Bỏ túi những món quà ý nghĩa dành tặng phái nữ 8.3

PHƯƠNG HẠNH |

Mỗi người đều có những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời và dịp để thể hiện tình yêu, sự trân trọng dành cho họ chính là ngày 8.3. Cùng tham khảo những món quà sau đây.

Tìm kiếm những món quà hợp xu hướng, độc đáo là cách đơn giản nhất để biến chúng thành những món quà có ý nghĩa. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm hiểu theo sở thích người tặng và phù hợp với khả năng kinh tế của bản thân.

Hoa và thiệp

Hoa và thiệp là những món quà không thể thiếu dành tặng phụ nữ ngày 8.3. Ảnh: GG
Hoa và thiệp là những món quà không thể thiếu dành tặng phụ nữ ngày 8.3. Ảnh: GG

Một lẵng hoa nhỏ và thiệp được xem là món quà quen thuộc nhưng chưa bao giờ là lỗi thời.

Vẻ đẹp của hoa tươi và những lời chúc bao giờ cũng là cách dễ nhất để chinh phục với trái tim phụ nữ. Để món quà này trở thành món quà được yêu thích nhất, đừng quên “thăm dò” loại hoa mà đối phương thích.

Nến tinh dầu

Giữa nhịp điệu hối hả của cuộc sống hiện đại, người phụ nữ đối mặt với nhiều áp lực và thử thách. Do đó, những món quà mang đến sự giãn sẽ giúp bày tỏ lòng quan tâm sâu sắc đến người nhận. Hương thơm nhẹ nhàng của nến có lợi ích rất lớn trong trị liệu, cộng với ánh sáng dễ chịu sẽ giúp người dùng thoải mán hơn.

Ngoài ra, nến tinh dầu còn là một vật dụng trang trí tao nhã giúp căn phòng thêm tinh tế. Bạn có thể dễ tìm mua chúng ở nhiều địa chỉ uy tín hoặc tự tay làm để có một món quà “hand made” đầy chân thành.

Nến thơm là món quà vô cùng đơn giản và dễ tìm cho ngày mùng 8.3. Ảnh: GG
Nến thơm là món quà vô cùng đơn giản và dễ tìm cho ngày mùng 8.3. Ảnh: GG

Sữa tắm

Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà thiết thực mà người nhận có thể sử dụng hàng ngày thì sữa tắm chính là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Không chỉ có tác dụng làm sạch mà còn giúp phái nữ ngăn ngừa lão hóa, dưỡng ẩm và cải thiện sắc tố. Với giá thành rẻ từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng, bạn hoàn toàn có thể mua để tặng người phụ nữ của mình mà không quá “đau đầu” về kinh tế.

Nước hoa

Mùi hương thơm luôn là thứ khiến phái nữ không thể không muốn sở hữu. Ảnh: GG.
Mùi hương thơm luôn là thứ khiến phái nữ không thể không muốn sở hữu. Ảnh: GG

Một món quà không thể không nhắc đến nếu tặng phái nữ là nước hoa. Tuy không thể mua được các sản phẩm nước hoa đắt đỏ nhưng với giá dao động từ vài trăm ngàn đồng thì rất phù hợp với túi tiền tuy bình dân nhưng rất hợp lí.

Với số tiền 300.000 đồng tuy không thể mua được các sản phẩm nước hoa lớn đắt tiền nhưng bạn cũng có thể cân nhắc tới các chai nước hoa mini.

Giá thành của loại nước hoa này thấp nhất là 200.000 đồng.

Tự tay vào bếp

Hay chỉ đơn giản là sắn tay áo “xuống bếp” cũng đã đủ làm người phụ nữ của mình hạnh phúc. Ảnh: GG.
Hay chỉ đơn giản là sắn tay áo “xuống bếp” cũng đã đủ làm người phụ nữ của mình hạnh phúc. Ảnh: GG

Bạn cũng có thể tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa tối thật ấm cúng.

Với chi phí chỉ 300.000 đồng nhưng sẽ khiến người phụ nữ của mình cảm động và chắc chắn là món quà ấm cúng, đặc biệt ý nghĩa trong ngày 8.3.

PHƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc ý nghĩa dành cho mẹ nhân ngày 8.3

Thu Lan |

Quốc tế Phụ nữ 8.3, một số lời chúc hay gửi tặng mẹ - người phụ nữ quan trọng trong mỗi cuộc đời của chúng ta.

Những nữ cửu vạn không có ngày 8.3 ở chợ Long Biên

Lan Nhi - Phạm Đông |

Khi Thủ đô chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc những người phụ nữ làm nghề cửu vạn ở chợ Long Biên (TP. Hà Nội) lại mò mẫm trong đêm tối chuẩn bị đòn gánh, xe kéo... để bắt đầu một ngày làm việc mới. Bao năm lấy đêm làm ngày, công việc “bán sức” lao động này của họ cứ thế diễn ra tuần tự theo vòng thời gian, cũng vì nghiệp mưu sinh.

Dịch SARS-CoV-2 đến 20h ngày 8.3: 10 ca mắc mới tại Việt Nam trong 1 ngày

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 8.3, trên thế giới đã có 107.104 trường hợp mắc SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.649.

Ngày 8.3 không hoa của những nữ “chiến binh” áo blouse trắng

Đặng Luân |

“Mong muốn trong ngày 8.3 năm nay không phải quà, hay hoa, chỉ mong các y bác sĩ bệnh viện luôn khỏe mạnh, tiếp tục kiên cường đến ngày cuối, phút cuối, cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn bị đẩy lùi” – đó là tâm sự của nữ bác sĩ đang làm việc tại Khu cách ly tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2 giữa mùa dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Những lời chúc ý nghĩa dành cho mẹ nhân ngày 8.3

Thu Lan |

Quốc tế Phụ nữ 8.3, một số lời chúc hay gửi tặng mẹ - người phụ nữ quan trọng trong mỗi cuộc đời của chúng ta.

Những nữ cửu vạn không có ngày 8.3 ở chợ Long Biên

Lan Nhi - Phạm Đông |

Khi Thủ đô chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc những người phụ nữ làm nghề cửu vạn ở chợ Long Biên (TP. Hà Nội) lại mò mẫm trong đêm tối chuẩn bị đòn gánh, xe kéo... để bắt đầu một ngày làm việc mới. Bao năm lấy đêm làm ngày, công việc “bán sức” lao động này của họ cứ thế diễn ra tuần tự theo vòng thời gian, cũng vì nghiệp mưu sinh.

Dịch SARS-CoV-2 đến 20h ngày 8.3: 10 ca mắc mới tại Việt Nam trong 1 ngày

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 8.3, trên thế giới đã có 107.104 trường hợp mắc SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.649.

Ngày 8.3 không hoa của những nữ “chiến binh” áo blouse trắng

Đặng Luân |

“Mong muốn trong ngày 8.3 năm nay không phải quà, hay hoa, chỉ mong các y bác sĩ bệnh viện luôn khỏe mạnh, tiếp tục kiên cường đến ngày cuối, phút cuối, cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn bị đẩy lùi” – đó là tâm sự của nữ bác sĩ đang làm việc tại Khu cách ly tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2 giữa mùa dịch COVID-19.