Hội nghị Văn hoá toàn quốc

11 nhiệm vụ nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá

Ái Vân |

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.2021 diễn ra tối 2.12, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt đã nêu 11 nhiệm vụ cụ thể nhằm thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Xây dựng văn hoá chính trị - giải pháp quan trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương của Đảng ta là: “Xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ…”. Nội dung mà người đứng đầu Đảng ta nêu ra không mới nhưng vẫn rất thời sự.

Văn hóa mừng lúa mới của người Jrai ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau mùa vụ thu hoạch lúa hàng năm, người đồng bào Jrai ở tỉnh Gia Lai lại tổ chức lễ hội cúng lúa mới để tạ ơn với thần linh, tổ tiên đã cho một năm mưa thuận gió hòa.

Để Văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”

Ái Vân |

PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, trách nhiệm và sứ mệnh của đội ngũ văn nghệ sĩ thật là nặng nề, rất vẻ vang và không thể từ nan, là phải cống hiến hết mình, mỗi văn nghệ sĩ góp thêm một hạt lửa sáng tạo để thổi bùng lên ngọn đuốc trí tuệ - nhân văn soi đường cho quốc dân ta, để văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất, một lực lượng sản xuất trực tiếp, làm giàu có thêm, nhân ái thêm đời sống của nhân dân.

Để xứng danh là một dân tộc có văn hóa

GS-TS Bùi Quang Thanh (Viện VHNT quốc gia Việt Nam) |

Đứng trước thực trạng mang tính cấp bách của xã hội hiện tại, Hội nghị toàn quốc về văn hóa lần thứ 3 như hồi chuông ngân vang cho khúc dạo đầu của thời khắc chuyển mình mới của nền văn hóa nước nhà.

Văn hoá - nguồn lực nội sinh cho phát triển

TS Nguyễn Viết Chức (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội) |

Cả thế giới đang gặp khó khăn chồng chất bởi đại dịch COVID-19, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Năm 2021, dịch bệnh đã làm chúng ta gặp khó khăn lớn về nguồn nhân lực. Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào nay bỗng thiếu lao động do một cuộc hồi cư ngoài ý muốn. Tuy nhiên, tình trạng này rồi sẽ được khắc phục. Chúng tôi muốn đề cập nguồn nhân lực của chúng ta ngay cả khi đang dồi dào với góc nhìn văn hóa, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Văn hóa của bà lão mù chữ và câu chuyện khiến tôi lặng đi

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng |

Câu chuyện về văn hóa lại đang được đặt ra hơn bao giờ hết, khi cuộc sống biến động, khi những trào lưu, tư duy sống chịu tác động mạnh mẽ từ văn hóa lai tạp, xâm lăng.

Tùng Dương: "Hãy coi dịch bệnh giống như giông bão phải trải qua trong đời"

Nhóm PV |

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ với Lao Động sự khó khăn của các nghệ sĩ biểu diễn khi mọi show diễn đều đóng băng từ đầu năm đến nay.

Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Nhắc tới thông điệp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần trong bài phát biểu tại Hội nghị văn hoá toàn quốc vừa diễn ra là “Văn hoá là hồn cốt dân tộc, văn hoá còn, thì dân tộc còn”, TS Nguyễn Viết Chức (nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) cho rằng, điều này khẳng định vai trò của văn hoá trong quá trình phát triển của dân tộc.

Nhận thức đúng vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hoá

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) |

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng. Một nội dung được người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh: Cần phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa.

"Giai điệu kết nối" chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá toàn quốc

Hải Minh |

Vào 22h00 ngày 28.11 trên kênh VTV1, sẽ phát sóng chương trình "Giai điệu kết nối" số đặc biệt chào mừng thành công của Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021.

“Cả thập kỷ trước dịch, nhiều nghệ sĩ đã phải chạy Grab, sửa xe mưu sinh"

H.H |

Nhiều bộ môn nghệ thuật hàn lâm (bác học) như múa ballet, giao hưởng thính phòng, và cả sân khấu... đã phải sống lay lắt qua cả thập kỷ vì kén khán giả.

Thông điệp mạnh mẽ từ chấn hưng văn hoá

Hoàng Lâm |

Những thông điệp mạnh mẽ từ phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc cho thấy quan điểm rõ ràng “văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” và nhiệm vụ phải khắc phục tư tưởng “duy kinh tế”, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hoá.

Trước đây xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nay phải đánh “giặc tụt hậu”

Nhóm PV |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngoài giặc ngoại xâm, giặc dốt, giặc COVID-19 thì còn có giặc nghèo, giặc tụt hậu. Làm sao tất cả mọi người Việt Nam trước đây xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nay phải đánh “giặc tụt hậu”.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài để hướng tới tương lai

. |

Ngày 24.11, tại Hội trường Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong phát triển văn hoá.