Giải pháp, hỗ trợ công nhân, người lao động

Bắc Ninh phấn đấu xuất khẩu 1.300 lao động năm 2023

Hoàng Quang |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, năm 2023, tỉnh tập trung hướng đến thị trường lao động theo hướng hiện đại, phù hợp với những cam kết quốc tế, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung - cầu lao động. Toàn tỉnh phấn đấu đưa 1.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023.

Đồng chi trả hơn 10,8 triệu đồng mới hưởng BHYT 5 năm liên tục

Hoàng Quang |

Từ ngày 1.7.2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục.

Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho 1.156 người có công

Hoàng Quang |

Tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Có 1.156 người có công được điều dưỡng, trong đó, điều dưỡng tập trung 740 người, điều dưỡng tại nhà 416 người.

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam triển khai chương trình phúc lợi cho ngư dân

Hoàng Quang |

Trong tháng 4.2023, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển và ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, ngư dân.

Đề nghị chi 1.155 tỉ đồng hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Chính phủ kiến nghị Thường vụ Quốc hội cho phép chi tiếp hơn 1.155 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

TPHCM mới giải ngân được 5,8% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

MINH QUÂN |

TPHCM mới chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 195.00 người lao động với 104 tỉ đồng, trên tổng số hơn 1.777 tỉ đồng (đạt 5,8%) dù chỉ còn chưa tới một tháng nữa đến hạn phải hoàn thành.

Vẫn chưa có lao động nào ở Khánh Hòa, Phú Yên nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Đến thời điểm này, vẫn chưa có lao động nào ở hai địa phương Khánh Hóa và Phú Yên nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà rất chậm, Thủ tướng tiếp tục đôn đốc các địa phương

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, không được để chậm trễ, bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Xác nhận cho hơn 2,6 triệu lao động liên quan gói hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiến hành xác nhận cho hơn 2,6 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác minh đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ thuê nhà.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Không để thêm thủ tục, chậm thời gian

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 18.7, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Lê Văn Thanh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về thực hiện chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Điều kiện để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 18.4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đã ký kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Bạc Liêu, Cà Mau không hạn chế người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu khẳng định không “cấm cửa” lao động trở về dịp Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Kiên Giang: Đến tận nơi làm việc trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn

Lục Tùng |

Kiên Giang – LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức trao 25.000 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.

Bắc Giang: Đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ 1,5-2 triệu đồng

Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Ngày 23.12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 1237/QĐ-LĐLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0 (nhiễm virus Sars-CoV-2), không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Huy động hơn 75 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Hải Dương - Dịp Tết nguyên đán 2022, ngoài ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương chủ trương xã hội hoá huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.