Thi tốt nghiệp THPT quốc gia và cuộc chạy đua vào ĐH, CĐ

Gặp nạn, nữ sinh được thầy giúp đưa đón đi thi tốt nghiệp THPT

Hoài Luân |

Không đành lòng nhìn học sinh bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy Hiệu phó đã đến tận nhà, động viên, đưa đón nữ sinh không may gặp nạn, đi thi tốt nghiệp THPT.

Rũ bỏ áp lực sau 2 môn "nặng gánh", sĩ tử quyết tâm không làm mẹ thất vọng

Hoài Luân - Vũ Linh |

Hoàn thành 2 môn thi đầy cam go Toán và Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh Hà Nội đã rũ bỏ được phần nào áp lực, đặt quyết tâm không để các bậc làm cha, làm mẹ thất vọng.

Liên lạc điện thoại với Hội đồng thi THPT phải ghi nhật ký

Hoàng Quang |

Theo Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT (có hiệu lực từ ngày 9.5.2023) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông”, chỉ sử dụng chức năng nghe, gọi của điện thoại để liên lạc với Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp; mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài để nghe công khai, đều phải ghi nhật ký…

Giáo viên được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ hè

Hoàng Quang |

Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông, được bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thì trong thời gian nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có).

Học viện Hậu cần công bố thí sinh duy nhất được tuyển thẳng

Huyên Nguyễn |

Chỉ có một thí sinh duy nhất quê Hà Tĩnh được tuyển thẳng vào đào tạo hệ quân sự của Học viện Hậu cần năm 2017.

Điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội được quy đổi thế nào?

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh băn khoăn trước việc quy đổi điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào để làm căn cứ đặt nguyện vọng khi 2 năm trước trường tổ chức thi đánh giá năng lực?

Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ xét thêm tiêu chí phụ

Huyên Nguyễn |

Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 và một số tiêu chí phụ khi tuyển sinh.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao – một kỳ thi chưa đạt tiêu chuẩn

Huyên Nguyễn |

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT nhận định như vậy về Kỳ thi THPT quốc gia 2017.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Thí sinh ngoại tỉnh đóng học phí cao hơn thí sinh hộ khẩu TPHCM

Khương Quỳnh |

Trang web của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM đã thông báo về mức học phí dự kiến của năm học 2017-2018. Là năm đầu tiên tuyển sinh cả nước nên trường đưa ra mức học phí khác biệt khá xa giữa thí sinh ngoại tỉnh và thí sinh có hộ khẩu TPHCM ở giai đoạn đầu.

Hôm nay, thí sinh cần lấy giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia ở đâu?

Bích Hà |

Theo thông báo của Bộ GDĐT, hôm nay - 17.7 là thời hạn hiệu trưởng các trường THPT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Do đó thí sinh sẽ nhận giấy kết quả thi tại trường THPT đã theo học.

Tuyển sinh đại học 2017: Tránh “sập bẫy” điểm sàn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học tốp trên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GDĐT ở mức 15,5 khiến nhiều thí sinh loay hoay trong điều chỉnh nguyện vọng. Các chuyên gia nhận định, thí sinh không nên vội mừng mà hết sức cẩn trọng, bởi theo nhiều chuyên gia ngưỡng điểm này không có giá trị đối với các trường “hot”. Nếu không cẩn thận, thí sinh sẽ dễ bị “sập bẫy”.

Đã đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Đó là ý kiến của thạc sĩ, luật sư Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Hồng Bàng.

13% thí sinh trên điểm sàn đã điều chỉnh nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Thông tin từ Bộ GDĐT, đến hết ngày 16.7, có khoảng 13% số thí sinh trên điểm sàn thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1, năm 2017.

Trường đại học đầu tiên công bố danh sách trúng tuyển chính quy

Huyên Nguyễn |

Đại học FPT là đại học đầu tiên công bố danh sách gần 500 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017.

Các trường đại học top trên điểm xét tuyển bằng điểm sàn là vô trách nhiệm!

Huyên Nguyễn |

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM - khẳng định, không đồng tình với nhiều trường đại học top trên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GDĐT. “Các trường top trên đưa ra mức điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng điểm sàn của Bộ là vô trách nhiệm với thí sinh, ảnh hưởng các trường top dưới”, ông Dũng nhấn mạnh.