Bản sẽ kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày 26.10, Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản công bố ngày 1.10.