"Cố" lấy chồng trước tuổi "băm" và cuộc hôn nhân không hạnh phúc

THANH NHÀN |

Cố gắng có một cuộc hôn nhân trước “tuổi băm”, thế nhưng cô Phùng Thị Nhàn lại nhận đáp số bất hạnh với một gia đình không hạnh phúc.

Cô Nhàn đã ngoài 50 tuổi và có 2 con gái. Cô đang trông trẻ cho một trường mẫu giáo ở Thái Nguyên. Vẻ ngoài toát lên vẻ của người phụ nữ hiện đại, dẫu chỉ có đôi mắt là già trước tuổi. Người ngoài luôn nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ, công việc ổn định theo công thức “nhà cao cửa đẹp, gia đình hạnh phúc”. Thế nhưng đó lại là “nấm mồ” chôn hạnh phúc và thanh xuân suốt hơn 27 năm qua.

Cô kể rằng, những năm tháng tuổi trẻ có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng do bố mất sớm, mẹ giục lấy chồng ở tuổi 24 tuổi, tặc lưỡi cô kết hôn với một người ở gần nhà. Ở độ tuổi ấy thời của cô, quan niệm vùng quê là "quá lứa nhỡ thì". Và để làm tròn chỉ tiêu kết hôn trước “tuổi băm”, cô đã phải tự đi tìm đáp số cho cuộc đời mình. Đó là một cuộc hôn nhân bất hạnh, vì không tìm hiểu và khiên cưỡng, người chồng không hề có chí hướng, lười biếng và vô cảm.

Cô ốm, chồng không nấu nổi một bữa cơm. Sinh nhật, chồng cũng không nhớ. 27 năm, chưa bao giờ chồng quan tâm chứ đừng nói đến sự lãng mạn. Những năm đầu mới cưới chưa dư rả gì, kỉ niệm ngày cưới, cô tự mua hoa hồng về cắm và mua đồ về nấu một bữa ăn ngon để cả gia đình vui vẻ.... Tất cả những gì cô mong muốn là chồng hiểu rằng cô muốn cùng anh xây hạnh phúc.

“Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” và cô Nhàn quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau 20 năm chung sống, dù mẹ doạ sẽ tự tử nếu ly hôn.

Một cuộc ly thân diễn ra. Vợ chồng sống trong câm lặng, chuyện chỉ có những người ruột thịt biết, sự bất hạnh chỉ có vợ chồng cùng 2 đứa con thấu hiểu. Có tuổi, họ đành cứ sống với nhau như vậy, 2 cuộc sống riêng dưới chung mái nhà.

Con gái đầu 26 tuổi, mới lấy chồng. Thu nhập của 2 vợ chồng không ổn định, cô rất lo lắng. Cô hay nói với tôi rằng: "Cô bảo với 2 con gái hãy lấy bài học kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của mẹ mà chọn bạn đời. Trong hôn nhân bất kể đàn ông hay đàn bà cũng cần có cho mình sự tự chủ trong công việc và cuộc sống. Không nhất thiết cứ phải kết hôn trước tuổi 30, khi kinh nghiệm, kỹ năng và tài chính chưa có gì”.

Đó là sự lo lắng mà cô vận từ chính cuộc đời làm vợ, làm mẹ. Ngay cả với con gái thứ 2 của cô, bạn cùng phòng trọ của tôi, rồi cùng sẽ bước vào một cuộc hôn nhân với ngổn ngang những suy nghĩ về mẹ, về chị.

Gần đây người ta hay bàn tán về câu chuyện “kết hôn trước 30 tuổi”. Đó là cái “tuổi băm” mà không dễ gì chấp nhận ở những miền quê, nhất là với con gái. Thế nhưng, có những người khi chạm mốc 30 tuổi mới là độ tuổi "vừa chín tới" cả về nhận thức, vốn sống và tài chính. Với số đông giới trẻ, 30 tuổi không phải giới hạn, không phải cột mốc của hôn nhân. Như cuộc hôn nhân của cô Nhàn là một điển hình nhất, để có một “tấm chồng” trước “tuổi băm”, cô phải đánh đổi hạnh phúc của cả đời.

Hôn nhân là một cuộc hành trình dài, đầy gian nan và vất vả. Không quan trọng là bạn mất bao lâu, quan trọng là bạn cần làm gì để chuẩn bị thật tươm tất cho hành trình chạm tới 2 chữ hạnh phúc tròn vẹn.

THANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Những biểu hiện cho thấy người con gái không còn yêu bạn nữa

NGỌC MAI |

Người ta nói rằng giác quan thứ sáu của con gái rất chính xác. Thực tế, trong tình yêu, trực giác của con trai cũng rất chính xác.

Tình yêu đâu chỉ có "anh yêu em"

Phương Thảo |

Tôi từng khóc sau vài mối tình dang dở và không còn muốn tin vào tình yêu. Có thể sau câu nói "Tình yêu đâu chỉ là anh yêu em" của bố mà tôi đã tìm thấy chân trời hạnh phúc của riêng mình.

Ngược về thế kỉ 20 ngắm váy cưới

NGỌC MAI |

Váy cưới là lễ phục của cô dâu trong hôn lễ. Màu sắc, phong cách và tầm quan trọng của áo cưới phụ thuộc vào tôn giáo và văn hóa của những người tham dự đám cưới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những biểu hiện cho thấy người con gái không còn yêu bạn nữa

NGỌC MAI |

Người ta nói rằng giác quan thứ sáu của con gái rất chính xác. Thực tế, trong tình yêu, trực giác của con trai cũng rất chính xác.

Tình yêu đâu chỉ có "anh yêu em"

Phương Thảo |

Tôi từng khóc sau vài mối tình dang dở và không còn muốn tin vào tình yêu. Có thể sau câu nói "Tình yêu đâu chỉ là anh yêu em" của bố mà tôi đã tìm thấy chân trời hạnh phúc của riêng mình.

Ngược về thế kỉ 20 ngắm váy cưới

NGỌC MAI |

Váy cưới là lễ phục của cô dâu trong hôn lễ. Màu sắc, phong cách và tầm quan trọng của áo cưới phụ thuộc vào tôn giáo và văn hóa của những người tham dự đám cưới.