Cách phòng chống bắt cóc trẻ em

Huyền Chi |

Các bậc phụ huynh nên trang bị cho trẻ một số kĩ năng, đồng thời lưu tâm hơn khi trông nom con trẻ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thời gian qua, vụ việc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội bị kẻ xấu bắt cóc, tống tiền gây xôn xao dư luận. Theo lời kể của cậu bé, thủ phạm đưa bánh mì cho ăn nhưng sợ độc nên cậu bé không ăn, chỉ uống nước vì thấy người đó đã uống.

Qua sự việc này, phụ huynh cần chú ý hơn khi để con chơi ở khu vực công cộng, kể cả ở gần nhà. Vì vậy, cả bậc cha mẹ lẫn trẻ em đều nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa bắt cóc, hành hung để đảm bảo an toàn.

Trang UAB Edu đưa ra một số lời khuyên để tránh bị bắt cóc dành cho phụ huynh và trẻ em.

Dạy trẻ nhớ số điện thoại của bố mẹ

Đây là điều đầu tiên cha mẹ nên dạy trẻ để đảm bảo an toàn cho con. Bởi nếu không nhớ số điện thoại của bố mẹ, hoặc ít nhất là cảnh sát, các bé sẽ mất liên lạc với thế giới bên ngoài và đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.

Cha mẹ nên dạy con học thuộc số điện thoại của mình để trong những trường hợp khẩn cấp, con có thể bình tĩnh, nhanh chóng tìm cách để gọi về cho gia đình. Việc này giúp trẻ giảm nguy cơ đi lạc, bị kẻ xấu lợi dụng.

Sử dụng các thiết bị định vị thông minh

Cách phòng chống bắt cóc trẻ em khá tiện lợi là trang bị cho con một chiếc điện thoại thông minh hoặc đồng hồ, thiết bị định vị 24/7. Với chiếc đồng hồ định vị, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra và xác định vị trí của ở mọi thời điểm. Nhờ đó, cha mẹ có thể kịp thời ngăn chặn các tình huống xấu xảy ra với trẻ, bảo vệ bé khỏi những kẻ bắt cóc.

Chú ý các mốc thời gian quan trọng

Trưởng phòng Điều tra Tội phạm UAB Amy Schreiner chia sẻ, lên thời gian biểu là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp trẻ an toàn hơn.

Ví dụ, cha mẹ quy định trẻ chỉ chơi ở hành lang, sân nhà 30 phút, đón con lúc 5 giờ chiều, con phải luôn trong tầm mắt cha mẹ khi ở nơi đông người.

Cho dù bố mẹ có bận rộn, cũng nên cố gắng đưa đón trẻ đúng giờ. Hầu hết các kẻ phạm tội đều lợi dụng sự sơ hở của bố mẹ để dàn dựng cảnh bắt cóc bằng cách cho đi nhờ hay giả dạng người quen, được gia đình nhờ đón giúp.

Trang bị còi báo động cho trẻ

Schreiner đưa ra lời khuyên: “Nếu trẻ bị thủ phạm bắt cóc, trẻ nên sử dụng còi an toàn hoặc thiết bị tạo tiếng ồn tương tự để cảnh báo những người khác rằng chúng đang gặp nguy hiểm và cần được giúp đỡ".

Nếu không có còi, phụ huynh có thể dạy trẻ hét lên, cầu cứu những người xung quanh khi bị người lạ tiếp cận, đụng chạm cơ thể

Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, các gia đình phải quan tâm đến việc giáo dục, hướng dẫn trẻ các kĩ năng mềm.

Theo Premium, phụ huynh cần dạy trẻ không nói chuyện với người lạ, không nhận đồ từ người lạ, giữ khoảng cách với người lạ, hét lên khi cảm thấy nguy hiểm, luôn đi cùng cha mẹ ở nơi đông người.

Ngay từ khi còn nhỏ, phụ huynh nên không ngừng nhắc nhở trẻ không đi theo người lạ, và khi người lạ cố gắng tiến lại gần, hãy chạy đi thật nhanh và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Loạt tội danh nghi phạm bắt cóc bé trai ở Hà Nội phải đối diện

Việt Dũng |

Theo chuyên gia luật, Nguyễn Đức Trung - nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội - đối diện với loạt tội danh, mức án có thể lên tới tù chung thân.

Hà Nội: Rộ thông tin "bắt cóc trẻ em", nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Ngày 24.3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Người bố dàn cảnh bắt cóc con gái từng là cán bộ tổ dân phố

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ đại diện chính quyền địa phương, trước khi xảy ra sự việc hy hữu bắt, trói con gái ruột để dàn cảnh một vụ bắt cóc, tống tiền, Đông được biết đến là người hiền lành, thậm chí đối tượng từng làm Tổ trưởng, rồi Bí thư chi bộ tổ dân phố.

Chính sách visa mới chắc chắn tạo điều kiện tốt hơn cho khách nước ngoài

Ý Yên |

Chuyên gia đánh giá, việc nới lỏng chính sách visa là cú hích trước thềm mùa cao điểm khách inbound. Tuy nhiên ngành du lịch cần kịp thời có những bước triển khai đồng bộ các hoạt động về quảng bá, xúc tiến, xây dựng sản phẩm… để thu hút khách quốc tế đến đông hơn, ở lại dài ngày và chi tiêu nhiều hơn.

Chợ xe máy cũ ở Hà Nội ế ẩm sau ngày cấp biển số xe theo mã định danh

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Vài ngày sau khi người dân được cấp biển số xe theo mã định danh, các chợ xe cũ trở nên vắng vẻ hơn trước, chủ cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi xem điện thoại, lau chùi xe.

Sau mưa lũ, Trung Quốc lại ứng phó khẩn cấp với hạn hán

Khánh Minh |

Vài ngày sau khi miền bắc Trung Quốc thoát khỏi mưa lũ, 4 tỉnh ở phía tây bắc đã phải kích hoạt các phản ứng khẩn cấp cấp IV đối với hạn hán.

Ông Putin hé lộ ý định làm đường sắt cao tốc tới Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga nên mở rộng các dịch vụ đường sắt cao tốc và triển vọng phát triển mạng lưới kết nối vùng Donbass ở Ukraina với Mátxcơva và phía nam nước Nga là rất tốt.

Vượt vô vàn khó khăn để đạt được mơ ước tự mua nhà

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Đối với nhiều công nhân nhập cư, mua được nhà đất là ước mơ khá xa vời. Tuy nhiên, không ít người đã biến ước mơ thành sự thật - có một ngôi nhà riêng cho gia đình mình.

Loạt tội danh nghi phạm bắt cóc bé trai ở Hà Nội phải đối diện

Việt Dũng |

Theo chuyên gia luật, Nguyễn Đức Trung - nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội - đối diện với loạt tội danh, mức án có thể lên tới tù chung thân.

Hà Nội: Rộ thông tin "bắt cóc trẻ em", nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Ngày 24.3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Người bố dàn cảnh bắt cóc con gái từng là cán bộ tổ dân phố

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin từ đại diện chính quyền địa phương, trước khi xảy ra sự việc hy hữu bắt, trói con gái ruột để dàn cảnh một vụ bắt cóc, tống tiền, Đông được biết đến là người hiền lành, thậm chí đối tượng từng làm Tổ trưởng, rồi Bí thư chi bộ tổ dân phố.