Xe buýt chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Thông tin mới về sức khỏe 3 nạn nhân cuối cùng vụ đánh bom ở Ai Cập

Kim Đồng |

Ngày 10.1, ThS.BS Nguyễn Nương Minh Ngà, Giám đốc Bệnh viện (BV) Sài Gòn ITO Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, ba nạn nhân cuối cùng trong vụ du khách Việt bị đánh bom tại Ai Cập đã về đến Việt Nam và nhập viện tại bệnh viện này.

Thi thể 3 du khách vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước

ĐB |

Sáng nay, 6.1, máy bay chở thi thể 3 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã được đưa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan làm thủ tục để cùng gia đình đưa nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nhà an táng.

Vụ đánh bom Ai Cập: Ba người tử vong sẽ được đưa về Việt Nam ngày 4.1

Huân Cao |

Chiều 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã cung cấp thông tin mới nhất về việc đưa nạn nhân tử vong từ Ai Cập về Việt Nam.

Vụ người Việt bị đánh bom ở Ai Cập: 8 người đã phục hồi và sắp về nhà

Bích Bích - Nguyễn Hà |

Xác nhận với Lao Động, đại diện Tổng cục Du lịch cho hay, 8 trong số 12 người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom ở Cairo (Ai Cập) đã hoàn toàn bình phục và có thể trở về nhà.

Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Phi Phi |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân người Việt trên chuyến xe bị đánh bom tại ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom: Không thể hủy hết tour đến Ai Cập

Phi Yến |

Trả lời Báo Lao Động, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, sau sự cố xe chở khách du lịch Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập, Tổng cục không thể ra lệnh cấm hay hủy các tour du lịch đến đất nước này được. Việc hủy tour sẽ gây nên nhiều thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp lữ hành và làm ảnh hưởng đến nhu cầu của khách du lịch.

Vụ đánh bom xe buýt chở du khách Việt ở Ai Cập là tấn công khủng bố

Bích Hà |

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, vụ đánh bom xe buýt chở đoàn du khách Việt Nam tại ngoại ô thủ đô Cairo (Ai Cập) là một vụ tấn công khủng bố.

Saigontourist lên tiếng về đoàn du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

Phạm Dung |

Công ty lữ hành Saigontourist xác nhận đoàn du khách Việt Nam gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đêm 28.12 là thành viên trong tour 7 ngày du lịch Ai Cập.

Thủ tướng Ai Cập kêu gọi bình tĩnh, không “phóng đại" vụ đánh bom

T.T |

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli cho rằng, những vụ tai nạn tương tự vụ đánh bom làm 4 du khách Việt Nam thiệt mạng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và những chuyện tương tự có thể lặp lại trong tương lai.

Hình ảnh đầu tiên nạn nhân người Việt tại bệnh viện sau vụ nổ ở Ai Cập

NH |

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và Bộ trưởng Bộ Y tế Hala Zayed đã đến thăm các du khách Việt Nam bị thương tại Bệnh viện Al Haram.

Loạt hình ảnh xe buýt bị biến dạng tan nát sau vụ đánh bom ở Ai Cập

Bích Hà |

Tại hiện trường vụ nổ, chiếc xe buýt màu trắng chở 14 du khách Việt Nam bị biến dạng hoàn toàn.

ĐSQ Việt Nam hỗ trợ công dân thương vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập

S.M |

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết, đến thời điểm hiện tại xác định có 3 người Việt Nam thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập ngày 28.12.

Có 14 du khách Việt Nam trên chiếc xe buýt bị đánh bom tại Ai Cập

Bích Hà |

Theo truyền thông địa phương, có tổng cộng 14 du khách Việt Nam ở trên chiếc xe buýt trước khi chiếc xe phát nổ tại El Maryoutiya (thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập).

Nhân chứng kể lại vụ việc xe chở khách bị đánh bom ở Ai Cập

HOÀI ANH (THEO AP) |

Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h15 (giờ địa phương) ngày 28/12 trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập. Vụ việc khiến 3 du khách Việt chết, 9 người khác bị thương vong.

Hiện trường tan hoang vụ xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập

PD |

Theo nguồn tin từ hãng tin AFP, một xe chở du khách Việt đã phát nổ trên đường ở Cairo - Ai Cập, cách kim tự tháp nổi tiếng chưa đến 4 km, khiến 3 người Việt trong một đoàn thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng.

Còn theo TTXVN, truyền thông nhà nước Ai Cập tối 28.12 dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ nước này cho biết, 2 du khách Việt Nam đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương.