Chế tài pháp luật với việc dạy con bằng đòn roi

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến, pháp luật quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với các con, việc đánh đập con cái tuỳ mức độ có thể bị xử phạt hành chính, hoặc hình sự.

Vừa qua ở Hà Nội xảy ra trường hợp người mẹ đánh đập con bầm tím khắp người tại quận Hà Đông nên bị truy tố về tội "Hành hạ con". Gần đây nhất, liên quan vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở quận Bắc Từ Liêm, công an đã khởi tố người bố về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội), các hành vi đánh đập con cái bằng đòn roi đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Luật sư Tiến cho hay, Điều 69 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái, cha mẹ phải có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo, giáo dục con, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con...

Bên cạnh đó, Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 nêu rõ các hành vi bị cấm, bao gồm: hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;... đến các thành viên trong gia đình.

Theo các quy định nêu trên, mọi hành vi đánh đập, ngược đãi, hành hạ... con cái của cha mẹ đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi đánh đập, ngược đãi, hành hạ con cái là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nên tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP ngày 29.10.2013, quy định, người có hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần; ... sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người thực hiện các hành vi trên sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em.

Cũng theo ông Tiến, người có hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em còn có thể bị truy cứu trách nhiệm khi đủ yếu tố cấu thành một trong các tội danh sau:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (điều 134 Bộ luật Hình sự), có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 20 năm hoặc tù chung thân.

Tội hành hạ người khác (điều 140), mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình (điều 185), mức phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi ở Hà Tĩnh gần như chưa được xử lý

TRẦN TUẤN |

Sau hàng loạt vi phạm nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái ảnh hưởng tiêu thoát lũ, vi phạm hành lang đê điều mà Lao Động vừa phản ánh, tìm hiểu cho thấy, Hà Tĩnh đang nhức nhối về nạn vi phạm luật về đê điều, thủy lợi nhưng gần như chưa được xử lý.

Vụ bé gái ở Hà Đông bị xâm hại, hành hạ: Truy tố người mẹ và bạn trai

Việt Dũng |

Ở với mẹ ruột liên tục bị hành hạ, bé gái 12 tuổi (quận Hà Đông, Hà Nội) còn bị bạn trai của mẹ xâm hại tình dục nhiều lần.

Khởi tố người cha "máu lạnh" hành hạ con gái đến ngất xỉu ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Là đối tượng nghiện ma túy, Nguyễn Anh Đức còn thường xuyên đánh đập, hành hạ con gái gây nhiều thương tích trên người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi ở Hà Tĩnh gần như chưa được xử lý

TRẦN TUẤN |

Sau hàng loạt vi phạm nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái ảnh hưởng tiêu thoát lũ, vi phạm hành lang đê điều mà Lao Động vừa phản ánh, tìm hiểu cho thấy, Hà Tĩnh đang nhức nhối về nạn vi phạm luật về đê điều, thủy lợi nhưng gần như chưa được xử lý.

Vụ bé gái ở Hà Đông bị xâm hại, hành hạ: Truy tố người mẹ và bạn trai

Việt Dũng |

Ở với mẹ ruột liên tục bị hành hạ, bé gái 12 tuổi (quận Hà Đông, Hà Nội) còn bị bạn trai của mẹ xâm hại tình dục nhiều lần.

Khởi tố người cha "máu lạnh" hành hạ con gái đến ngất xỉu ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Là đối tượng nghiện ma túy, Nguyễn Anh Đức còn thường xuyên đánh đập, hành hạ con gái gây nhiều thương tích trên người.