10.000 chữ ký đòi Nhà Xanh xử nghiêm người chồng Hàn bạo hành vợ Việt

Hải Anh |

Đoạn video người chồng Hàn Quốc bạo hành người vợ Việt Nam đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng Hàn Quốc. Bản kiến nghị trên trang web của phủ tổng thống Hàn Quốc -Nhà Xanh, kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc người chồng đã nhận được khoảng 10.000 chữ ký.

Nam giới Hàn được trao quyền định đoạt việc ở lại của người vợ nước ngoài

Korea Herald nhận định, rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra đã cho thấy thái độ gia trưởng, cùng các quy định trong luật nhập cư đang khiến những người phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Tờ báo của Hàn Quốc cho hay, ban đầu, luật pháp quy định người chồng Hàn Quốc phải là người bảo trợ về thị thực và tình trạng nhập cư của vợ cũng như là người bảo trợ để đăng ký gia hạn thị thực hoặc thường trú.

Tuy nhiên, luật pháp hủy quy định này vào tháng 12.2011 để bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của những người nhập cư vào Hàn Quốc.

Dù vậy, các nhóm dân sự cho biết, những thủ tục pháp lý hiện tại vẫn có những khó khăn để những người vợ nước ngoài có được tư cách thường trú hoặc quốc tịch Hàn Quốc nếu không có sự giúp đỡ của chồng.

"Những người nước ngoài phải trải qua một cuộc phỏng vấn sau khi đăng ký xin quốc tịch Hàn Quốc và cho tới năm ngoái, giới chức phụ trách nhập cư vẫn chưa cho phép phỏng vấn người vợ người nước ngoài nếu chồng người Hàn Quốc của họ không đi cùng" - ông Kang Hye-sook - đồng đại diện của Trung tâm Nhân quyền phụ nữ di dân ở Hàn Quốc cho biết.

Ông cũng cho rằng, điều này, cùng nhiều quy trình pháp lý phức tạp, mơ hồ đã trao cho những nam giới Hàn Quốc quyền định đoạt việc ở lại của những người vợ nước ngoài của họ. Bởi quy trình phức tạp khiến hầu như những người vợ di dân không thể đủ khả năng hoàn thành một mình, khi kỹ năng ngôn ngữ không đủ và không có sự giúp đỡ của người khác. Và đó là lý do tại sao nhiều phụ nữ chịu đựng bạo hành và lạm dụng mà không báo cáo cho giới chức thực thi pháp luật.

Ngoài ra, khi những người vợ nước ngoài ly dị người chồng Hàn Quốc, họ cũng phải bảo vệ mình trước tòa để chứng minh rằng người chồng chính là bên có lỗi dẫn tới việc họ phải chia tay.

 
Hình ảnh trong đoạn video cô dâu người Việt bị chồng bạo hành trước mặt con trai 2 tuổi. Ảnh: The Standard.

Nhiều người vợ nước ngoài bị chồng bạo hành

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến tháng 12 năm ngoái, 132.391 phụ nữ nước ngoài - hay 1/10 trong tổng số người nước ngoài đang sống ở Hàn Quốc - được đăng ký là người nhập cư kết hôn.

Một cuộc khảo sát năm 2017 của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho thấy, 42,1% trong số 920 người được hỏi thừa nhận phải chịu đựng bạo lực gia đình. 38% chịu bạo hành về thể chất, trong khi gần 20% thừa nhận bị đe dọa bằng vũ khí.

Tuy nhiên, 31,7% cho biết họ không tìm kiếm sự giúp đỡ nào, 25% nói rằng không muốn để người khác biết về việc bị bạo hành trong khi 20,7% nói rằng họ không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu và 20,7% khác nói rằng họ nghĩ người khác không thể giải quyết được tình hình.

Một nghiên cứu năm 2015 của Bộ Gia đình và Bình đẳng giới (MOGEF) cũng cho thấy 6,4% người vợ nhập cư đã ly hôn dẫn chứng bạo hành và ngược đãi là những nguyên nhân khiến họ bỏ chồng.

Ông Kang nói rằng, cần phải có hệ thống cung cấp sự bình đẳng quan hệ cho các cặp hôn nhân đa chủng tộc.

"Một nền văn hóa gia đình phân biệt giới tính và lỗ hổng trong chính sách nhập cư là những lý do tại sao những người vợ nhập cư phải chịu bạo lực ở đây" - ông Kang nói.

Vụ bạo hành mới đây nhất, người chồng Hàn Quốc đã đánh mắng, thậm chí dùng chai rượu đánh vào người vợ Việt tại nhà riêng của họ ở Yeongam, Nam Jeolla, vì người vợ nói tiếng Hàn kém.

Bộ trưởng Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc Jin Sun-mee đã đến thăm nạn nhân vụ bạo hành - đang điều trị tại một bệnh viện ở Mokpo, tỉnh Nam Jeolla - để động viên. Bộ trưởng cam kết hỗ trợ cho nạn nhân để sớm hồi phục.

Một số kiến nghị trực tuyến cũng đã được tải lên trên website của Nhà Xanh, kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc người chồng Hàn Quốc. Lời kêu gọi này đã có khoảng 10.000 chữ ký.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vụ cô dâu Việt bị bạo hành

Hải Anh |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon lấy làm tiếc về vụ người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu người Việt Nam gây xôn xao dư luận mới đây.

Vụ chồng Hàn đánh vợ Việt tàn nhẫn: Nghi phạm từng ra tay với vợ nhiều lần

Hải Anh |

Người chồng Hàn Quốc 36 tuổi bị giam giữ vì đánh đập người vợ Việt đã thú nhận từng đánh vợ nhiều lần khác, cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc hứa điều tra kỹ vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập

Thanh Hà |

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc nói với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm rằng vụ một công dân nước này hành hung vợ Việt là chuyện đáng tiếc và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vụ cô dâu Việt bị bạo hành

Hải Anh |

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon lấy làm tiếc về vụ người chồng Hàn Quốc bạo hành cô dâu người Việt Nam gây xôn xao dư luận mới đây.

Vụ chồng Hàn đánh vợ Việt tàn nhẫn: Nghi phạm từng ra tay với vợ nhiều lần

Hải Anh |

Người chồng Hàn Quốc 36 tuổi bị giam giữ vì đánh đập người vợ Việt đã thú nhận từng đánh vợ nhiều lần khác, cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc hứa điều tra kỹ vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập

Thanh Hà |

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc nói với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm rằng vụ một công dân nước này hành hung vợ Việt là chuyện đáng tiếc và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.