Cần chủ động trao đổi với con cái để cảnh báo lừa đảo qua mạng xã hội

An Thượng |

Phú Yên - Tin theo quảng cáo, mời chào "việc làm nhẹ, lương cao", liên tiếp 2 thanh thiếu niên ở Phú Yên bị lừa đảo, đưa sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc. Rất may, cả 2 đã được giải cứu thành công, nhưng đây là lời cảnh báo đối với mọi gia đình. Bởi nếu không kiểm soát được việc dùng mạng internet, điện thoại thông minh, thì ít nhất, các bậc phụ huynh phải thường xuyên nhắc nhỡ, cảnh báo vấn nạn lừa đảo với con cái để chủ động phòng tránh.

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà đầu tháng 6.2022.

Ông Đoàn Minh (SN 1966), trú tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vừa kể lại câu chuyện giải cứu nghẹt thở để đưa đứa con bị lừa sang Capuchia. Ông Minh cho biết, ngày 6.5.2022, con ông là C (SN 2004) đang ở tại Bình Dương thì bị lừa. Bởi C đã lên mạng xã hội để tìm việc làm thì bị đối tượng xấu trên mạng dụ dỗ và đưa sang Campuchia, ép làm việc phi pháp và gọi điện về nhà đòi tiền chuộc.

Đầu tháng 6.2022, em Nguyễn Thị Thu Ngọc, 16 tuổi ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũng bị dụ dỗ qua mạng xã hội để vào TPHCM làm việc, nhưng bị đưa sang Capuchia.

Cả 2 trường hợp này đều bị các đối tượng lừa đảo gọi điện về gia đình đòi tiền chuộc. Hiện các em đã được giải cứu, về lại quê nhà.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thống kê của Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Công an các cấp đã tiếp nhận, xác minh 6 vụ/6 người dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc bị dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc với mức lương, hoa hồng cao và mất tích. 6 trường hợp đều bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc.

Công an Quảng Ngãi cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, công an đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của 8 gia đình có con em bị lừa sang Campuchia làm việc. Những trường hợp này bị đe dọa, cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc. Đến nay, đã có 3 nạn nhân nộp tiền chuộc để về nhà. Trong đó, có 1 người nộp 32 triệu đồng và 2 người nộp gần 120 triệu đồng để được về.

Việc giám sát dùng điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội đối với con cái ở thời buổi hiện nay rất khó đối với nhiều gia đình. Đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy, các bậc phụ huynh, cha mẹ cần phải thường xuyên trao đổi, chủ động nhắc nhỡ, cảnh báo về các vấn nạn lừa đảo mua bán, đầu tư, cho vay tiền lãi suất thấp, quảng cáo việc làm nhẹ lương cao... để các con phòng tránh. Bởi nếu bị động, bị "sập bẫy" lừa đảo thì việc khắc phục hậu quả là rất khó khăn, tốn kém, chưa kể đến sự an nguy về tính mạng.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Hoài Luân |

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.

Phú Yên: Lừa đảo tuyển dụng qua mạng xã hội ngày càng tinh vi

Hoài Luân |

Đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội. Với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi được cơ quan chức năng cảnh báo.

Phú Yên: Cục Cảnh sát hình sự giải cứu thành công nữ sinh mất tích

Hoài Luân |

Thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi rời Phú Yên vào TPHCM tìm việc làm được Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an giải cứu thành công và bàn giao lại cho gia đình.

Thiếu nữ ở Phú Yên mất tích khi vào TPHCM: Gia đình nhận được tin thả người

Hoài Luân |

Liên quan việc thiếu nữ ở Phú Yên mất tích sau khi nghe lời dụ dỗ vào TPHCM tìm việc nhẹ lương cao, trưa 15.6, gia đình đã nhận được tin thả người, nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô gái đang ở đâu.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phú Yên: Hành trình 21 ngày cứu con thoát khỏi hang ổ của bọn buôn người

Hoài Luân |

Một chàng trai 18 tuổi ở tỉnh Phú Yên vừa may mắn được cơ quan chức năng giải cứu khỏi hang ổ của bọn buôn người từ bên kia biên giới trở về nhà.

Phú Yên: Lừa đảo tuyển dụng qua mạng xã hội ngày càng tinh vi

Hoài Luân |

Đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội. Với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi được cơ quan chức năng cảnh báo.

Phú Yên: Cục Cảnh sát hình sự giải cứu thành công nữ sinh mất tích

Hoài Luân |

Thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi rời Phú Yên vào TPHCM tìm việc làm được Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an giải cứu thành công và bàn giao lại cho gia đình.

Thiếu nữ ở Phú Yên mất tích khi vào TPHCM: Gia đình nhận được tin thả người

Hoài Luân |

Liên quan việc thiếu nữ ở Phú Yên mất tích sau khi nghe lời dụ dỗ vào TPHCM tìm việc nhẹ lương cao, trưa 15.6, gia đình đã nhận được tin thả người, nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô gái đang ở đâu.