Quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà

Khỉ vàng và dự báo tác hại cho thiên nhiên Sơn Trà

Trung Hiếu - Bùi Văn Tuấn |

Du khách đang làm loài khỉ vàng Sơn Trà - Đà Nẵng thay đổi tập tính kiếm ăn và mang lại tác hại khó lường cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Chặn việc đưa 228 căn biệt thự trên Sơn Trà ra thị trường

Thanh Hải |

Sáng 6.12, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà và dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Surise Bay) Đà Nẵng thời kỳ 2003 - 2016.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch quận vụ 40 móng biệt thự không phép ở Sơn Trà

Theo Dân trí |

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà do đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về xây dựng không có giấy phép tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.

Đà Nẵng: Khu BTTN Sơn Trà bị xâm hại mới cắm biển ranh giới

N.T.H |

Trong vài ngày qua, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng đã tiến hành cắm bảng, biển xác định khu vực rừng đặc dụng cho Khu Bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Sơn Trà. 

Lần đầu ghi được ảnh đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm ở Quảng Nam

THUỲ AN |

Với số lượng còn khoảng 20 đến 30 con, sống trong khu rừng nghèo, đàn voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang đứng trước nhiều nguy cơ tuyệt chủng bởi sinh cảnh sống ngày càng bị thu hẹp.

137 biệt thự trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà: "Tối mật" hay mặt tối của một toan tính

Trung Hiếu |

Những ai được ban phát, chia chác trong số 137 lô biệt thự (một số tài liệu khác cho biết là 167) đến nay vẫn là một ẩn số lớn. Nói như một Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng là "tối mật".

Hàng triệu m2 đất và rừng Sơn Trà đã được chuyển nhượng với giá rẻ mạt

Trung Hiếu |

Ngoài nhiều dự án khách sạn, du lịch, khu nghỉ mát đã và đang được xây dựng, đi vào hoạt động, hàng triệu m2 đất và rừng khác của Khu BTTN Sơn Trà cũng đã được cấp, chuyển nhượng cho doanh nghiệp (DN), tư nhân kinh doanh, mua bán...

Một tờ A4, Sơn Trà mất 41% đất rừng

THUỲ TRANG |

Hôm qua (20.9), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao cho cơ quan Thanh tra Chính phủ chủ trì thanh tra toàn diện về công tác quản lý và sử dụng đất đai... xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà từ năm 2003 đến nay.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà

TS |

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

KTS Hồ Duy Diệm: Đề nghị thanh tra toàn bộ dự án tại Sơn Trà

THÙY TRANG |

Cho rằng nhiều dự án tại Khu Bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Sơn Trà đã được cấp đất, mua bán, chuyển nhượng trái quy định, thậm chí chính quyền TP. Đà Nẵng còn vượt quyền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng Sơn Trà, KTS Hồ Duy Diệm đã gửi đơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho thanh tra toàn bộ những dự án tại Sơn Trà.

Thả 2 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên bán đảo Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị này vừa thả 2 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên tại bán đảo Sơn Trà.

Quy hoạch Sơn Trà: Đà Nẵng điều chỉnh xuống 100m, nhà đầu tư “cò kè” đòi thêm 50m

THUỲ TRANG - MỸ LINH |

Trong khi UBND TP.Đà Nẵng đề nghị chỉ phát triển du lịch lưu trú từ bình độ 100m trở xuống tại Sơn Trà thì các nhà đầu tư sợ “vỡ quy hoạch chung’’ nên đề xuất lên 150m. 

Đà Nẵng báo cáo Chính phủ về việc rà soát các dự án và điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Chiều 30.8, đại diện UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã gửi công văn (số 223 ngày 29.8.2017), báo cáo về việc rà soát các dự án cũng như phương án điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà cho Chính phủ.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: “Vấn đề là bao nhiêu buồng phòng khách sạn sau điều chỉnh Sơn Trà xuống 100m?”

THUỲ TRANG - MỸ LINH |

“Nếu dựa trên căn cứ khoa học thì việc thành phố điều chỉnh quy hoạch lưu trú từ 200m xuống 100m, tôi cho là có phần cảm tính. Trong khi đó, số phòng quy hoạch cũ là 1.600 phòng, 1.920 biệt thự mà bây giờ nói giảm đi rất nhiều, vậy là giảm bao nhiêu? Đó mới là cái quan trọng”, ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - trao đổi với báo chí sau cuộc họp với UBND TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng điều chỉnh mới trong quy hoạch Sơn Trà

THUỲ TRANG - MỸ LINH |

UBND TP. Đà Nẵng đã có những điều chỉnh mới trong quy hoạch Sơn Trà. Trong khi đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vẫn giữ nguyên những ý kiến muốn bảo tồn sự đa dạng sinh học của nơi này.