Chỉ số thú vị về hôn nhân: Lấy vợ làm giảm nguy cơ phạm tội ở đàn ông

Huyền Chi |

Trên thế giới, hôn nhân và tình yêu được nhìn nhận như thế nào?

Phụ nữ ngày càng tích cực cầu hôn

Theo thống kê, năm 2010, chỉ có 5% phụ nữ (trong các cuộc hôn nhân khác giới) cho biết họ đã cầu hôn bạn trai. Nhưng đến năm 2019, con số này đã lên tới 16%.

Bên cạnh yếu tố truyền thống, có một lý do rõ ràng khiến phụ nữ không cầu hôn: sự ác cảm của xã hội đối với phụ nữ quyết đoán, chủ động, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát với 500 đàn ông của tờ Glamour chỉ ra hơn 70% trong số đó cảm thấy rung động nếu khi được bạn gái cầu hôn.

Ảnh: FLYTOGRAPHER.
Với nhiều người, cầu hôn được coi là một hành động nam tính. Ảnh: FLYTOGRAPHER.

Tình yêu làm giảm nguy cơ phạm tội

Hôn nhân làm giảm hành vi tội phạm đến 35% ở đối tượng nam giới có nguy cơ phạm tội cao. Tờ Conversation giải thích những người đã kết hôn cảm thấy họ có nhiều thứ để mất hơn.

Bên cạnh đó, đàn ông và phụ nữ cũng có xu hướng nghĩ xem vợ hoặc chồng họ sẽ thể phản ứng như thế nào trước khi quyết định hành động. Đây được gọi là "hiệu ứng hôn nhân" - chủ đề được nhiều chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những người đã kết hôn thường ít phạm tội hơn những người độc thân. Ảnh: iStock.
Các nhà nghiên cứu phát hiện những người đã kết hôn thường ít phạm tội hơn những người độc thân. Ảnh: iStock.

Quốc gia nào có tỉ lệ ly hôn cao/thấp nhất?

Theo Liên hợp quốc, quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới là Maldives với 10,97 vụ ly hôn trên 1.000 dân mỗi năm. Theo thống kê, một phụ nữ Maldives trung bình ly hôn 3 lần vào thời điểm người đó tròn 30 tuổi.

Ngược lại, Guatemala có tỷ lệ ly hôn thấp nhất trong số tất cả các quốc gia trên toàn cầu. Nước này chỉ có 0,3 cuộc ly hôn trên 1.000 dân. Luật pháp ở Guatemala cho phép công dân nữ từ 14 tuổi và công dân nam từ 16 tuổi kết hôn.

Dù cho phép người dân kết hôn từ độ tuổi rất trẻ, quốc gia này vẫn khiến cả thế giới phải trầm trồ khi có tỉ lệ ly hôn, ly thân cực kì thấp.

Cải thiện hôn nhân bằng cách... đi tàu lượn siêu tốc

Theo Scientific American, các cặp vợ chồng có thể cải thiện đời sống hôn nhân bằng cách đi tàu lượn siêu tốc hoặc trải qua nỗi sợ hãi cùng nhau. Điều này giúp hâm nóng tình cảm do một quá trình tâm lý được gọi là "phân bổ sai sự kích thích".

Tờ Bustle giải nghĩa, sau một tình huống đặc biệt căng thẳng hoặc kịch tính (ví dụ như nhảy bungee hoặc đi xe tốc độ cao), con người sẽ gặp tình trạng tăng huyết áp, thở nhanh hơn. Về mặt lý thuyết, nếu có vợ hoặc chồng ở bên lúc này, cặp đôi sẽ cảm thấy đối phương hấp dẫn hơn.

Cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, thử cảm giác mạnh là phương pháp cải thiện hôn nhân đã có cơ sở khoa học. Ảnh: iStock.
Cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, thử cảm giác mạnh là phương pháp cải thiện hôn nhân đã có cơ sở khoa học. Ảnh: iStock.
Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Hôn nhân viên mãn của nghệ sĩ cải lương Minh Trường – Nhã Thy

DI PY |

Chương trình "Đời nghệ sĩ" tuần này tiếp tục mang đến với khán giả câu chuyện đầy cảm xúc của những người nghệ sĩ dù phải trải qua rất nhiều trắc trở cả trên sân khấu và ngoài đời nhưng vẫn giữ cho mình một niềm tin với nghệ thuật. Lần này là câu chuyện hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ nổi bật của sân khấu cải lương, vợ chồng nghệ sĩ Minh Trường – Nhã Thy.

Hôn nhân 50 năm thủy chung của vợ chồng già nấu cơm từ thiện 0 đồng

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" mang đến câu chuyện hôn nhân sắt son của hai vợ chồng già – ông Trần Văn Hồng và bà Nguyễn Thị My. Họ nổi tiếng cả mạng xã hội vì nấu cơm từ thiện 0 đồng tặng người nghèo nhiều năm qua.

Ngọc Lan trải lòng sau tan vỡ hôn nhân: "Tôi khó đi bước nữa"

DI PY |

Diễn viên Ngọc Lan cho biết sau khi đổ vỡ với Thanh Bình, cô khó đi bước nữa.

Chuẩn bị trước kịch bản xấu khi thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng kéo dài trong 5 tháng qua của thị trường chứng khoán đã kết thúc khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên kém tích cực hơn bên cạnh các tin tức tiêu cực từ tình hình thế giới.

Bản tin công đoàn: Sắp thí điểm trả lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hằng năm quỹ BHYT chi trả trên 100 nghìn tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh; Sắp thí điểm trả lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt; Thêm đơn hàng, doanh nghiệp ở Bình Dương đang tuyển hàng nghìn lao động;...

Người trẻ áp lực "đứng ngồi không yên" vì giá chung cư liên tục lập đỉnh

Tuyết Lan |

Giá căn hộ chung cư tại các quận trung tâm tăng phi mã, bỏ xa thu nhập của người dân. Điều này đã làm tăng thêm áp lực an cư đối với nhiều người trẻ ở những thành phố lớn.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Gia Lai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu

PHẠM ĐÔNG |

Kỷ luật nhiều lãnh đạo tại Gia Lai do sai phạm liên quan đến AIC; bãi nhiệm chức danh, tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với hai nguyên lãnh đạo Lâm Đồng; liên quan đến các gói thầu y tế, Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bị kỷ luật... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 15.4 - 19.4).

Tiền đạo "đắt giá" nhất tuyển U23 Việt Nam cưới vợ năm 20 tuổi

MINH PHONG |

Bùi Vĩ Hào - tiền đạo U23 Việt Nam ghi dấu ấn tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 - lập gia đình năm 20 tuổi.

Hôn nhân viên mãn của nghệ sĩ cải lương Minh Trường – Nhã Thy

DI PY |

Chương trình "Đời nghệ sĩ" tuần này tiếp tục mang đến với khán giả câu chuyện đầy cảm xúc của những người nghệ sĩ dù phải trải qua rất nhiều trắc trở cả trên sân khấu và ngoài đời nhưng vẫn giữ cho mình một niềm tin với nghệ thuật. Lần này là câu chuyện hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ nổi bật của sân khấu cải lương, vợ chồng nghệ sĩ Minh Trường – Nhã Thy.

Hôn nhân 50 năm thủy chung của vợ chồng già nấu cơm từ thiện 0 đồng

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" mang đến câu chuyện hôn nhân sắt son của hai vợ chồng già – ông Trần Văn Hồng và bà Nguyễn Thị My. Họ nổi tiếng cả mạng xã hội vì nấu cơm từ thiện 0 đồng tặng người nghèo nhiều năm qua.

Ngọc Lan trải lòng sau tan vỡ hôn nhân: "Tôi khó đi bước nữa"

DI PY |

Diễn viên Ngọc Lan cho biết sau khi đổ vỡ với Thanh Bình, cô khó đi bước nữa.