Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ

Nga chuyển thông điệp của Triều Tiên cho Mỹ

Vân Anh |

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chuyển thông điệp của Bình Nhưỡng tới người đồng cấp Mỹ trong cuộc gặp ở Vienna hôm 7.12.

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn muốn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá

K.M |

Một ngày trước chiến dịch tập trận Mỹ - Hàn Vigilant Ace, nhật báo Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng số ra ngày 3.12 lên án "hành vi công khai khiêu khích nhắm vào Triều Tiên và hành động đó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào".

Triều Tiên hân hoan ăn mừng "trở thành quốc gia hạt nhân"

Ngọc Vân |

Ngày 1.12, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tham dự buổi mít tinh chào mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và hoàn thành sức mạnh hạt nhân quốc gia như lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Mỹ: Triều Tiên sẽ bị "hủy diệt hoàn toàn" nếu chiến tranh

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 29.11.

Mỹ sẽ làm gì trước khi quả bom đầu tiên rơi xuống Triều Tiên?

Hà Liên |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Washington sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên "cho đến khi quả bom đầu tiên rơi xuống". 

Triều Tiên một lần nữa ra cảnh báo "lạnh gáy" về đảo Guam

HL |

Bình Nhưỡng hôm 13.10 tuyên bố sẽ tấn công vùng lãnh thổ Guam của Mỹ bằng một "loạt tên lửa", một ngày sau khi công bố sẽ hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân cho dù phải đối mặt với sức ép thế nào.

Tổng thống Donald Trump: Với Triều Tiên chỉ có một giải pháp

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.10 tuyên bố, với Triều Tiên chỉ có một giải pháp, sau khi các chính quyền tiền nhiệm không đạt được kết quả nào với Bình Nhưỡng.

Nghị sĩ Nga vừa trở về từ Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng sắp bắn tên lửa tới Mỹ

Hà Liên |

Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa tầm xa  có thể bắn tới bờ biển phía tây của Mỹ, một nhà lập pháp Nga vừa trở về từ một chuyến thăm Bình Nhưỡng cho biết ngày 5.10. 

Tổng thống Nga Putin "tiết lộ" về bí mật của Triều Tiên

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, đã biết Triều Tiên đang phát triển một chương trình hạt nhân khổng lồ cách đây hơn một thập kỷ.

Ngoại trưởng Mỹ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình về Triều Tiên

Ngọc Vân |

Ngày 30.9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận và gây áp lực tối đa về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ tăng cường trừng phạt nhắm vào nguồn tài chính của Triều Tiên

Hà Liên |

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với 8 ngân hàng Triều Tiên và 26 cá nhân liên quan tới chính quyền bình Nhưỡng, theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố có quyền bắn hạ máy bay Mỹ ở không phận quốc tế

Song Minh |

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 25.9 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời khẳng định rằng Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Mỹ trong không phận quốc tế.

Ngoại trưởng Nga giải thích lý do Mỹ không tấn công Triều Tiên

Vân Anh |

Mỹ không tấn công Triều Tiên vì biết rằng Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân và có thể sử dụng để đáp trả - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Hàng trăm nghìn người Triều Tiên rầm rộ phản đối Mỹ

Vân Anh |

Hàng trăm nghìn người Triều Tiên tổ chức cuộc biểu tình lớn chống Mỹ ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 23.9.

Triều Tiên cảnh báo: Bắn tên lửa vào Mỹ là điều "không thể tránh khỏi"

Song Minh |

Ngày 23.9, Triều Tiên tuyên bố bắn tên lửa vào lục địa Mỹ là điều "không thể tránh khỏi", đẩy cuộc khẩu chiến của hai nước leo thang hơn nữa liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.