5 loại đồ uống tự nhiên giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng và hiệu quả

Minh Anh (Theo Healthline) |

Cùng tham khảo 5 loại đồ uống giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả dưới đây.

Nước dừa

Do chứa hàm lượng chất xơ cao, nước dừa làm tăng cảm giác no. Ngoài ra, nước dừa cũng là chất điện giải giúp tăng cường trao đổi chất, đồng thời phân giải cholesterol trong cơ thể, ngăn chặn việc hình thành mỡ.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây chứa ít calo, giàu chất xơ, giúp phá vỡ và đánh tan các tế bào mỡ lưu trữ, giúp quá trình giảm cân nhanh chóng có được kết quả như mong đợi.

Sữa nghệ

Trong nghệ chứa curcumin, chất có thể làm giảm tế bào mỡ và ngăn chất béo tích tụ. Ngoài ra, sữa nghệ còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thông kinh mạch, loại bỏ độc tố trong cơ thể, đẩy nhanh tốc độ đốt cháy mỡ thừa.

Sữa nghệ là một trong những loại đồ uống hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ảnh: Pinterest
Sữa nghệ là một trong những loại đồ uống hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ảnh: Pinterest

Trà xanh

Trà xanh chứa caffein làm tăng sự trao đổi chất và giúp đốt cháy chất béo vì vậy rất có ích đối với quá trình giảm cân. Uống một cốc trà xanh sau khi ăn sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng, giải phóng mỡ giúp cơ thể thon gọn.

Ngoài ra, uống 3-4 ly trà xanh mỗi ngày còn giúp giảm mỡ ở gan, giảm mỡ trong máu, đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể. Hơn nữa trà xanh có thể giúp cơ thể đốt cháy 100 calo mỗi ngày nếu sử dụng đúng cách.

Nước ép trái cây

Mỗi ngày uống 1 ly nước ép trái cây sẽ giúp bạn có một làn da đẹp đồng thời đem lại cho bạn vóc dáng thon gọn và tràn đầy sức sống. Bởi vì khi uống nhiều nhiều nước ép trái cây, cơ thể sẽ giải phóng lớp mỡ thừa bằng cách tiêu thụ lượng calo không cần thiết.

Ngoài ra, nước ép trái cây còn cung cấp nhiều vitamin, chất khoáng và chất chống ôxy hóa, đánh lừa não bộ về cảm giác thèm ăn. Từ đó hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ vào cơ thể.

Bạn có thể bổ sung các loại nước ép trái cây và rau củ hàng ngày để hỗ trợ quá trình giảm cân như cà chua, cà rốt, bưởi và chanh, dưa hấu và dâu tây,…

Minh Anh (Theo Healthline)
TIN LIÊN QUAN

3 loại đồ uống không nên uống nhiều sau 50 tuổi

HẠ MÂY (THEO ntdtv.com) |

Sức khỏe và chế độ ăn uống có mối quan hệ mật thiết với nhau, đặc biệt khi bước qua tuổi trung niên, bạn nên chú ý nhiều hơn đến những thứ mình uống. Sau tuổi 50, bạn phải lưu ý không nên uống quá nhiều đồ uống dưới đây kẻo tiêu thụ quá nhiều đường, mắc các bệnh mãn tính.

Đồ uống hỗ trợ giải độc gan cực hiệu quả sau khi uống rượu bia

MẠNH HOẠT (BOLDSKY) |

Trong mỗi cuộc vui, bia rượu là đồ uống không thể thiếu. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt là gan. Tờ Boldsky đã gợi ý những đồ uống hỗ trợ giải độc gan cực hiệu quả sau khi uống rượu bia.

6 đồ uống rất có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ

MẠNH HOẠT (BOLDSKY) |

Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến xuất hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bệnh này thường do chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh gây ra. Tờ Boldsky đã gợi ý 6 loại đồ uống rất có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

3 loại đồ uống không nên uống nhiều sau 50 tuổi

HẠ MÂY (THEO ntdtv.com) |

Sức khỏe và chế độ ăn uống có mối quan hệ mật thiết với nhau, đặc biệt khi bước qua tuổi trung niên, bạn nên chú ý nhiều hơn đến những thứ mình uống. Sau tuổi 50, bạn phải lưu ý không nên uống quá nhiều đồ uống dưới đây kẻo tiêu thụ quá nhiều đường, mắc các bệnh mãn tính.

Đồ uống hỗ trợ giải độc gan cực hiệu quả sau khi uống rượu bia

MẠNH HOẠT (BOLDSKY) |

Trong mỗi cuộc vui, bia rượu là đồ uống không thể thiếu. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, đặc biệt là gan. Tờ Boldsky đã gợi ý những đồ uống hỗ trợ giải độc gan cực hiệu quả sau khi uống rượu bia.

6 đồ uống rất có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ

MẠNH HOẠT (BOLDSKY) |

Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến xuất hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bệnh này thường do chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh gây ra. Tờ Boldsky đã gợi ý 6 loại đồ uống rất có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả.