Các cặp đôi ngày càng lười quan hệ tình dục?

Phương Linh |

Mọi người ngày càng lười quan hệ tình dục hơn bao giờ hết, theo kết quả một khảo sát xã hội ở Mỹ.

Theo Men's Health, một cuộc khảo sát xã hội được thực hiện từ năm 1999 đến năm 2014 ở Mỹ, hỏi người tham gia về tần suất họ quan hệ tình dục mỗi năm. Kết quả thật bất ngờ, số lần quan hệ tình dục trung bình trong một năm đã giảm dần theo thời gian.

Tiến sĩ Rena Malik - chuyên gia giáo dục về tình dục và tiết niệu - nhận định, tình trạng này có nhiều nguyên nhân.

“Cụ thể các phát hiện cho thấy, những người giảm tần suất "yêu" nhiều nhất là những người ở độ tuổi trung bình và có con trong độ tuổi đi học. Điều đó có nghĩa rằng họ có trách nhiệm chăm sóc con cái, làm việc kiếm tiền, và thực sự rất mệt mỏi nếu vừa gánh vác công việc gia đình vừa phải dành thời gian để gần gũi, thân mật với bạn đời" - bà Malik lý giải.

Cũng phải thừa nhận ngoại lệ rằng một số người sinh con muộn hơn bình thường nên khi những đứa trẻ có thể tự lập thì cha mẹ có lẽ đã đến độ tuổi suy giảm ham muốn tình dục.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cần được xem xét trong nghiên cứu này bao gồm nhiều người không có bạn tình gắn bó lâu dài và  những người có mối quan hệ lâu dài nhưng không nhất thiết phải quan hệ tình dục.

Tiến sĩ Malik suy đoán rằng điều này một phần có thể là do xã hội đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là về văn hóa và công nghệ, nên mọi người có nhiều lựa chọn giải trí hơn trước. Cuộc sống cũng nhiều áp lực hơn, khiến con người khó tìm được cảm xúc vui vẻ, tình trạng trầm cảm gia tăng.

Các nghiên cứu ở các quốc gia khác như Vương quốc Anh và Australia cũng phát hiện tần suất quan hệ tình dục dường như đang giảm xuống, nhiều người có vẻ chuyển sang hướng sử dụng đồ chơi tình dục và thủ dâm để đạt được thỏa mãn mà không cần có bạn tình.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ dừng lại ở người trưởng thành. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên không tham gia vào bất kỳ hình thức sinh hoạt tình dục nào.

Một phần có thể do sự phát triển của Internet, giúp dễ dàng truy cập vào nội dung khiêu dâm trực tuyến, cũng như quan điểm về tình dục và giới tính của những người trẻ tuổi ngày càng cởi mở hơn.

Tiến sĩ Malik nhấn mạnh, ngày nay mọi người cũng nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả của quan hệ tình dục, chẳng hạn như mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như tác động tâm lý và tình cảm nó có thể gây ra.

Và cuối cùng, còn có những lo ngại về mặt kinh tế: ngày càng ít người có khả năng mua nhà riêng nên họ phải thuê trọ với bạn bè, sống chung với cha mẹ, đại gia đình lâu hơn.

Ít quan hệ tình dục không nhất thiết là do mọi người cảm thấy không hài lòng với cuộc sống, Tiến sĩ Malik lưu ý, theo bà: ''Quan hệ tình dục ít hơn dẫn đến tỉ lệ sinh thấp hơn hay suy giảm dân số? Đó mới là điều quan trọng cần phải xem xét".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

3 lý do khiến trẻ vị thành niên quan hệ tình dục ngày càng sớm

MINH PHONG |

Dậy thì sớm, thiếu kiến thức về giới tính, sức khoẻ tình dục, tiếp cận với những trang web có nội dung độc hại... là những lý do khiến trẻ vị thành niên có xu hướng quan hệ tình dục sớm.

Hệ luỵ nguy hiểm khi quan hệ tình dục quá sớm

AN NGUYÊN |

Việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.

Mua bán dâm, quấy rối tình dục và hệ lụy trên những ứng dụng hẹn hò

Huyền Chi |

Trong thời đại công nghệ phát triển, ứng dụng hẹn hò là công cụ kết nối con người nhưng cũng mang lại nhiều hệ lụy cho xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

3 lý do khiến trẻ vị thành niên quan hệ tình dục ngày càng sớm

MINH PHONG |

Dậy thì sớm, thiếu kiến thức về giới tính, sức khoẻ tình dục, tiếp cận với những trang web có nội dung độc hại... là những lý do khiến trẻ vị thành niên có xu hướng quan hệ tình dục sớm.

Hệ luỵ nguy hiểm khi quan hệ tình dục quá sớm

AN NGUYÊN |

Việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục sẽ mang đến những hậu quả khôn lường.

Mua bán dâm, quấy rối tình dục và hệ lụy trên những ứng dụng hẹn hò

Huyền Chi |

Trong thời đại công nghệ phát triển, ứng dụng hẹn hò là công cụ kết nối con người nhưng cũng mang lại nhiều hệ lụy cho xã hội.