Đảm bảo vệ sinh
Ngay cả khi được vệ sinh kỹ lưỡng, bình sữa vẫn có khả năng tích tụ vi khuẩn. Điều này có thể gây hại cho trẻ, vì lúc này hệ thống tiêu hóa của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, nhất là trẻ sơ sinh. Ngược lại, sữa mẹ lại là nguồn cung cấp an toàn cho trẻ.
Tốt hơn cho bà mẹ
Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ tốt cho em bé mà còn tốt cho cả người mẹ. Bởi vì, việc cho con bú sẽ giúp mẹ giảm bớt trọng lượng cho bầu sữa. Ngoài ra, bầu sữa quá căng dễ gây tức ngực, mệt mỏi cho người mẹ.
Tiết kiệm thời gian
Cho trẻ bú bình có thể tốn nhiều thời gian hơn, vì quá trình này bao gồm vệ sinh bình sữa, pha sữa theo công thức, làm nguội. Trong khi việc cho con bú bằng sữa mẹ là tự phát, tự nhiên và dễ dàng. Không chỉ vậy, khi dùng sữa bình các mẹ còn tốn thời gian bảo quản sữa.
Tốt cho răng miệng
Việc cho trẻ bú bình trong thời gian dài, đặc biệt là trong thời kỳ trẻ mọc răng có thể dẫn đến tình trạng răng mọc khấp khểnh, không khỏe mạnh. Đồng thời, hàm lượng đường trong sữa bột cao còn làm hư hại men răng, thậm chí là sâu răng. Sữa mẹ có thành phần đường thấp hơn nên giảm được nguy cơ tổn thương men răng.
An toàn trong quá trình sử dụng
Đôi khi bú bình có thể gây bỏng miệng cho trẻ nếu không kiểm tra nhiệt độ phù hợp. Tuy nhiên, điều này không bao giờ xảy ra với việc nuôi con bằng sữa mẹ. Bởi vì sữa mẹ luôn trong nhiệt độ ấm vừa phải.
Giúp mẹ con gần gũi hơn
Cho con bú bằng sữa mẹ là một trong những cách hiệu quả để người mẹ gần gũi con hơn. Thêm vào đó, người mẹ sẽ có thời gian quan sát, chăm sóc kỹ càng hơn cho con mình.
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất đối với trẻ, vì sữa mẹ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết như: đạm, đường, mỡ, vitamin và muối khoáng với tỉ lệ thích hợp cho sự hấp thu và phát triển của cơ thể trẻ.