Bé gái 11 tuổi sinh con ở Quảng Trị là do “khai nhầm năm sinh”

HƯNG THƠ |

Trước thông tin bé gái 11 tuổi sinh con, lãnh đạo xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết tuổi thật của sản phụ lớn hơn. Nguyên nhân là quá trình đi làm giấy tờ bị nhầm năm sinh.

Ngày 12.10, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, lúc 20h ngày 11.10, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân H.T.A.R. (trên giấy tờ lúc nhập viện là 11 tuổi, người đồng bào Vân Kiều, trú tại thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa). Bệnh nhân này cao 1,47 m, nặng 45 kg, thai khoảng 34 - 35 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ.

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã tiến hành phẫu thuật và cứu sống được mẹ con sản phụ. Khi ra khỏi bụng mẹ, bé có dấu hiệu ngạt, phải hồi sức tích cực. Hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định, đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa sản của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Ông Ăm May – Bí thư Đảng ủy xã Ba Tầng cho biết, sản phụ H.T.A.R. trên giấy tờ là 11 tuổi. Tuy nhiên, trước kia mẹ H.T.A.R. qua Lào lấy chồng khác, ở nhà cậu của H.T.A.R. đi làm giấy tờ nên “khai nhầm năm sinh”. “H.T.A.R. sinh từ khoảng năm 2001 đến 2005, mà cậu khai nhầm thành 2010. Bây giờ trong giấy tờ ghi lỡ năm 2010” – ông Ăm May, cho biết.

Cũng theo ông Ăm May, chồng của H.T.A.R. là H.V.P. sinh năm 2000. Hiện 2 người sống với nhau chứ chưa đăng ký kết hôn.

Được biết, tình trạng tảo hôn tại các xã có đông người đồng bào thiểu số sinh sống ở huyện miền núi Hướng Hóa xảy ra khá nhiều. Theo UBND huyện Hướng Hóa, từ năm 2016 đến 2020, trên địa bàn có 692 trường hợp tảo hôn nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn và hình thức xử phạt.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Một sản phụ sinh con trên tàu khi đang về quê tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Tối 8.10, tin từ tổ công tác đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cho biết, một sản phụ đã sinh con an toàn khi đang đi trên chuyến tàu về quê.

Mổ bắt con cứu sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Thanh Chân |

Để vừa cứu trẻ, vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ T.T.D (34 tuổi) mắc COVID-19.

Tỷ lệ tảo hôn tại Gia Lai đã giảm nhưng còn thấp

THANH TUẤN |

Vấn nạn tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai có giảm những năm gần đây nhưng vẫn ở tỉ lệ thấp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Một sản phụ sinh con trên tàu khi đang về quê tránh dịch

LÊ PHI LONG |

Tối 8.10, tin từ tổ công tác đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cho biết, một sản phụ đã sinh con an toàn khi đang đi trên chuyến tàu về quê.

Mổ bắt con cứu sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Thanh Chân |

Để vừa cứu trẻ, vừa giúp giảm áp lực trong ổ bụng, giải quyết tình trạng suy hô hấp cho người mẹ, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ T.T.D (34 tuổi) mắc COVID-19.

Tỷ lệ tảo hôn tại Gia Lai đã giảm nhưng còn thấp

THANH TUẤN |

Vấn nạn tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai có giảm những năm gần đây nhưng vẫn ở tỉ lệ thấp.