Tang thương mưa to, lũ lớn ở miền Bắc, miền Trung

9 tháng, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 10,7 nghìn tỉ đồng

Phạm Cường |

NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỉ và doanh thu đạt 19,3 nghìn tỉ; tăng lần lượt 20,9% và 33,5% so với cùng kỳ năm 2019, tiếp tục duy trì được chuỗi tăng trưởng doanh thu ấn tượng 20 quý liên tiếp trong bối cảnh nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hoá thăm hỏi thân nhân đoàn viên công đoàn gặp nạn do lũ dữ

Xuân Hùng - Văn Tuấn |

Những ngày qua, LĐLĐ Thanh Hoá và Quỹ TLV Lao Động đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đoàn viên Công đoàn gặp nạn do lũ dữ ở huyện Mường Lát và Quan Sơn.

Gần 2 tuần sau vụ đê hữu Bùi "vỡ... theo kế hoạch": Người dân vẫn bì bõm trong nước lũ

Tiến Nguyễn |

Gần 2 tuần sau sự cố đê hữu Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội “vỡ… theo kế hoạch”, hàng chục hộ dân vẫn phải “ăn nhờ ở đậu”, tài sản, hoa màu tiêu tan, con đường duy nhất về nhà của họ là dùng thuyền. Những hộ dân này cho biết, nước rút quá chậm, mỗi ngày chỉ 10 - 15cm, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn…

Đà Bắc 2 tuần sau lũ quét: "Ông ơi, bao giờ con mới được đến trường?"

Dung Hà - Sơn Tùng |

Gần 2 tuần sau trận lũ đổ ập xuống huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nơi đây vẫn ngổn ngang bùn đất. Người lớn phải bắc cầu tạm để đi qua những con đường sụt lún, trường học lún sâu giữa biển bùn, còn những đứa trẻ buồn rầu hỏi người lớn: "Ông ơi, bao giờ con mới được đến trường?".

Trời lạnh 20 độ, người dân Chương Mỹ vẫn "ngụp lặn" trong nước lũ sau sự cố vỡ đê

Cường Ngô |

Sau 6 ngày đê sông Bùi 2 bị vỡ, người dân một số xã ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn phải chèo thuyền, lội nước đi lại dưới tiết trời trở lạnh 20 độ.

Mưa bão gây thiệt hại thảm khốc ở miền Bắc: Dự báo thiên tai chưa sát thực tế

Bích Hà |

Các chuyên gia cho rằng, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai của Việt Nam đang “có vấn đề”, khi đưa ra các bản tin dự báo chưa sát thực tế.

Thanh Hoá: Đối mặt nguy cơ mất an toàn đê trước bão số 11

Xuân Hùng |

Ngày 15.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn hỏa tốc tới các ngành, địa phương về khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 11.

Làm gì để giảm thương vong do thiên tai?

QUANG ĐẠI |

Trong đợt mưa lũ bất thường vừa qua, số người chết và mất tích đã lên tới gần 100. Đây là con số nhức nhối, cho thấy cần có những giải pháp khẩn cấp, hữu hiệu để ngăn chặn.

Tìm thấy thi thể cô giáo mầm non trong vụ sập cầu Ngòi Thia

C.N |

Chiều 14.10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tìm thấy thêm 1 nạn nhân được xác định bị lũ cuốn trong vụ sập cầu Ngòi Thia (Yên Bái).

Gia đình sơ sẩy, 2 cháu bé ngã xuống ruộng đuối nước thương tâm

PV |

Do người nhà lơi lỏng quản lý, 2 cháu bé trú ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) rủ nhau ra rửa chân nơi ruộng ngập nước, bất ngờ bị trượt chân ngã, bị đuối nước thương tâm. 

Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa: Lũ chưa qua đã phải lo ứng phó bão số 11

Hoài Thu |

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, để đề phòng cơn bão số 11 huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm chiến sĩ bộ đội giúp dân gia cố đê ứng phó với bão.

Sẽ xử lý 6.000 con lợn chết trong đêm nay

Xuân Hùng |

“Mặc dù nước đang chưa rút hết, nhưng huyện và các ngành chức năng chỉ đạo phải quyết tâm xử lý hết số lợn đã chết do mưa lũ trong đêm nay”, ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) khẳng định. 

Chùm ảnh: Chương Mỹ ngày lũ - "Venice của Hà Nội"

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của PV, sáng 14.10 nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội chìm trong biển nước. 

Lũ đã qua 2 ngày, số nạn nhân thương vong vẫn tiếp tục tăng, lên 128 người

Kh.V |

Theo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 14.10, thiệt hại do về người và tài sản do đợt lũ từ 9-11.10 vẫn tiếp tục gia tăng. Số người bị thương vong do mưa lũ, sạt lở đất đã lên tới 128 người.

Đã xảy ra 143 sự cố đê điều song nguy cơ còn tiếp diễn vì bão Khanun sắp đổ bộ

Kh.V |

Theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều, tính đến sáng 14.10, lũ trên các tuyến đê sông Hồng, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Mã vẫn còn ở mức cao, nguy cơ tiếp tục xảy ra các sự cố. Đặc biệt là trong điều kiện cơn bão số 11 Khanun đang áp sát nước ta.