Chú ý 5 điều này để con bạn không bị các bệnh do ruồi, muỗi truyền nhiễm

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Trẻ em luôn là miếng mồi ngon cho muỗi. Nếu bạn không bảo vệ con, bé có thể sẽ bị muỗi truyền bệnh.

Tiến sĩ Rajesh Bhatia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, các bệnh do vector truyền ở trẻ sơ sinh và trẻ em lây lan do muỗi đốt, ve và bọ chét. Vì không có thuốc kháng virus hoặc vaccine nào để chống lại các bệnh do vector truyền, nên việc phòng ngừa là giải pháp quan trọng hàng đầu. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết, để con bạn không trở thành nạn nhân của các bệnh do vector truyền.

Đặc biệt, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh và trẻ em là những đối tượng dễ mắc các bệnh do vector truyền nhất, nên cần phải thận trọng hơn.

Mặc quần áo phù hợp cho trẻ

Đối với trẻ sơ sinh, hãy quấn trẻ thật kỹ hoặc mặc những bộ quần áo che được kín người bé, bao gồm cả tay và chân đồng thời luôn sử dụng màn chống muỗi.

Các cửa hàng bán đồ trẻ em có bán các loại mũ đi kèm với một lớp lưới mỏng để che mặt. Nếu bạn sống trong khu vực có nhiều muỗi, ngoài chú ý để quần áo, hãy sử dụng mũ để che mặt bé khi đi ra ngoài trời. Nên chọn quần áo sáng màu để không thu hút muỗi và ve.

Đảm bảo trẻ được bảo vệ đầy đủ khi ở trong nhà

Đối với trẻ sơ sinh từ 4-12 tháng tuổi, tốt nhất luôn phải che cũi bằng màn. Ngoài ra, hãy giữ cho căn nhà, đặc biệt là phòng của bé, luôn khô thoáng và sạch sẽ. Nên nhớ, những vũng nước đọng chính là nơi lý tưởng cho muỗi đẻ trứng.

Lau sạch bàn ghế và nôi em bé bằng vài giọt tinh dầu sả pha với nước để đảm bảo vệ sinh hơn. Điều này cũng sẽ giúp ngăn chặn muỗi và ruồi. Lắp đặt lưới chống muỗi trên cửa sổ nếu bạn chưa có.

Cẩn thận khi ở ngoài trời

Không đưa bé đến những nơi có nhiều muỗi hoặc bẩn thỉu. Trong trường hợp bất đắc dĩ, hãy cho con bạn mặc quần áo phù hợp nhất có thể. Nếu bạn đưa em bé ra ngoài bằng xe đẩy, hãy dùng lưới để che xe đẩy.

Sử dụng sản phẩm chống muỗi khi có thể

Các hóa chất có trong các sản phẩm như kem chống muỗi, dung dịch chống muỗi,... thực sự có thể gây hại cho em bé của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa trên để bé không bị muỗi đốt trong sáu tháng đầu đời. Sau sáu tháng, có thể sử dụng thuốc chống muỗi thảo dược một cách an toàn để xua đuổi muỗi. Nhưng hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng.

Giữ gìn khu vực xung quanh nhà ở

Hãy đảm bảo rằng không có bất kỳ cống rãnh, ổ gà hoặc không gian trống nào - nơi nước có thể bị ứ đọng và trở thành nơi sinh sản của muỗi. Hãy cố gắng vận động cộng đồng giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ. Một môi trường sạch hơn sẽ đảm bảo sức khỏe tốt của em bé của bạn và của cả những người khác.

Mộc Nhi (theo HealthSite.com)
TIN LIÊN QUAN

Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị lạm dụng hoặc bỏ rơi khi còn là trẻ vị thành niên có nhiều khả năng chết sớm hơn.

Giúp con vượt qua nỗi sợ tiêm phòng

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Tiêm phòng luôn là nỗi sợ lớn đối với phần lớn trẻ em. Và điều này gây khó khăn không nhỏ cho các y bác sĩ cũng như cha mẹ. Hãy đọc để biết cách giúp con vượt qua thử thách này.

Lý do trẻ vị thành niên gặp khủng hoảng không tìm đến cha mẹ

Bảo Châu |

Có nhiều lý do dẫn đến việc trẻ em lứa tuổi vị thành niên gặp khủng hoảng tâm lý nhưng không tìm đến sự giúp đỡ của cha mẹ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị lạm dụng hoặc bỏ rơi khi còn là trẻ vị thành niên có nhiều khả năng chết sớm hơn.

Giúp con vượt qua nỗi sợ tiêm phòng

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Tiêm phòng luôn là nỗi sợ lớn đối với phần lớn trẻ em. Và điều này gây khó khăn không nhỏ cho các y bác sĩ cũng như cha mẹ. Hãy đọc để biết cách giúp con vượt qua thử thách này.

Lý do trẻ vị thành niên gặp khủng hoảng không tìm đến cha mẹ

Bảo Châu |

Có nhiều lý do dẫn đến việc trẻ em lứa tuổi vị thành niên gặp khủng hoảng tâm lý nhưng không tìm đến sự giúp đỡ của cha mẹ.