Bé trai đạp xe từ Hà Giang đến Hải Phòng thăm mẹ công nhân được tặng xe đạp

Mai Dung |

Tối 27.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, công an quận Dương Kinh tặng xe đạp, ba lô cho cháu bé đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ làm công nhân.

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, đến 17h ngày 27.6, chị N.T.M (mẹ của cháu bé H.V.Q đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng tìm mẹ) đã đón được cháu Q. tại trụ sở Công an quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần đối với gia đình và cháu Q., Công an quận Dương Kinh đã mua tặng cháu 1 chiếc xe đạp, 1 ba lô mới.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 2h sáng ngày 26.6, 2 cán bộ chiến sĩ Công an quận Dương Kinh thực hiện nhiệm vụ chốt an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Võ Nguyên Giáp - Hải Phòng phát hiện cháu bé đi bộ qua chốt đã gọi cháu lại hỏi chuyện.

Qua tìm hiểu, cháu tên là H.V.Q (sinh năm 2006, đang sinh sống cùng bố đẻ và bà nội cùng em gái ở Hà Giang). Do cháu đang được nghỉ hè nên ngày 23.6 cháu đã rời nhà, đạp xe xuống Hải Phòng thăm mẹ. Cháu đạp xe đi đường, lúc mệt quá nằm ngủ thiếp đi nên đã bị trộm cắp mất xe đạp và ba lô ở khu vực tỉnh Phú Thọ. Sau đó cháu gặp được vài người tốt cho đi nhờ tới Hà Nội rồi đến Hải Phòng. Mẹ cháu làm công nhân, đang trọ ở số nhà 12 ngõ 566 đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng.

Ngay lúc đó một cán bộ chiến sĩ chốt Công an quận Dương Kinh đã đi xác minh tại địa chỉ trên nhưng mẹ đẻ cháu đã về quê, tiếp theo gọi điện về Công an xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang, Hà Giang) thì được biết bố mẹ cháu đã báo Công an xã về việc cháu đang bị lạc và chưa tìm thấy. Cán bộ chiến sĩ chốt Công an quận Dương Kinh đã xin số của Công an xã (ở Hà Giang) để liên hệ với bố mẹ cháu ngay trong đêm, cháu được gặp bố mẹ qua điện thoại. Sau đó, cán bộ chiến sĩ chốt Công an quận Dương Kinh đã mua đồ ăn uống cho cháu và chở về Công an quận để chờ bố mẹ cháu từ Hà Giang xuống đón.

Trước đó, khi nhận được tin từ Công an quận Dương Kinh, chị M. đã khẩn trương đi ô tô khách từ tỉnh Hà Giang đến Hải Phòng để đón con trai.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bác thông tin 40 ca dương tính ở huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

Ngày 27.6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, thông tin “có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Bé trai 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ làm công nhân

Mai Dung |

Chiều 26.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ cháu 15 tuổi lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình.

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kiểm điểm 3 cán bộ vụ ca mắc trường THPT Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo nguồn tin của Lao Động, liên quan đến ca bệnh 6863- nhân viên Trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19, ngày 25.6, UBND quận Lê Chân đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng và Thường vụ Quận uỷ Lê Chân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng bác thông tin 40 ca dương tính ở huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

Ngày 27.6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, thông tin “có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo” lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Bé trai 15 tuổi đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ làm công nhân

Mai Dung |

Chiều 26.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Dương Kinh vừa giúp đỡ cháu 15 tuổi lạc từ Hà Giang về Hải Phòng tìm được gia đình.

Quận Lê Chân (Hải Phòng) kiểm điểm 3 cán bộ vụ ca mắc trường THPT Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo nguồn tin của Lao Động, liên quan đến ca bệnh 6863- nhân viên Trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19, ngày 25.6, UBND quận Lê Chân đã có báo cáo UBND TP.Hải Phòng và Thường vụ Quận uỷ Lê Chân.