6 mẹo chăm con trong mùa dịch COVID-19 mà phụ huynh cần biết

HẢI HÀ (Theo Unicef) |

Đại dịch COVID-19 đã và đang làm đảo lộn cuộc sống của các gia đình trên khắp thế giới. Trường học đóng cửa, làm việc từ xa, giữ khoảng cách an toàn với mọi người đã khiến không ít bậc phụ huynh gặp khó khăn trong việc chăm sóc con tại nhà.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã đưa ra 6 lời khuyên dành cho cha mẹ để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Dành thời gian riêng cho con cái

Trường học đóng cửa, học trực tuyến cũng là một cơ hội tốt để cha mẹ gần gũi hơn với các con. Các hoạt động chung giữa các thành viên trong gia đình sẽ khiến trẻ có cảm giác được yêu thương hơn, an toàn hơn và cảm thấy mình quan trọng với bố mẹ.

Mỗi ngày, các bậc phụ huynh hãy dành ra tối thiểu 20 phút để chơi với con, lựa chọn một khung giờ cố định để trẻ có thể biết trước và cảm thấy mong chờ.

Giữ thái độ tích cực

Trong khoảng thời gian ở nhà,cha mẹ nên đưa ra những chỉ dẫn tích cực, dành lời khen cho con khi làm đúng thay vì quát mắng, dọa nạt.

Phụ huynh nên khuyên bảo con nên làm gì bằng từ ngữ tích cực như “Hãy bỏ quần áo đúng chỗ đi con yêu!” thay vì nói “Đừng có mà để phòng bừa bộn!”. Hãy làm con chú ý bằng cách gọi tên con, đồng thời nói bằng giọng từ tốn, yêu thương.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh nên giúp con kết nối với bạn bè, bởi lẽ, trẻ ở độ tuổi này rất cần được giao tiếp, trò chuyện hoặc tương tác. Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc tương tác với các bạn, cha mẹ cũng có thể trở thành những người bạn của con trong thời điểm này.

Sinh hoạt theo thời gian biểu                 

Trước tiên, cha mẹ hãy lập thời gian biểu cho các khung giờ học tập, làm việc và vui chơi của cả gia đình. Sau đó, hãy cho trẻ cùng tham gia vào việc điều chỉnh các khung giờ sao cho hợp lý với tất cả mọi người. Trẻ sẽ làm theo thời gian biểu tốt hơn nếu được tham gia xây dựng.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần đưa các hoạt động tập thể dục vào một số khung giờ trong ngày. Việc tập thể dục sẽ giúp trẻ giảm căng thẳng, tránh các bệnh lí như thừa cân, béo phì.

Xử lý các hành vi xấu

Nghỉ dịch là khoảng thời gian mà trẻ rất dễ xuất hiện những hành vi xấu, lối cư xử không đúng với cha mẹ, anh chị. Trên thực tế, đó là điều hoàn toàn bình thường khi trẻ đang mệt mỏi, đói, sợ hãi hoặc phải tự học cách độc lập trong hoàn cảnh dịch bệnh.

Cha mẹ có thể điều chỉnh những hành vi không đúng của con bằng cách liệt kê những hậu quả. Phương pháp này sẽ giúp trẻ có trách nhiệm với hành động, lời nói của mình hơn, đồng thời cũng kiểm soát tính kỷ luật tốt hơn. Tác dụng của nó chắc chắn hiệu quả hơn là đánh hay la mắng.

Bình tĩnh và khiểm soát căng thẳng

Ngoài việc chăm sóc con cái, các bậc phụ huynh cũng nên chú ý tới sức khỏe bản thân. Hãy tìm một người để nói chuyện và giãi bày cảm xúc của mình, lắng nghe họ. Điều này sẽ giúp cho tinh thần chúng ta cảm thấy thoải mái hơn.

Cha mẹ cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Khi các con đã ngủ, hãy làm gì đó vui vẻ hoặc thư giãn cho bản thân. Lên danh sách những hoạt động lành mạnh mà bản thân thích làm. Dành thời gian thư giãn sẽ giúp chúng ta bớt căng thẳng, cáu gắt, lấy lại năng lượng đã mất khi phải vừa làm việc, vừa quản lý con trẻ.

Nói cho con hiểu về COVID-19

Những kiến thức về bệnh dịch vừa giúp con biết được cách bảo vệ bản thân, vừa xóa đi những hiểu lầm của con về người nhiễm COVID-19. Phụ huynh cần giải thích rằng COVID-19 không liên quan gì đến ngoại hình, xuất thân hay giọng nói của một người.

Hãy để con hiểu rằng chúng ta nên thông cảm với những người bị bệnh và người thân của họ. Chia sẻ với con những câu chuyện về những y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ đang không quản ngày đêm phòng chống đại dịch và chăm sóc những người nhiễm bệnh.

HẢI HÀ (Theo Unicef)
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị tiêm hơn 99.000 liều vaccine cho trẻ em

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Lô vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer chỉ định tiêm cho trẻ em với số lượng 99.450 liều được tỉnh phân bổ ngay về các địa phương để triển khai tiêm.

12 triệu trẻ em Trung Quốc bị ''đẻ chui'', không có trong dữ liệu dân số

Bảo Châu |

Dữ liệu thống kê dân số Trung Quốc từng thiếu hụt 11,6 triệu trẻ em sinh từ năm 2000 đến 2010, tương đương dân số Bỉ.

Đắk Lắk mở chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi

BẢO TRUNG |

ĐẮK LẮK - Ngành y tế tỉnh này sẽ mở chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuẩn bị tiêm hơn 99.000 liều vaccine cho trẻ em

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Lô vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer chỉ định tiêm cho trẻ em với số lượng 99.450 liều được tỉnh phân bổ ngay về các địa phương để triển khai tiêm.

12 triệu trẻ em Trung Quốc bị ''đẻ chui'', không có trong dữ liệu dân số

Bảo Châu |

Dữ liệu thống kê dân số Trung Quốc từng thiếu hụt 11,6 triệu trẻ em sinh từ năm 2000 đến 2010, tương đương dân số Bỉ.

Đắk Lắk mở chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi

BẢO TRUNG |

ĐẮK LẮK - Ngành y tế tỉnh này sẽ mở chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.