6 cách bảo vệ sức khoẻ cho gia đình trong thời tiết nắng nóng

Hương Lê (Theo Insider) |

Để ngăn ngừa những căn bệnh liên quan đến nắng nóng như say nắng, mất nước,… bạn có thể thực hiện một số cách sau để bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình.

Kiểm tra máy lạnh của bạn

Theo CDC, biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại các bệnh liên quan đến nhiệt là điều hòa nhiệt độ.

Nếu nhà bạn có máy lạnh, bạn có thể tận dụng tối đa nó bằng cách đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Bạn có thể thuê một chuyên gia để bảo trì điều hoà mỗi năm hoặc tự làm. Đảm bảo tắt thiết bị trước khi kiểm tra.

Sử dụng quạt điện

Nếu bạn không có máy lạnh, bạn có thể giúp ngôi nhà của mình mát mẻ bằng cách làm như sau:

Bật quạt trần và quạt di động khi bạn đang ở trong phòng. Bạn nên tắt chúng khi ra khỏi phòng hoặc nếu không có ai trong phòng để cảm nhận luồng không khí.

Đảm bảo rằng quạt trần đang quay ngược chiều kim đồng hồ khi bạn nhìn lên để nó di chuyển không khí mát xuống dưới thay vì hướng lên trên.

Quạt điện là đồ dùng không thể thiếu trong mùa nắng nóng. Ảnh: ST
Quạt điện là đồ dùng không thể thiếu trong mùa nắng nóng. Ảnh: ST

Che cửa sổ bị nắng

Để ngăn ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà, bạn nên đóng rèm và các tấm che cửa sổ khác vào ban ngày. Theo DOE, khoảng 76% ánh sáng mặt trời đi qua cửa sổ hai lớp trở thành nhiệt. Bóng râm có thể giúp giảm nhiệt đó lên đến 20 độ .

DOE cho biết, loại tấm phủ cửa sổ tốt nhất để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn mát mẻ là loại tấm phủ cách nhiệt. Đó là bởi vì các túi khí của chúng giúp cách nhiệt chống lại sức nóng từ mặt trời.

Uống đủ nước  

Điều quan trọng là phải uống đủ nước trong đợt nắng nóng. Uống nước giúp thay thế chất lỏng mà bạn mất đi qua quá trình đổ mồ hôi, đây là cách cơ thể giúp bạn giữ mát khi mồ hôi bốc hơi trên da.

Uống nước lạnh có thể có lợi ích gấp đôi là cung cấp nước trong khi giải nhiệt cho bạn. Một nghiên cứu nhỏ trên 45 người đàn ông khỏe mạnh cho thấy uống nước lạnh khi tập luyện làm giảm nhiệt độ cơ thể của họ nhiều hơn đáng kể so với uống nước ở nhiệt độ phòng.

Ăn thức ăn mát 

Nên ăn nhiều trái cây và rau quả trong đợt nắng nóng. Ví dụ, dưa hấu, rau diếp và dưa chuột có hơn 90% là nước, giúp giữ nước cho cơ thể.

Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ khuyến nghị bạn nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Bạn nên tránh thịt và thực phẩm giàu protein vì chúng có thể làm cơ thể tăng sinh nhiệt.

Để tránh thêm nhiệt vào nhà, bạn nên sử dụng lò vi sóng hoặc bếp nướng bên ngoài thay vì lò nướng.

Biết cách giữ an toàn trong đợt nắng nóng 

Nhìn chung, ở trong ngôi nhà có máy lạnh là nơi an toàn nhất trong đợt nắng nóng.

Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ em dưới bốn tuổi và người lớn tuổi trên 65 tuổi, vì họ có nguy cơ mắc bệnh nhiệt miệng cao hơn.  Khi phải đi ra ngoài hãy mặc quần áo rộng rãi, sáng màu và bằng vải cotton hoặc vải thấm ẩm nhẹ để giúp giữ mát.

Nếu bạn muốn tập thể dục ngoài trời, hãy thực hiện vào sáng sớm hoặc một giờ trước khi mặt trời lặn - tránh hoạt động gắng sức trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khi nhiệt độ cao nhất.

Hương Lê (Theo Insider)
TIN LIÊN QUAN

Những cách để bảo vệ xe ôtô trong thời tiết nắng nóng

Nguyên Chân T/H |

Làm sạch nội thất xe định kỳ, kiểm tra áp suất lốp định kỳ hằng tháng, đỗ xe ôtô dưới bóng râm, sử dụng tấm che nắng kính lái,... là những cách bạn nên thực hiện để bảo vệ xe ôtô trong thời tiết nắng nóng.

Cảnh báo giật mình về các đợt nắng nóng tiếp theo

Song Minh |

Tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng trên khắp thế giới được dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.

Grab bị yêu cầu giải trình vì phụ thu phí nắng nóng 5.000 đồng mỗi cuốc xe

Cường Ngô |

Liên quan việc Grab phụ thu nắng nóng, Bộ Công Thương đã yêu cầu Grab giải trình về vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những cách để bảo vệ xe ôtô trong thời tiết nắng nóng

Nguyên Chân T/H |

Làm sạch nội thất xe định kỳ, kiểm tra áp suất lốp định kỳ hằng tháng, đỗ xe ôtô dưới bóng râm, sử dụng tấm che nắng kính lái,... là những cách bạn nên thực hiện để bảo vệ xe ôtô trong thời tiết nắng nóng.

Cảnh báo giật mình về các đợt nắng nóng tiếp theo

Song Minh |

Tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng trên khắp thế giới được dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.

Grab bị yêu cầu giải trình vì phụ thu phí nắng nóng 5.000 đồng mỗi cuốc xe

Cường Ngô |

Liên quan việc Grab phụ thu nắng nóng, Bộ Công Thương đã yêu cầu Grab giải trình về vấn đề này.