7 dấu hiệu cơ bản nhận biết trẻ bị tự kỷ mà bố mẹ nên biết

Kiều Linh (Theo Brightside) |

Tự kỷ là một rối loạn sinh học thần kinh phức tạp và thường khởi phát từ khi trẻ còn nhỏ. Vậy làm thế nào để biết trẻ có bị tự kỷ hay không? Dưới đây là 7 dấu hiệu cơ bản nhận biết trẻ bị tự kỷ mà bố mẹ nên biết để có những điều chỉnh và can thiệp kịp thời.

1. Trẻ không có những cử chỉ đúng theo độ tuổi

Khi trẻ được 6 tháng tuổi và 12 tháng tuổi, bố mẹ có thể nhận biết xem liệu trẻ có bị tự kỷ hay không qua một số dấu hiệu rất đơn giản như: không đáp lại biểu lộ cảm xúc của bố mẹ, không chú ý đến những gương mặt người lạ, không có tiếng gầm gừ, không nắm hoặc giữ lấy đồ vật, không cố thu hút sự chú ý thông qua các hành động, không có hứng thú tham gia các trò chơi tương tác với mọi người...

2. Trẻ dường như không thể thể hiện sự đồng cảm

Trẻ em mắc chứng tự kỷ thường khó thể hiện sự đồng cảm hoặc hiểu được quan điểm của một người khác theo cách thông thường. Chính vì vậy, trẻ sẽ có vẻ thờ ơ và không thân thiện. Phản ứng của trẻ đối với người khác là không có hoặc chỉ rất ít. Trước một tình huống khó khăn, trẻ thậm chí có thể cười khi ai đó bị thương.

3. Trẻ tỏ ra không quan tâm đến những người thân

Khi mắc chứng tự kỷ, trẻ sẽ không có hứng thú thiết lập mối quan hệ tình cảm với cha mẹ, anh chị em hoặc những đứa trẻ khác cùng tuổi. Trẻ sẽ có xu hướng xa cách với mọi người, tránh giao tiếp bằng mắt và thích ở một mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trẻ không có tình cảm, mà chỉ là trẻ không biết cách thể hiện chúng.

4. Trẻ khó xác định và kiểm soát cảm xúc của mình 

Tuỳ thuộc vào mức độ tự kỷ, trẻ có những cách thể hiện cảm xúc riêng. Chỉ một số ít trẻ tự kỷ có thể biểu lộ cảm xúc tương ứng với độ tuổi (ví dụ: nếu cảm thấy đau, trẻ có thể khóc). Còn lại phần lớn đều gặp khó khăn để xác định được cảm xúc của bản thân. Do đó, trẻ thường trông giống như vô cảm hoặc phản ứng một cách rất cường điệu kiểu tức giận rất nhanh và   rất khó chịu về những bất tiện nhỏ.

5. Trẻ duy trì thói quen lặp đi lặp lại

Trẻ thường chỉ tập trung và lặp đi lặp lại một hoạt động. Việc duy trì thói quen này ở trẻ tự kỷ là để trẻ biết được điều gì sẽ xảy ra hàng ngày. Trẻ từ chối tiếp nhận mọi sự thay đổi. Ví dụ: Trẻ sẽ chỉ ăn chính xác một món ăn duy nhất vào khung giờ xác định.

6. Trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp và hiểu ngôn ngữ 

Thông thường trẻ sẽ bắt đầu nói hoặc bắt chước âm thanh của những người mà trẻ tương tác khi khoảng một tuổi rưỡi. Trong trường hợp trẻ bị tự kỷ, các kỹ năng ngôn ngữ sẽ phát triển muộn hơn nhiều. Trẻ có thể nói với giọng điệu bất thường, nhịp điệu lạ hoặc lặp đi lặp lại các từ và cụm từ mà không có ý định nói điều gì đó cụ thể. Trẻ gặp khó khăn để bắt đầu hoặc duy trì một cuộc trò chuyện vì không hiểu được các câu giao tiếp dù là đơn giản nhất.

7. Trẻ thích giao tiếp phi ngôn ngữ

Trẻ mắc chứng tự kỷ chậm phát triển ngôn ngữ và luôn gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân. Do đó, trẻ thích sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ như thông qua tranh vẽ hoặc cử chỉ...

Kiều Linh (Theo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

Hoang đường chuyện đào tạo trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia

Bs Bình Nguyên |

Báo chí mới đây vừa phanh phui sự thật về một trung tâm (TT) - nơi họ tự quảng cáo có thể biến trẻ tự kỷ (TK) thành nghệ sĩ, kỷ lục gia?

Công an xác minh tin Trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt đe dọa học viên

Cường Ngô |

Hiện công an đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin giáo viên của Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt có hành vi mắng chửi, đe dọa học sinh và để học sinh vệ sinh bẩn.

Thái Thùy Linh, Xuân Bắc lan tỏa thông điệp nhận thức về trẻ tự kỷ

M. K |

Sau 3 năm ròng rã với bao nhiêu tâm huyết, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh trong vai trò "người khởi xướng" nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ với chuỗi chiến dịch "Tôi đã hiểu, còn bạn" đã lan tỏa và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hoang đường chuyện đào tạo trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia

Bs Bình Nguyên |

Báo chí mới đây vừa phanh phui sự thật về một trung tâm (TT) - nơi họ tự quảng cáo có thể biến trẻ tự kỷ (TK) thành nghệ sĩ, kỷ lục gia?

Công an xác minh tin Trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt đe dọa học viên

Cường Ngô |

Hiện công an đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin giáo viên của Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ Tâm Việt có hành vi mắng chửi, đe dọa học sinh và để học sinh vệ sinh bẩn.

Thái Thùy Linh, Xuân Bắc lan tỏa thông điệp nhận thức về trẻ tự kỷ

M. K |

Sau 3 năm ròng rã với bao nhiêu tâm huyết, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh trong vai trò "người khởi xướng" nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ với chuỗi chiến dịch "Tôi đã hiểu, còn bạn" đã lan tỏa và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội.