30 tuổi vẫn còn bị bắt ngủ chung với mẹ, thương con có đúng cách?

ĐÌNH DY |

Chuyện 30 tuổi vẫn còn phải ngủ chung với mẹ tưởng chừng như đùa lại xảy đến với chàng MC Minh Hiếu. Anh cho biết bản thân không muốn mẹ kiểm soát như vậy vì đã trưởng thành.

MC Minh Hiếu, 30 tuổi đến từ TP.HCM, tham gia 1 chương trình trên truyền hình, anh kể về những mâu thuẫn khi sống chung với mẹ. Theo như Hiếu chia sẻ, cậu cảm thấy quá ngột ngạt bởi chính tình yêu thương của mẹ khi mẹ luôn là người kiểm soát tất cả cuộc sống và mối quan hệ xã hội của cậu.

Minh Hiếu nói: “Tôi mong mẹ có thể mở lòng hơn bởi mẹ em có rất nhiều nguyên tắc. Có những nguyên tắc của mẹ khiến tôi cảm thấy mình bị bó buộc từ bé cho tới hiện tại”.

Minh Hiếu chia sẻ trên sóng truyền hình về vấn đề gặp phải với mẹ. Ảnh: CTCC
Minh Hiếu chia sẻ trên sóng truyền hình về vấn đề gặp phải với mẹ. Ảnh: CTCC

Theo như những gì Minh Hiếu chia sẻ, mẹ của cậu luôn cho rằng những gì mẹ nói luôn luôn đúng và bắt anh phải nghe theo, làm theo. Với tính chất công việc là một MC, phía sau Hiếu là sự giúp đỡ, hỗ trợ của đồng nghiệp và bạn bè.

Tuy nhiên, khi nhận được thù lao sau một show diễn, Hiếu muốn chia tiền cho những người đã giúp đỡ mình thì mẹ Hiếu lại luôn can thiệp và phàn nàn về vấn đề đó khiến Hiếu thấy khó chịu. Hay mỗi lần Hiếu quen bạn mới mà mẹ không vừa ý thì mẹ đều không cho cậu qua lại với người đó nữa. Mâu thuẫn giữa mẹ con bắt đầu hình thành và mẹ Hiếu cho rằng cậu luôn bênh người dưng và không đứng về phía mẹ.

Minh Hiếu chia sẻ: “Sau những lần như vậy tôi lựa chọn một phương cách là nói dối mẹ”.

Bước ra sân khấu để đối mặt cảm xúc với con trai, mẹ Minh Hiếu nói với giọng nghẹn ngào: “Con rất có hiếu nhưng đôi lúc con không hiểu mẹ, con cãi lại mẹ mỗi lúc mẹ dạy cho con những thứ ngoài xã hội. Mẹ mới nói có nửa câu con đã cho là mẹ không đúng, không hiểu con nhưng thật sự mẹ rất hiểu con”.

Minh Hiếu đứng trước mặt nói với mẹ: “Đến tận bây giờ không ai như con, 30 tuổi rồi con vẫn ngủ chung mới mẹ. Con xin mẹ một điều, mẹ cho con có bạn đi mẹ”.

Minh Hiếu bất ngờ quỳ gối, nắm tay mẹ nói: “Con xin lỗi mẹ, con mong mẹ thay đổi cùng con”. Đứng trước hành động đó của con trai, mẹ Minh Hiếu nghẹn ngào: “Bậc làm cha làm mẹ lúc nào cũng thương con mà con bằng này tuổi nhưng con không hiểu mẹ thế nào hết. Mẹ không cấm con có bạn bè nhưng bạn bè phải như thế nào, người tốt người xấu lẫn lộn. Mẹ không ghét bạn con nhưng bạn con gặp mẹ không chào là mẹ không thích”.

Nam MC mong muốn mẹ hiểu rằng bản thân đã lớn. Ảnh: CTCC
Nam MC mong muốn mẹ hiểu rằng bản thân đã lớn. Ảnh: CTCC

Sau chia sẻ của 2 mẹ con, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A ôm mẹ của Minh Hiếu và nói: “Em rất đồng cảm bởi với chị, Hiếu là tất cả cuộc đời của chị, chị rất sợ Hiếu bị sai và tổn thương. Trong câu chuyện về cha mẹ và con cái, một chàng trai 30 tuổi vẫn ngủ với mẹ”.

Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên: “Chị ơi, Hiếu nó phải có vợ nữa chứ chị. Đứa trẻ nào từ lúc lọt lòng nó cũng ngủ với mẹ nhưng đến độ tuổi nhất định thì phải tách ra”.

Với những chia sẻ và tư vấn nữ tiến sĩ tâm lý, Minh Hiếu và mẹ cũng đã đi đến được thống nhất cả hai mẹ con sẽ cùng nhau thay đổi.

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ

Tú Quỳnh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), ngày 26.7, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà thương, bệnh binh và gia đình chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Công đoàn Công thương Việt Nam tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ

Mạnh Thắng - Phương Trà |

Nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020), để tri ân tới các thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ trong ngành Công Thương năm 2020… Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp tới thăm hỏi, trao quà các đối tượng chính sách tại các đơn vị của ngành.

111 gia đình CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội được biểu dương

Hải Anh |

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức biểu dương đã trao thưởng cho 111 gia đình cán bộ CNVCLĐ tiêu biểu cấp ngành năm 2020 và 24 cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng LĐLĐVN tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ

Tú Quỳnh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), ngày 26.7, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà thương, bệnh binh và gia đình chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam).

Công đoàn Công thương Việt Nam tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ

Mạnh Thắng - Phương Trà |

Nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020), để tri ân tới các thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ trong ngành Công Thương năm 2020… Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp tới thăm hỏi, trao quà các đối tượng chính sách tại các đơn vị của ngành.

111 gia đình CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội được biểu dương

Hải Anh |

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức biểu dương đã trao thưởng cho 111 gia đình cán bộ CNVCLĐ tiêu biểu cấp ngành năm 2020 và 24 cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.