Tại các siêu thị điện máy, quạt điều hòa được quảng cáo với nhiều tính năng hấp dẫn như khả năng làm lạnh sâu, giảm nhiệt độ phòng đến 15 độ C, tiết kiệm điện, tạo ozone khử khuẩn, giá thành chỉ từ 1,5 - 5 triệu đồng/chiếc.
Tuy nhiên, anh Trần Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người có nhiều năm kinh nghiệm làm kỹ thuật về quạt điều hoà cho hay: "Cấu tạo của quạt điều hoà như quạt thông thường chỉ thêm bộ phận bơm nước, tấm giấy như tổ ong. Khi hoạt động, bơm nước lên tấm giấy tổ ong, cánh quạt hoạt động sẽ hút hơi nước ở đây thổi ra ngoài, mát hơn chút là nhờ nước trong quạt (châm nước vào bình trong thân quạt).
Quạt này sử dụng ở quán ăn, cửa hàng, chỗ đông người, không gian mở khá hợp lý nhưng dùng trong gia đình gây ẩm, giảm tuổi thọ các thiết bị điện, điện tử trong gia đình. Do độ ẩm cao, đặc biệt tấm giấy tổ ong dùng lâu nên dễ mốc, vi khuẩn tích tụ, nếu thổi ra ngoài gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, theo tôi dùng trong gia đình không nên chọn, phòng ngủ càng tránh xa".
Đồng quan điểm, anh Hải Nguyễn (sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) nêu ý kiến: "Quạt điều hòa chỉ mát tạm thời, không phù hợp với hộ gia đình, nếu dùng trong nhà hàng, quán ăn sẽ hợp hơn. Dùng 1-2 năm quạt gây ra tiếng ồn rất khó chịu. Nói về kinh tế lẫn lợi ích thì điều hòa tối ưu hơn nhiều".
Chj Linh Anh (sống ở quận Phú Nhuận, TPHCM) cho hay: "Tôi có sắm cả quạt điều hòa và máy lạnh. Tôi thấy dùng quạt điều hòa khá bất tiện. Có nhiều lần do bận không kịp vệ sinh, tôi mở ra thấy ống nước mốc xanh. Do vậy, sử dụng quạt điều hoà phải vệ sinh thường xuyên, nước làm mát nếu không thay dễ có vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khoẻ".
Trái lại quan điểm, một số người cho rằng, mùa nóng đối với nhiều gia đình không có điều kiện lắp điều hòa, quạt điều hòa là phương pháp tối ưu. Đặt nơi thoáng để nghỉ ngơi, không nên dùng phòng kín sẽ ẩm đồ thiết bị khác.