Scandal giáo dục: Cô giáo bị bắt quỳ gối

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Đã hoàn tất việc xác minh

Kỳ Quan |

Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Bến Lức, hiện các cơ quan chức năng huyện đã hoàn tất việc xác minh, kết luận vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). UBND huyện dự kiến sẽ họp báo công bố kết quả chính thức vào giữa tuần này.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thông tin bất ngờ về cô Nhung

Kỳ Quan |

Chúng tôi tìm về trường cũ nơi cô Nhung, cô giáo trong vụ bị phụ huynh buộc quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận, dạy học trước đó và thật bất ngờ với nhưng gì nghe thấy.

Phụ huynh ép giáo viên quỳ gối: Cần có cái nhìn công bằng với cả giáo viên và phụ huynh

TUỆ NHI |

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục và Phát triển tiềm năng con người cho rằng: Trong sự việc phụ huynh ép giáo viên (GV) quỳ gối tại Trường Tiểu học Bình Chánh vừa qua, xã hội cần có cái nhìn thấu đáo và khách quan, công bằng với cả GV và phụ huynh. Bởi ai cũng sẽ có áp lực của riêng mình.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Công an mời ông Võ Hòa Thuận làm việc

Theo Người lao động |

Để làm rõ hành vi có hay không việc buộc cô giáo quỳ gối xin lỗi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) đã mời vợ chồng ông Võ Hoà Thuận lên làm việc.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Cô Nhung chưa gửi đơn tố cáo

Kỳ Quan |

Với những gì đã rõ, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 4.3 Trường TH Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) có dấu hiệu bị làm nhục. Để cơ quan điều tra vào cuộc, cô Nhung phải có đơn tố cáo. Nhưng đến nay, cô Nhung vẫn chưa gửi đơn.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Cô Nhung đã đi dạy bình thường

Kỳ Quan |

Sau 10 ngày tạm ngưng lên lớp từ vụ "quỳ xin lỗi" cha mẹ học sinh, sáng nay 12.3 cô Bùi Thị Cẩm Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 4.3 Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Tân Trụ, Long An) đã đi dạy lại bình thường.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Khai trừ đảng ông Thuận để “dọn đường” cho xử lý hình sự?

Kỳ Quan |

Theo thông tin từ UBND huyện Bến Lức, hôm nay 12.3, Đảng ủy xã Nhựt Chánh sẽ báo cáo đến lãnh đạo huyện toàn bộ diễn biến vụ việc và quá trình xử lý ở cấp xã vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ở Trường TH Bình Chánh. Sau đó, lãnh đạo huyện sẽ có cuộc làm việc với các bộ phận chuyên môn, trước khi đưa ra kết luận chính thức và cách xử lý. Khi đó, UBND huyện sẽ tổ chức họp báo công khai mọi việc.

GS Nguyễn Minh Thuyết sửng sốt trước hành vi của ông Thuận đối với cô giáo

Đào Bích |

Nguyên Đại biểu Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, ông từng biết đến hành vi hành hung giáo viên của một số phụ huynh nhưng vẫn không sửng sốt và bất bình bằng khi biết chuyện phụ huynh ép cô giáo quỳ gối xin lỗi.

TS Tâm lý giáo dục: Đã đến lúc chấm dứt đòn roi ở học đường!

Cường Ngô |

"Khi giáo viên hay bất cứ ai vi phạm nhân cách của người khác thì chính người đó đã không còn nhân cách nữa", đó là ý kiến của ông ​Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội.

Vụ cô giáo quỳ gối: Cần làm rõ việc hiệu trưởng bỏ đi “dự giờ” khi giáo viên bị xúc phạm?

HẢI ĐĂNG |

Nguyên nhân dẫn tới sự việc cô giáo phải quỳ gối chuộc lỗi 40 phút gây bức xúc dư luận, ngoài sự quá quắt của phụ huynh, là do Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh đã bỏ đi “dự giờ” đúng lúc nước sôi lửa bỏng.

Để bình yên đến với Trường Tiểu học Bình Chánh

QUANG ĐẠI |

Vụ việc cô giáo ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) phải quỳ gối trước áp lực của phụ huynh đã gây nên “bão tố” dư luận, trong đó gây áp lực và tổn thương không ít đến các em học sinh.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Cần sớm "giải cứu" học sinh

Kỳ Quan |

Chuyện cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ở Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xảy ra đã gần 2 tuần. Suốt thời gian đó, hơn 500 HS của trường chính là những người chịu hậu quả nhiều nhất. Cần sớm ổn định mọi chuyện để trả lại cho các em môi trường học tập thân thiện, trong lành.

Bức tâm thư gửi phụ huynh ép cô giáo quỳ gối gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bằng góc nhìn từ một người cha, một thầy giáo, một nhà quản lý, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định, người đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng - đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ đầy xúc động về vụ việc cô giáo quỳ gối như lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người trong sự việc này. 

Vụ cô giáo quỳ gối: Chúng ta đã quên bẵng đi những đứa trẻ?

Đặng Chung |

Trong câu chuyện học sinh quỳ, cô giáo quỳ mà dư luận đang phán xét đúng sai, những đứa trẻ đang bị bỏ quên. Liệu có ai hỏi xem chúng đang nghĩ gì, cần gì, được gì và mất gì khi chứng kiến những tranh cãi của người lớn?

Hãy dành một lời cảm ơn cô Nhung!

Kỳ Quan |

Từ chuyện cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi trước áp lực của cha mẹ học sinh (CMHS) đã cho thấy nhiều điều “bất cập” của ngành giáo dục cần phải khắc phục. Với ý nghĩa đó, cô Nhung đã phần nào có công, sau khi đã xem xét những gì sai sót thuộc về cô.