Công khai mối quan hệ khi yêu có thực sự quan trọng?

Diễm Quỳnh - Bạch Dương |

Hiện nay, ngày càng nhiều người chỉ cần được yêu, được bên người mình yêu mà không cần đòi hỏi bất cứ danh phận rõ ràng nào.

Bàn về vấn đề này, nhiều độc giả của Báo Lao Động đã chia sẻ quan điểm của mình về việc lựa chọn mối quan hệ mập mờ hay nói cách khác là không cần danh phận trong một mối quan hệ tình cảm.

Chị Nguyễn Thị Hoa (21 tuổi, Đống Đa)

Mình nghĩ rằng hai người yêu nhau chỉ có không công khai, còn danh phận thì ai cũng muốn có. Danh phận ở đây là cả hai đều thuộc về nhau, anh là người yêu em và em là người yêu anh.

Bạn nam hoặc bạn nữ có thể thoải mái khẳng định với mọi người rằng bản thân mình đã có chủ. Việc nhiều người chỉ cần yêu không cần danh phận mình nghĩ vì họ đã quá yêu người kia và tình yêu của họ trong một hoàn cảnh không thể xác định danh phận. Có thể là người phụ nữ đã có gia đình hoặc người đàn ông đã có vợ, nhưng cảm xúc, tình yêu thuộc về nhau.

 
Nguyễn Thị Hoa cho rằng hai người yêu nhau chỉ có không công khai, còn danh phận thì ai cũng muốn có Ảnh:NVCC

Đúng là tình yêu không có lỗi, nhưng thuần phong mỹ tục xưa nay, xã hội không chấp nhận việc chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.

Bản thân mình không đồng tình với việc này và nếu người đàn ông hoặc người phụ nữ đã lỡ yêu nhau, phải lòng nhau thì nên dứt khoát với vợ hoặc chồng rồi hẵng tiến đến với người kia để cả hai bên không phải đau khổ.

Anh Trịnh Đình Cường (27 tuổi, Thanh Xuân)

Mình là đàn ông và việc cho người yêu một danh phận với mình là quan trọng. Không chỉ thể hiện chủ quyền của mình với người phụ nữ mà còn là sự tôn trọng.

Mình nghĩ ngày càng nhiều người yêu không đòi hỏi danh phận là vì nhiều lý do. Có thể họ đang trong mối quan hệ “người thứ ba” như mọi người hay gọi,… hoặc nhiều lý do khác.

 
Theo Cường, danh phận đối với người phụ nữ là sự tôn trọng Ảnh: NVCC

Nhưng nói tóm lại thì mình không có định kiến với họ, mình nghĩ tùy theo cách nghĩ của mỗi người, tình yêu không có danh phận sẽ khiến họ tự do hơn, không có ràng buộc hay gò bó.

Thậm chí giờ nhiều người sống với nhau như vợ chồng, có con không cần danh phận chứ huống chi là yêu đương.

Anh Trịnh Tuấn Linh (33 tuổi, Tây Hồ)

Theo mình, việc không công khai người yêu là dấu hiệu bất thường của một mối quan hệ. Bản thân mình nếu người yêu mình che giấu mối quan hệ tình cảm thì mình sẽ cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng.

Ở trong một mối quan hệ mà luôn suy nghĩ đắn đo, lo lắng thì sẽ rất mệt mỏi và sẽ không được lâu bền. Hơn nữa, khi không công khai tình cảm, rất nhiều hậu quả có thể kéo theo. Giả dụ người yêu không công khai, khiến những đối tượng khác tiếp cận và có cảm tình thì sẽ rất rắc rối.

 
Theo anh Trịnh Tuấn Linh, việc không công khai người yêu là vấn đề quan trọng. Ảnh: NVCC

Tựu trung lại đối với mình, việc không công khai người yêu là một điều mình cảm thấy rất có vấn đề trong một mối quan hệ và nếu có gặp phải thì nên xem xét lại mối quan hệ đó để đưa ra được hướng giải quyết đúng đắn.

Chị Phạm Lan Hương (23 tuổi, Cầu Giấy)

Về việc yêu không đòi hỏi thân phận công khai, mình dễ có cảm giác không an toàn và không thoải mái. Vì chỉ có việc sai trái mới phải giấu giếm thôi.

 
Lan Hương cho rằng việc công khai người yêu là điều nên làm. Ảnh: NVCC

Trong một mối quan hệ, mình cần một xác nhận về thân phận rõ ràng để biết đường ứng xử. Mình thấy có một thân phận công khai giống như có một tờ giấy chứng nhận về quyền lợi và nghĩa vụ vậy, dù có ràng buộc nhưng đó là chỉ dẫn để mình có thể có hành động phù hợp.

Mình ngại phải xử lý những tình huống rắc rối phát sinh lắm, nên mình khi yêu ai vẫn nên là có thân phận công khai thì hơn.

Diễm Quỳnh - Bạch Dương
TIN LIÊN QUAN

Mẹo giữ lửa tình yêu cho các cặp đôi

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) |

Khi yêu nhau, cặp đôi nào cũng mong muốn nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc. Dưới đây là những mẹo giữ lửa tình yêu cho các cặp đôi.

Khánh Thi: "Tôi yêu Phan Hiển, yêu cả khi anh ấy cáu gắt"

Hồng Điệp - Thu Hương |

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, Khánh Thi và Phan Hiển luôn nắm tay nhau và dành cho nhau những lời sẻ chia tình cảm.

Trót yêu người đàn ông đã có gia đình

THỤC NHI |

Tôi là nhân viên viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM. Tôi đã trót yêu người đàn ông đã có gia đình. Biết rằng đây là mối quan hệ sai trái nhưng tôi không thể nào dứt ra được.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mẹo giữ lửa tình yêu cho các cặp đôi

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) |

Khi yêu nhau, cặp đôi nào cũng mong muốn nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc. Dưới đây là những mẹo giữ lửa tình yêu cho các cặp đôi.

Khánh Thi: "Tôi yêu Phan Hiển, yêu cả khi anh ấy cáu gắt"

Hồng Điệp - Thu Hương |

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, Khánh Thi và Phan Hiển luôn nắm tay nhau và dành cho nhau những lời sẻ chia tình cảm.

Trót yêu người đàn ông đã có gia đình

THỤC NHI |

Tôi là nhân viên viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM. Tôi đã trót yêu người đàn ông đã có gia đình. Biết rằng đây là mối quan hệ sai trái nhưng tôi không thể nào dứt ra được.