Cô dâu, chú rể rục rịch chụp ảnh cưới sau giãn cách

QUANG MINH |

Vì dịch COVID-19, không ít những cặp đôi dời lịch tổ chức đám cưới vào phút chót. Thậm chí, với những cặp vợ chồng vừa đăng ký mà chưa kịp làm đám cưới - thì đến khi cô dâu có bầu 5, 6 tháng; thậm chí có con lớn 1 tuổi mới có thể tổ chức "ngày vui".

Đó là chia sẻ của chủ ảnh viện áo cưới khi gặp phải vô vàn trường hợp khách hàng đã tạm hoãn ngày vui do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều chủ tiệm cũng thở phào khi “mùa cưới” bắt đầu cũng là lúc dịch bệnh đã dần dần kiểm soát.

Chị Nguyễn Thị Thuý – chủ cửa hàng ảnh viện áo cưới trên phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) dường như vui mừng hơn ai hết sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách. Sau vài tháng đóng cửa hàng thực hiện phòng chống dịch, chị sửa soạn lại toàn bộ váy cưới, phụ kiện, báo nhân viên quay trở lại làm việc.

Các cặp đôi đăng kí gói chụp. Ảnh NVCC
Các cặp đôi đăng kí gói chụp. Ảnh NVCC

Chị Thuý chia sẻ: “Trong thời gian đóng cửa, váy vóc có thể bị xuống màu, nên khởi động lại kinh doanh chúng tôi đã phải đầu tư khá nhiều. Ví dụ như sắm sửa thêm mẫu váy mới hợp với xu hướng, thu hút khách hàng”.

Nếu như mọi năm, vào mùa cưới ảnh viện áo cưới của chị Thuý thu hút được 130-150 đôi đăng kí chụp ảnh cưới. Thời điểm này, số khách hàng giảm 80% so với bình thường. Nếu như trước đây 10 nhân viên “chạy” việc hết công suất, nay chỉ cần đến 5 nhân viên trang điểm, chụp ảnh cưới…

Khách hàng đăng kí các gói chụp ảnh tại đây chưa đông đúc như trước đây. Lý giải về vấn đề này, chị Thuý cho biết do ảnh hưởng của dịch, chưa thể tổ chức đám cưới tại nhà hàng, khách sạn, tập trung quá đông người. Cho nên, nhiều cặp đôi vẫn đang ở trạng thái nghe ngóng tình hình.

“Sau khi giãn cách, chỉ túc tắc có các gặp đôi đến chụp ảnh cưới” - đây là chia sẻ của chị Lê Thị Dung – quản lý cửa hàng ảnh viện áo cưới ở phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Dù lượng khách chỉ bằng 50% so với trước khi có dịch, song chị Dung cũng vui mừng khi cửa hàng được mở cửa, phục vụ nhu cầu cưới xin dịp này.

Những ngày tháng cửa hàng đóng cửa phòng dịch, chị Dung vô cùng xót ruột. Sau khi dịch dần dần được kiểm soát, những cặp đôi đến đăng kí các gói chụp ảnh cưới đồng nghĩa cơ sở của chị có thu nhập trở lại.

Đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới được như bình thường, cho nên nhiều cặp đôi vẫn rời lịch cưới. Có nhiều cặp đôi đã mang bầu, có khi chờ sinh em bé xong mới bắt đầu báo hỷ sau. “Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đến giờ vẫn chưa được tổ chức cưới nên lượng cách không quá đông đúc” - chị Dung chia sẻ.

 

Ảnh viện áo cưới của chị Dung cũng có cơ sở 2 tại  phố Tân Sơn Nhì (phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Cơ sở này đã được mở cửa, song có khi 3-4 ngày mới có 1 đôi đến đăng kí chụp ảnh cưới.

Chuyên cho thuê rạp cưới tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc, chị Hồng Anh cho biết, hiện nay, chủ yếu vẫn có những gia đình tổ chức đám cưới báo hỷ, nhỏ gọn trong gia đình. Cho nên họ chỉ thuê rạp cưới nhỏ, tầm chục bộ bàn kế và phông bạt.

Chị Hồng Anh cho rằng nếu thời tiết thuận lợi, dịch bệnh kiểm soát tốt và được tổ chức trở lại sẽ có nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới. Khi đó công việc của chị lại bận rộn như trước đây.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền thời Nguyễn qua nét vẽ chibi

Tường Minh |

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền Bắc – Trung – Nam dưới triều Nguyễn hiện ra sống động, ngộ nghĩnh dưới nét vẽ chibi của nhà thiết kế đồ hoạ Kris Nguyên.

"Canh bạc tình yêu" tập 74: Thanh Vân phản bội "chồng sắp cưới"

Linh Chi |

Tập 74 “Canh bạc tình yêu”, hết lòng yêu thương và tin tưởng Thanh Vân, Đăng Duy đã đưa cô vào căn nhà nhỏ sau vườn. Nhìn thấy bức tượng tạc hình mình, Thanh Vân đầy xúc động.

Ông mai hẹn hò: Cặp đôi vừa gặp đã đòi cưới khiến Quyền Linh ngỡ ngàng

DI PY |

Trong "Ông mai hẹn hò", Quyền Linh bất ngờ khi chàng trai và cô gái vừa gặp đã có nhiều điểm tương đồng và thậm chí hứa hẹn cưới nhau nếu tiến xa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền thời Nguyễn qua nét vẽ chibi

Tường Minh |

Trang phục cưới của cô dâu 3 miền Bắc – Trung – Nam dưới triều Nguyễn hiện ra sống động, ngộ nghĩnh dưới nét vẽ chibi của nhà thiết kế đồ hoạ Kris Nguyên.

"Canh bạc tình yêu" tập 74: Thanh Vân phản bội "chồng sắp cưới"

Linh Chi |

Tập 74 “Canh bạc tình yêu”, hết lòng yêu thương và tin tưởng Thanh Vân, Đăng Duy đã đưa cô vào căn nhà nhỏ sau vườn. Nhìn thấy bức tượng tạc hình mình, Thanh Vân đầy xúc động.

Ông mai hẹn hò: Cặp đôi vừa gặp đã đòi cưới khiến Quyền Linh ngỡ ngàng

DI PY |

Trong "Ông mai hẹn hò", Quyền Linh bất ngờ khi chàng trai và cô gái vừa gặp đã có nhiều điểm tương đồng và thậm chí hứa hẹn cưới nhau nếu tiến xa.