Cặp vợ chồng vô sinh 22 năm đi tìm con và cái kết viên mãn

Hương Giang |

Anh Nguyễn Văn Dự và chị Hà Thị Tuyết (Ninh Giang- Hải Dương) đã gần 50 tuổi. Lần đầu tiên gọi điện cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, tâm sự việc 2 vợ chồng muốn có con bao năm mà chưa được, ông Dự cũng không dám nói mình đã nhiều tuổi vì... xấu hổ.

Đứng trước nhu cầu chính đáng của bệnh nhân và gia đình, các bác sĩ đã tận tình tư vấn, giúp đỡ để mang đến thành quả rực rỡ cho vợ chồng anh Dự trên con đường đi tìm con của chính mình.

Hiếm muộn 22 năm, sinh đôi 1 trai 1 gái

Tại Khoa Sản Bệnh viện Bưu điện, ngày 20.5.2019, chị Tuyết sinh mổ, người cha gần tuổi 50 rưng rưng khi ngắm 2 bé con kháu khỉnh một bé trai giống cha và 1 bé gái giống mẹ như tạc.

Chị Tuyết kể rằng, chị kết hôn với anh Dự năm chị 26 tuổi. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh, yêu thương nhau. Vài tháng sau khi kết hôn, chị có thai nhưng rồi con đã rời bỏ vợ chồng chị ngay sau đó.

Nỗi buồn càng dày lên khi hết năm này sang năm khác niềm mong mỏi, khát khao được làm cha, làm mẹ của vợ chồng chị càng lúc càng xa vời. Uống thuốc nam, thuốc bắc theo sự mách bảo của mọi người không ăn thua, anh chị tìm đến các bệnh viện chuyên khoa.

Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy anh bình thường, còn chị bị tắc vòi trứng. Theo chỉ định của BS, chị thực hiện mổ thông tắc vòi trứng, rồi tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần, chỉ trong 2 năm 2008 và 2009 vợ chồng anh chị với sự hỗ trợ của 2 bên gia đình đã quyết tâm và kiên trì thực hiện tới 3 lần phương pháp làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Nhưng rồi con yêu vẫn không về! Buồn bã, thất vọng, kinh phí cũng không còn, anh chị động viên nhau trở về quê nhà tiếp tục lao động, tích cóp, bao giờ có đủ kinh phí thì đi chữa tiếp.

Chị Tuyết hạnh phúc bên con. Ảnh: BSCC
Chị Tuyết hạnh phúc bên con. Ảnh: BSCC
Niềm tin vào tình yêu lớn

8 năm tiếp theo, chị Tuyết đã nhiều lần muốn bỏ cuộc. Thương chồng sức khỏe sinh sản bình thường mà không được làm cha, chị từng muốn chia tay để chồng đi tìm hạnh phúc mới.

"Cô ấy nói với tôi: Anh thì vẫn có thể sinh con được, em thì đã vô sinh như thế này thì em chấp nhận để anh đi tìm hạnh phúc mới. Dù sau này có thế nào chăng nữa, tình cảm chúng ta vẫn còn, nhưng anh phải có tương lai về sau. Nhưng tôi không đồng ý, tôi luôn có niềm tin rằng chúng tôi sẽ có con"- Anh Dự xúc động tâm sự.

Một buổi tối nằm xem ti vi, anh Dự xem 1 phóng sự giới thiệu kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu điện, ngay hôm sau, anh chị gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện và được bác sĩ trực tiếp động viên, tư vấn. Anh chị một lần nữa quay trở lại Hà Nội với hy vọng mới.

Tháng 9.2018, chị Tuyết chuyển phôi trong sự hồi hộp, lo lắng của cả gia đình. Phần vì tuổi chị đã cao, phần vì kết quả chưa lần nào khả quan trong suốt thời gian 22 năm tìm con đằng đẵng. Rồi cũng đến điểm mốc 14 ngày sau chuyển phôi, kết quả xét nghiệm beta HCG khiến 2 vợ chồng vui trào nước mắt. Chị Tuyết đã có thai.

Hành trình mang thai, lại là thai đôi của người mẹ khá vất vả, thường xuyên phải vào viện theo dõi. Để tiện cho việc thăm khám tại bệnh viện, anh Dự tìm thuê phòng trọ cho vợ ngay gần đó còn mình trở về quê làm việc, cuối tuần lại ra Hà Nội chăm lo cho vợ.

Sau 22 năm hiếm muộn, chị Tuyết sinh đôi, làm mẹ lần đầu ở tuổi 48, không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhìn cách vợ chồng anh Dự chị Tuyết thay nhau bế ẵm, chăm sóc 2 con sinh đôi cũng đủ thấy những âu yếm, yêu thương và niềm hạnh phúc vô bờ mà đôi vợ chồng này đã có được. Họ đã nhận về cái kết viên mãn trên hành trình gian nan đi tìm con của mình. 

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc vỡ òa của người chồng không có tinh trùng vẫn khiến vợ sinh đôi

Thùy Linh |

Vợ chồng anh Nguyễn Quý Tới (41 tuổi) và chị Đỗ Trần Hằng Nga (41 tuổi) ở TP Tuyên Quang đã vượt qua hành trình 18 năm đi "tìm con" với nhiều gian nan, trắc trở, rồi thu về "trái ngọt". 

"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc. 

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hạnh phúc vỡ òa của người chồng không có tinh trùng vẫn khiến vợ sinh đôi

Thùy Linh |

Vợ chồng anh Nguyễn Quý Tới (41 tuổi) và chị Đỗ Trần Hằng Nga (41 tuổi) ở TP Tuyên Quang đã vượt qua hành trình 18 năm đi "tìm con" với nhiều gian nan, trắc trở, rồi thu về "trái ngọt". 

"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc. 

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.