Giá điện tăng đột biến

Lẻn vào công trình điện gió nghìn tỉ trộm dây cáp, 3 đối tượng bị bắt

NHẬT HỒ |

Ngày 11.7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản tại công trình dự án điện gió tỉnh Bạc Liêu.

Áp dụng phương án điện 5 bậc, khách hàng trả bao nhiêu tiền điện?

Văn Thắng - Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề xuất rút phương án 1 giá điện, thay vào đó chọn phương án giá điện 5 bậc thang thông qua việc ghép các bậc lại với nhau. Theo bộ, việc làm này sẽ tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện.

Số tiền điện tăng hơn 33 lần: Điện lực Quảng Bình nói do ghi nhầm

LÊ PHI LONG |

Sáng 22.6 lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đã đến gặp và xin lỗi khách hàng vì ghi nhầm chỉ số sử dụng điện khiến số tiền lên đến 58 triệu đồng, gấp hơn 33 lần chỉ số thực.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đưa giá điện vào kế hoạch kiểm toán

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Chiều 30.5, trước việc đại biểu Quốc hội tiếp tục kiến nghị cần kiểm toán về tăng giá điện,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định đã đề xuất Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch kiểm toán tài chính và kiểm toán chuyên đề giá điện của EVN trong năm 2019.

Công bố quyết định kiểm tra việc tăng giá điện

Phạm Dung |

Chiều nay (24.5), tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện thời điểm 20.3.2019, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Trước việc nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc tăng giá điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và điều hành giá điện năm 2019.

Chủ tịch EVN: Phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành cho rằng phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác, "do đại biểu tính toán không đúng".

Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Báo cáo của Chính phủ gửi đến các Đại biểu Quốc hội khẳng định, các khoản chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài ngành của EVN.

Lời hứa của EVN

Anh Đào |

EVN sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế để có phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân trình Thủ tướng quyết định - lời hứa của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành.

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện

Trần Vương |

Ngày 6.5, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.

Giá điện nhà trọ: Tăng bất chấp, dân "cắn răng" chịu

Thiên Bình |

Phải mua 5.000 đồng cho 1 số điện, cao gấp nhiều lần so với mức 1.864 đồng/số khi giá điện tăng 8,36%, nhiều sinh viên, người lao động tại Hà Nội đã bức xúc từ nhiều năm nay nhưng vẫn "cắn răng" chịu đựng.

Thanh tra Chính phủ sẽ “làm rõ đúng, sai việc tăng giá điện”

HUYÊN - VƯƠNG - ĐÔNG |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, ngay đầu tuần tới, cơ quan này sẽ bắt tay ngay vào việc thanh tra tăng giá điện. Đại diện Bộ Công Thương thông tin thêm sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp.

Tăng giá điện: Sai phạm do lỗi ngành điện phải xin lỗi và xử lý nghiêm

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết: Trong trường hợp phát hiện sai phạm do lỗi của ngành điện về tăng giá điện thì phải xin lỗi và xử lý nghiêm khắc sai phạm. Chúng tôi rất chia sẻ với những bức xúc của người tiêu dùng khi nhận hoá đơn tiền điện cao hơn, phải bỏ khoản tiền lớn hơn trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Thủ tướng: Tăng giá điện chưa rõ ràng, thuyết phục, cần phải thanh tra

HUYÊN NGUYỄN |

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019 diễn ra chiều 4.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc tăng giá điện vừa qua đã gây tâm tư trong nhân dân. Phương pháp tính giá điện chưa khoa học, rõ ràng, thuyết phục. Vì thế, Thủ tướng đã quyết định cho thanh tra để công bố cho người dân biết rõ đúng, sai như thế nào.

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện

Thiên Bình |

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quyết định điều chỉnh giá điện, công tác kinh doanh dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua.