Có khi Công chúa triều Nguyễn phải bốc thăm may rủi để chọn chồng

Tường Minh |

Là “cành vàng lá ngọc”, nhưng có những giai đoạn lịch sử, công chúa triều Nguyễn "đại hạ giá" đến mức phải bốc thăm may rủi để chọn chồng cho mình.

Theo Từ điển triều Nguyễn, "Công chúa hạ giá" nghĩa là công chúa đi lấy chồng. "Hạ" ở đây là hạ mình khiêm tốn, "giá" là lấy chồng.

Là bởi công chúa thuộc hàng cao quý, là cành vàng lá ngọc, thế gian không có người môn đăng hộ đối để kết duyên nên phải khiêm tốn hạ mình để lấy người thường làm chồng. Dù "người thường" cũng là là con quan lớn trong triều chứ không phải hàng dân dã tầm thường.

Tuy vậy, có những giai đoạn, vì nhiều lý do khác nhau, các công chúa triều Nguyễn không chỉ "hạ giá" mà còn là "đại hạ giá" theo nghĩa đen nhưng có khi vẫn không lấy được chồng.

Theo lệ định, hễ công chúa đúng 16 tuổi là phải tiến hành việc kén phò mã, nhưng không phải bao giờ cái mốc 16 cũng được tuân thủ bởi những biến cố bất ngờ.

Như năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà sau gần 7 năm trị vì. Vua Tự Đức lên ngôi. Và đại tang vua kéo dài trong 3 năm tuyệt đối phải tuân thủ. Vì vậy, đến khi mãn tang vào năm 1851 thì trong cung có đến 30 công chúa là con của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, tức có đến hai thế hệ công chúa đến tuổi hoặc quá tuổi lấy chồng mà vua Tự Đức có nghĩa vụ phải lo chu toàn.

Lúc này xảy ra hiện tượng cầu lớn hơn cung. Dẫn đến bốn chữ "công chúa hạ giá" từ nghĩa nghiêm trang ban đầu vô tình bị biến thành "công chúa đại hạ giá" theo nghĩa đen thông tục.

Không kiếm đâu ra số con trai chưa vợ của các công thần từ nhị phẩm trở lên để kén làm phò mã, triều đình quyết định chấp nhận mở rộng ứng viên trong hàng quan lại văn võ từ tam phẩm.

Và một chuyện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra: Cứ một công chúa, triều đình lựa lấy năm ba ứng viên có tuổi phù hợp theo can chi rồi viết tên, bỏ vào ống và bốc thăm. Bốc thăm trúng tên ai thì người đó được kén làm phò mã!

Thậm chí theo lời kể của Léon Sogny, Chánh mật thám Pháp tại Trung kỳ trong một bài viết đăng trong tập san B.A.V.H, thời gian đó, phần lớn các con của các đại thần có khả năng được chọn vào danh sách làm phò mã, đã phải... chạy khỏi kinh thành, vì sợ lấy công chúa.

Ngoài lý do tuổi tác đã quá lứa lỡ thì như đã nói, còn lý do nữa khiến con của các vị đại thần sợ lấy công chúa là vì một số bà công chúa cũng không phải là người sắc nước hương trời. Trong khi đó, làm phò mã, thật ra chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh các bà chúa mà thôi...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Khi Phò mã chỉ là cái bóng của các công chúa triều Nguyễn

Tường Minh |

Chồng của các công chúa triều Nguyễn được phong là Phò mã Đô uý, vào hàng quan tam phẩm. Tuy nhiên Phò mã là chức danh không có thực quyền và chỉ là cái bóng của công chúa.

Công chúa triều Nguyễn bị đổi sang họ mẹ, phế làm thứ dân

Tường Minh |

Cũng như quan lại, công chúa triều Nguyễn có thành tích tốt thì được khen thưởng và có lỗi lầm thì sẽ bị trừng phạt tuỳ theo mức độ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa nhận sai sót trong vụ là "công chúa nhà Nguyễn"

ĐÔNG DU |

Đăng dòng trạng thái nhắc lại lời của bà về việc cô là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn", Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có sai sót và cho rằng đây là bài học đắt giá của mình.

Hà Kiều Anh, công chúa đời thứ 7 và tôi nghe như vậy

Tường Minh |

Hoá ra những ồn ào của Hoa hậu Hà Kiều Anh liên quan đến chuyện "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn" suốt 2 hôm nay xuất phát từ việc "như thị ngã văn" - tôi nghe nói như vậy. Và hai chữ "công chúa" đến giờ vẫn không phải là khoa học thường thức.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khi Phò mã chỉ là cái bóng của các công chúa triều Nguyễn

Tường Minh |

Chồng của các công chúa triều Nguyễn được phong là Phò mã Đô uý, vào hàng quan tam phẩm. Tuy nhiên Phò mã là chức danh không có thực quyền và chỉ là cái bóng của công chúa.

Công chúa triều Nguyễn bị đổi sang họ mẹ, phế làm thứ dân

Tường Minh |

Cũng như quan lại, công chúa triều Nguyễn có thành tích tốt thì được khen thưởng và có lỗi lầm thì sẽ bị trừng phạt tuỳ theo mức độ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa nhận sai sót trong vụ là "công chúa nhà Nguyễn"

ĐÔNG DU |

Đăng dòng trạng thái nhắc lại lời của bà về việc cô là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn", Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có sai sót và cho rằng đây là bài học đắt giá của mình.

Hà Kiều Anh, công chúa đời thứ 7 và tôi nghe như vậy

Tường Minh |

Hoá ra những ồn ào của Hoa hậu Hà Kiều Anh liên quan đến chuyện "công chúa đời thứ 7 triều Nguyễn" suốt 2 hôm nay xuất phát từ việc "như thị ngã văn" - tôi nghe nói như vậy. Và hai chữ "công chúa" đến giờ vẫn không phải là khoa học thường thức.