Bố mẹ phải làm gì khi con có “quyền được học dốt”?

Lan Anh |

Chúng ta phải đối diện với một sự thật rằng, con cái có thể sẽ không học giỏi, không đạt được thành tích như chúng ta kỳ vọng.

Bài viết gây bão mạng xã hội được chia sẻ rộng rãi gần đây đã chứng minh “con cái có quyền được học dốt”. Bài viết đưa ra những luận điểm, luận cứ được nhiều phụ huynh đồng tình trên các diễn đàn cha mẹ.

Theo đó, bài viết cho rằng, để học giỏi ở Việt Nam phải tốn quá nhiều thời gian, sức lực để học thêm đủ các lớp sáng chiều, thậm chí phải vào các lò luyện buổi tối. Khi đầu tư quá nhiều sức lực cho việc học, con cái chúng ta sẽ không còn có thời gian để vui chơi – thứ mà ở lứa tuổi của mình, các con xứng đáng được hưởng thụ.

Bài viết cũng chỉ ra, thế hệ học sinh ngày nay đang phải gánh trên vai sức nặng bệnh thành tích của cả một nền giáo dục, và của chính các bậc phụ huynh. Vì muốn con toàn tài, phải đứng số 1, số 2, nhiều phụ huynh không để con có được tuổi thơ đúng nghĩa, “những tờ giấy khen đang đánh cắp tuổi thơ của con”.

Hãy để con cảm thấy cuộc sống là hạnh phúc

“Bố mẹ Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn là có vé đi ga "Tương Lai Hạnh Phúc" thế là cứ cố nhồi con học cho đến khi họ nhận ra sự thật bẽ bàng: học giỏi mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn học dốt mà biết cái gì là tốt” – bài viết của Facebooker Hoàng Huy đưa quan điểm.

Thực tế đã chứng minh, cuộc chạy đua trường điểm, lớp chọn vốn không phải đến từ các con, mà đến từ chính các bậc phụ huynh. Ai cũng muốn con đứng top đầu, ai cũng muốn khoe thành tích học tập rực rỡ của con trên Facebook. Ít người trong chúng ta dám để cho con mình học dốt – như năng lực của con vốn thế. Khi có con học dốt, nhiều bố mẹ sợ bị dư luận chê cười, cảm thấy xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè.

Điều quan trọng nhất là con được học đúng năng lực, được cảm thấy hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống. Ảnh: LĐO
Điều quan trọng nhất là con được học đúng năng lực, được cảm thấy hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống. Ảnh: LĐO

Việc nhìn nhận đúng năng lực học của con rất quan trọng, đó là cách để chúng ta đối diện với sự thật rằng, con chúng ta không học giỏi, không thể đạt được những thành tích mà chúng ta “chồng chất” lên con.

Quan trọng hơn, con học giỏi cũng không có nghĩa con hạnh phúc, hay con chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Phụ huynh chạy đua cho con đi học đủ các lớp dạy thêm đều với niềm tin chắc mẩm rằng, “con sẽ có tương lai tốt đẹp”. Nhưng điều đó không đúng. Học giỏi không có nghĩa sẽ chắc chắn thành công, chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp.

Tương lai là điều chưa thể nhìn thấy. Điều có thể nhìn thấy rõ nhất là, với lịch học dày kín, phải gánh những áp lực học hành lớn trên vai, sẽ không có đứa trẻ nào cảm thấy hạnh phúc.

Việc được sống vui, sống hạnh phúc mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất với một đứa trẻ. Ngoài việc học, cuộc sống còn rộng mở với rất nhiều kiến thức về tự nhiên, kiến thức thực tế, kỹ năng sống... Hãy để cho con thấy, cuộc sống kỳ vĩ, thú vị và tươi đẹp thế nào – ngoài sách vở.

Hiểu rõ năng lực của con

Hơn ai hết, bố mẹ là những người gần gũi với con cái. Bởi vậy, hơn ai hết, phụ huynh phải là người hiểu rõ năng lực của con mình, thiên hướng, sở trường, năng khiếu, điểm mạnh, điểm yếu của con.

Theo SCMP, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thế mạnh riêng ở một lĩnh vực nào đó. “Mỗi đứa trẻ đều có xu hướng yêu thích một lĩnh vực đặc biệt. Điều quan trọng nhất là bố mẹ phải hiểu được thiên hướng, sở thích của con, biết hướng bé theo những điều mình thích, để việc phát triển ở trẻ diễn ra một cách tự nhiên, theo đúng niềm yêu thích”.

Được học tập, phát triển đúng sở trường, đúng năng lực, khiến tâm lý trẻ được thoải mái với việc học. Giống như khi bị ép mặc một chiếc áo quá rộng, hay phải làm việc quá sức, bất kỳ đứa trẻ nào cũng thấy áp lực, thậm chí cảm thấy chán ghét, tiêu cực.

“Quyền được dốt cũng là một trong những quyền của học sinh” – và cần đến sự thấu hiểu, chia sẻ để học sinh và phụ huynh cùng nhau đối diện, vượt qua.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7, Hà Nội triển khai tuyển sinh các cấp học đầu cấp, phụ huynh, học sinh được hỗ trợ tối đa. Đến nay, nhiều đơn vị đã đạt tỉ lệ 100% trong đăng ký trực tuyến vào lớp 1.

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn học bạ 2022

Trang Thiều |

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo kết quả xét tuyển đại học năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ, theo đó điểm chuẩn cao nhất là 26,5 điểm.

Quyền được học dốt của con cái

Bình An |

Một bài viết gây bão mạng xã hội của Facebooker Hoàng Huy đã phân tích lý do vì sao chúng ta hãy để con cái được hưởng “quyền học dốt”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7, Hà Nội triển khai tuyển sinh các cấp học đầu cấp, phụ huynh, học sinh được hỗ trợ tối đa. Đến nay, nhiều đơn vị đã đạt tỉ lệ 100% trong đăng ký trực tuyến vào lớp 1.

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn học bạ 2022

Trang Thiều |

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo kết quả xét tuyển đại học năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ, theo đó điểm chuẩn cao nhất là 26,5 điểm.

Quyền được học dốt của con cái

Bình An |

Một bài viết gây bão mạng xã hội của Facebooker Hoàng Huy đã phân tích lý do vì sao chúng ta hãy để con cái được hưởng “quyền học dốt”.