Cậu bé 10 tuổi và giọt nước mắt khi ba mẹ ly thân khiến nhiều người xót xa

Nguyên Anh |

Khẳng định ba mẹ ly thân đối với bản thân vẫn ổn nhưng Ngọc Khang không giấu được những giọt nước mắt vì thương mẹ.

Trong chương trình "Điều con muốn nói", cậu bé Ngọc Khang kể: “Ba mẹ không còn ở chung với nhau, vì thế cuối tuần ba hay qua nhà đón con đi chơi”. Em khẳng định ba mẹ ly thân đối với bản thân em vẫn ổn. Tuy nhiên, cậu bé 10 tuổi không giấu được những giọt nước mắt vì thấy thương cho mẹ.

Biết mẹ có nhiều nỗi buồn, vì thế Ngọc Khang thổ lộ tình cảm trong chương trình: “Con mong mẹ có nhiều sức khỏe , đôi lúc mong muốn gia đình hàn gắn vì con muốn được gặp ba nhiều hơn. Những điều này con chưa bao giờ thổ lộ nhờ chương trình gửi đến ba.

Ba ơi, mỗi lần ba đưa con đi chơi, đi bao lâu cũng được, càng nhiều càng tốt. Nếu ba không bận, hãy qua chở con đi học, đón con về, chở con đi ăn…”.

Theo mẹ của Ngọc Khang, chị Phương Thảo cho biết vợ chồng chị ly thân nhau. Hàng tuần, ba Ngọc Khang sẽ đến vào cuối tuần để thăm con, những khi bận công việc không thể đến thăm cậu bé. Chị tiết lộ con trai sống tình cảm, ít gần ba vì thế bản thân luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mẹ: “Con nói nếu được đi đóng phim nhiều sẽ cố gắng hoàn thành tốt, nhận tiền cát-xê phụ mẹ đóng tiền học, tiền nhà.

Con hòa đồng với bạn bè tuy nhiên những suy nghĩ của con già dặn hơn. Tôi ước con có suy nghĩ vô tư, thoải mái của trẻ con, không phải bận lòng quá nhiều chuyện buồn của ba mẹ dẫn đến trầm tính”.

Ngọc Khang tại chương trình “Điều con muốn nói“. Ảnh: CMH
Ngọc Khang tại chương trình “Điều con muốn nói“ khẳng định mình vẫn ổn sau khi ba mẹ ly thân. Ảnh: CMH

Tại chương trình, MC Ốc Thanh Vân nhận xét Ngọc Khang là cậu bé tự tin, hoạt ngôn tuy nhiên con mang những nỗi buồn nặng trĩu ở độ tuổi quá nhỏ:

“Tôi không thể khuyên con vui vẻ, sôi động. Thời gian sẽ trôi và con sẽ dần trưởng thành có những suy nghĩ riêng cho bản thân. Cô chúc hai mẹ con có nhiều niềm vui bên cạnh nhau, mong ba của Ngọc Khang thu xếp để gặp con nhiều hơn. Mẹ cũng chủ động tạo nhiều cơ hội cho hai ba con gặp nhau”.

Còn theo quan điểm của Tiến sĩ Tô A Nhi: "Người lớn chúng ta phải học từ những đứa trẻ rất nhiều. Tích cực trò chuyện, gần gũi con thường xuyên để hiểu con và con cũng hiểu mình bởi dù còn nhỏ nhưng con không ngây thơ như ba mẹ lầm tưởng.

Các phụ huynh phải nhìn rộng và sâu hơn để hiểu tâm tư, những nỗi buồn con giấu kín, mỗi đứa trẻ sẽ lớn lên mỗi ngày với những cảm nhận, trải nghiệm của bản thân".

Nguyên Anh
TIN LIÊN QUAN

Vợ ly thân có được hưởng di sản của chồng?

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Sau một thời gian yêu thương, như nhiều cặp đôi, anh Thân và chị Thơi mong muốn sống chung một nhà để cùng nhau chia sẻ những vui buồn và họ cưới nhau. Thực ra, trước khi kết hôn, anh chị đã phải trải qua một số sóng gió mới trở thành vợ chồng. Cha mẹ anh Thân không ưa chị Thơi lắm, vì lúc yêu nhau, mấy lần anh đưa chị về nhà chơi, ông bà thấy chị có vẻ kênh kiệu, ăn nói trống không và không biết lễ phép, nên không hài lòng.

Vợ ly thân có được hưởng di sản của chồng?

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Sau một thời gian yêu thương, như nhiều cặp đôi, anh Thân và chị Thơi mong muốn sống chung một nhà để cùng nhau chia sẻ những vui buồn và họ cưới nhau. Thực ra, trước khi kết hôn, anh chị đã phải trải qua một số sóng gió mới trở thành vợ chồng. Cha mẹ anh Thân không ưa chị Thơi lắm, vì lúc yêu nhau, mấy lần anh đưa chị về nhà chơi, ông bà thấy chị có vẻ kênh kiệu, ăn nói trống không và không biết lễ phép, nên không hài lòng.

Sống ly thân, chồng muốn cắt hộ khẩu của vợ có được?

Q.Hùng (ghi) |

Việc chuyển hộ khẩu đi cần chỉ rõ nơi sẽ chuyển đến. Khi vợ bạn đăng ký thường trú vào nơi ở mới thành công, cơ quan công an đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho vợ bạn ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo tới cơ quan công an đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vợ ly thân có được hưởng di sản của chồng?

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Sau một thời gian yêu thương, như nhiều cặp đôi, anh Thân và chị Thơi mong muốn sống chung một nhà để cùng nhau chia sẻ những vui buồn và họ cưới nhau. Thực ra, trước khi kết hôn, anh chị đã phải trải qua một số sóng gió mới trở thành vợ chồng. Cha mẹ anh Thân không ưa chị Thơi lắm, vì lúc yêu nhau, mấy lần anh đưa chị về nhà chơi, ông bà thấy chị có vẻ kênh kiệu, ăn nói trống không và không biết lễ phép, nên không hài lòng.

Vợ ly thân có được hưởng di sản của chồng?

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Sau một thời gian yêu thương, như nhiều cặp đôi, anh Thân và chị Thơi mong muốn sống chung một nhà để cùng nhau chia sẻ những vui buồn và họ cưới nhau. Thực ra, trước khi kết hôn, anh chị đã phải trải qua một số sóng gió mới trở thành vợ chồng. Cha mẹ anh Thân không ưa chị Thơi lắm, vì lúc yêu nhau, mấy lần anh đưa chị về nhà chơi, ông bà thấy chị có vẻ kênh kiệu, ăn nói trống không và không biết lễ phép, nên không hài lòng.

Sống ly thân, chồng muốn cắt hộ khẩu của vợ có được?

Q.Hùng (ghi) |

Việc chuyển hộ khẩu đi cần chỉ rõ nơi sẽ chuyển đến. Khi vợ bạn đăng ký thường trú vào nơi ở mới thành công, cơ quan công an đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho vợ bạn ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo tới cơ quan công an đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.