Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói về đề xuất thu "phí chia tay"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, cá nhân ông không đồng tình với đề xuất thu "phí chia tay" của đại biểu Nguyễn Quốc Hưng.

Lý do Quốc hội biểu quyết lần 3 quy định đã uống rượu bia thì không lái xe

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chiều 14.6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin thêm về việc Quốc hội biểu quyết lần thứ 3, để đi đến thống nhất cao với nội dung “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Cần xem lại việc bổ nhiệm từ vụ thanh tra "vòi tiền"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung (ghi) |

Sau khi có thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản và tạm giữ 5 cán bộ của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nghi "vòi tiền", bên lề Quốc hội sáng 14.6, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã nêu quan điểm về vụ việc.

Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước số 98

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 14.6, Quốc hội đã chính thức  thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, với 452/452 đại biểu có mặt tán thành, bằng 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 14.6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia với 408/450 đại biểu có mặt tán thành, bằng 84,30%.

Thanh tra xây dựng "vòi vĩnh tiền": ĐB Quốc hội nói cần xử lý hết khung

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Những giờ qua thông tin đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản vì hành vi “vòi vĩnh tiền" khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã gây xôn xao dư luận.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư có giá trị trong 10 năm

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 13.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc với 429/442 đại biểu có mặt tán thành, bằng 88,64%.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm: Phải làm sao để công nhân làm ít giờ

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm |

Chiều 12.6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ngoài đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu thì vấn đề tăng giờ làm thêm  cũng nhận được nhiều ý kiến tranh luận của nhiều đại biểu. Lao Động đăng tải quan điểm của Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP.Hồ Chí Minh) góp ý về đề xuất tăng giờ làm thêm trong bộ luật này.

Tăng tuổi hưu, nữ giới sẽ có thêm cơ hội quy hoạch, bổ nhiệm

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, việc tăng tuổi hưu sẽ giúp phụ nữ có thêm cơ hội thăng tiến, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên áp dụng theo kiểu cào bằng

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Chiều 12.6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Những ngày qua, một trong những nội dung được người dân, cử tri cả nước quan tâm là đề xuất việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1.1.2021. Hiện có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Cấp hộ chiếu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải bị xử lý

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP. Hà Nội) cho rằng người có chức vụ, quyền hạn cấp hộ chiếu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải bị xử lý, để tránh trường hợp như Vũ "nhôm" có tới 3 hộ chiếu.

Đề xuất công dân Việt Nam xuất cảnh phải đóng "phí chia tay"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Đoàn TP. Hà Nội) đề xuất Quốc hội và cơ quan soạn thảo dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cho thêm quy định thu "phí chia tay" với công dân khi xuất cảnh ra nước ngoài khoảng 3 tới 5 USD.

ĐB Dương Trung Quốc: Vô lý khi đưa ra thông điệp uống rượu, bia là độc hại

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bên hành lang Quốc hội ngày 11.6, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng rất vô lý khi đưa ra thông điệp uống rượu, bia là độc hại. Cách đặt vấn đề như vậy dường như để che khuất điều quan trọng nhất, đó là trách nhiệm về năng lực quản lý yếu kém.

Đề xuất bỏ viên chức suốt đời: Đại biểu lo cơ chế xin - cho, tiêu cực

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức tuyển dụng mới, xóa bỏ viên chức suốt đời để tạo cơ chế cạnh tranh, không còn cảnh “sáng cắp ô đi tối cắp về”… là nội dung nhận được nhiều tranh luận của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận vào chiều 10.6.

ĐB Quốc hội tranh luận nên kỷ luật cách chức hay giáng chức cán bộ vi phạm

Đặng Chung-Cao Nguyên-Thành Trung |

Chiều 10.6, phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội xung quanh đề xuất bỏ hình thức giáng chức, thay bằng cách chức đối với cán bộ vi phạm.