3 điều tuyệt đối không nên khoe với ai dù thân thiết đến mấy

DIỆU HUYỀN |

Trong đời sống hàng ngày, có những thứ cần phải lên tiếng nhưng có những điều tuyệt nhiên không nên nói ra.

Những người thực sự có quyền lực thì thường khiêm tốn, không bao giờ tự mãn và luôn đối xử lịch thiệp với người khác. Không giống như những người có chút thành tích đã ồn ào muốn được mọi người biết đến. Càng không giống những người kiêu ngạo, luôn thích khoe khoang với người khác.

Là người khôn ngoan, tuyệt đối không được khoe khoang 3 điều này với người ngoài, dù thân thiết đến mấy.

Khoe của cải, vật chất

Nhiều người có bản tính thích khoe của, họ muốn cho tất cả mọi người biết về tiềm năng vật chất mà bản thân sở hữu, để mong muốn có được sự tôn trọng của người đời.

Tuy nhiên, đây không phải là một nước đi thông minh.

Con người dù có bao nhiêu của cải cũng chỉ là phù du, thứ mà người đó thực sự được hưởng chỉ là một phần vạn. Đã là tiền thì "bạc", thứ vật chất bên ngoài này không tồn tại mãi bên cạnh con người.

Không nên khoe khoang về của cải của bản thân với người ngoài
Không nên khoe khoang về của cải của bản thân với người ngoài

Tiền không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là thái độ của con người khi đối mặt với của cải. Tiền bạc và quyền lực có thể "tâng bốc" con người lên quá cao, khiến họ quên mất chính mình là ai.

Những người thực sự bản lĩnh không bao giờ cần dùng vật ngoài thân để tô điểm cho nội tại, bởi họ đủ tỉnh táo để hiểu rằng của cải dù nhiều thế nào vẫn chỉ là vật ngoài thân.

Khi có của cải, điều ta cần nhất là tạo cho mình sự tự tin và khả năng giữ gìn phần vật chất này. Có như vậy, cuộc sống mới tự do và dễ dàng.

Khoe khoang về kiến thức của bản thân

"Tri thức là sức mạnh" nhưng việc khoe khoang về kiến thức không khiến bạn cao cả hơn người khác. Thứ mà chúng ta biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc tri thức nhân loại.

Số kiến thức mà con người nắm giữ chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn
Số kiến thức mà con người nắm giữ chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn

Văn hào Somerset Maugham từng viết: "Những gì chúng ta phải vượt qua là sự phù phiếm và ham muốn thể hiện của chính bản thân”. Nhiều người có trong tay một lượng tài nguyên nhất định sẽ dễ bị thói phô trương, từ đây nảy sinh ra sự ngạo mạn, tự mãn.

Một người giỏi giang sẽ sử dụng kiến ​​thức để thúc đẩy bản thân. Chỉ có kẻ dại dột mới dùng để khoe khoang, thể hiện. Cách làm này không những không nhận được sự tôn trọng của người khác mà còn bộc lộ sự thiếu hiểu biết của chính mình.

Do vậy, những người có tầm nhìn và suy nghĩ sẽ không bao giờ khoe mẽ, thể hiện với người khác, đặc biệt là với những người trung, cao niên. Họ chỉ dùng những gì mình học hỏi được để tích lũy, gột rửa tâm hồn và khai sáng trí tuệ.

Khoe khoang về sự nghiệp bản thân

Ở độ tuổi 30-40, nhiều người đã đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Người từ nhân viên bán thời gian leo lên vị trí quản lý, rồi trưởng phòng, giám đốc... Không cần biết năng lực thực sự như thế nào, họ cảm thấy tự hào, lâu rồi sinh ra tính tự mãn về chính thành quả mình đạt được.

 
Trong đời sống, không thiếu những người tự mãn về bản thân quá đà

Cũng như việc khoe của hay khoe kiến thức, người ta khoe khoang về bản thân, sự nghiệp chỉ để mong nhận được lời khen từ người khác.

Nhưng nói quá nhiều, đến mức người khác cảm thấy khó chịu, sinh ghen ghét, đố kỵ thì chẳng ai dành cho họ một sự tôn trọng nào nữa cả.

Trên thực tế, những người thực sự xuất sắc không bao giờ khoe khoang thành tích mà chỉ bình tĩnh và nỗ lực để cải thiện. Còn người phù phiếm thì mong muốn thể hiện càng nhiều càng tốt để được người khác tâng bốc, ngợi khen. 

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Những người già bị bỏ lại đơn độc giữa đời sống xô bồ, hiện đại

Phan Liên |

Phim Hàn Quốc gần đây ưu ái đề tài về những người mẹ dành cả một đời chăm lo cho con cái nhưng về già lại phải sống một mình, đơn độc. 

4 kiểu công việc cha mẹ không nên để con "dấn thân" vừa ít tiền vừa hại sức

DIỆU HUYỀN |

4 kiểu công việc vừa lương thấp, vừa không có tiền đồ mà nhiều người trẻ đang chạy theo.

3 cách nuôi dạy con phát triển toàn diện, thành tài

DIỆU HUYỀN |

Bậc làm cha làm mẹ, ai cũng muốn nuôi dạy con cái thành tài. Tuy nhiên, không phải bất cứ cách giáo dục nào trong sách vở cũng phù hợp với trẻ nhỏ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những người già bị bỏ lại đơn độc giữa đời sống xô bồ, hiện đại

Phan Liên |

Phim Hàn Quốc gần đây ưu ái đề tài về những người mẹ dành cả một đời chăm lo cho con cái nhưng về già lại phải sống một mình, đơn độc. 

4 kiểu công việc cha mẹ không nên để con "dấn thân" vừa ít tiền vừa hại sức

DIỆU HUYỀN |

4 kiểu công việc vừa lương thấp, vừa không có tiền đồ mà nhiều người trẻ đang chạy theo.

3 cách nuôi dạy con phát triển toàn diện, thành tài

DIỆU HUYỀN |

Bậc làm cha làm mẹ, ai cũng muốn nuôi dạy con cái thành tài. Tuy nhiên, không phải bất cứ cách giáo dục nào trong sách vở cũng phù hợp với trẻ nhỏ.