Có nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh?

Bức xúc vì lạm thu, phụ huynh đòi đuổi hiệu trưởng, giải tán ban đại diện cha mẹ học sinh

Trần Lâm |

Sáng 26.9, nhiều phụ huynh Trường Mầm non Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã cho con nghỉ học để phản đối việc nhà trường đưa ra mức dự thu quá cao. 

Không phát huy được vai trò, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ là “bù nhìn”

Đặng Chung (thực hiện) |

Câu chuyện nên hay không xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh đang làm “nóng” dư luận. Theo Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội), để xảy ra vấn đề lạm thu là do lỗi của cả nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Dẹp ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ dẹp được nạn lạm thu

Lê Thanh Phong |

Tiến sĩ Vũ Thu Hương – giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kiến nghị đã đến lúc xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ý kiến này cần được xem xét nghiêm túc.

Phụ huynh khẩn thiết đề nghị xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Bích Hà |

“Ban đại diện cha mẹ học sinh thực chất chỉ là "tay sai" của ban giám hiệu”, “Giải tán hội này đi”… là đề xuất của đông đảo bạn đọc trước việc Ban này đứng ra thu hộ các khoản tiền cho nhà trường, tiếp tay tình trạng lạm thu có “đất sống”.

“Loạn” thu đầu năm: Nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Đặng Chung |

Dẫu phụ huynh bất bình thế nào về các khoản thu đầu năm thì ban giám hiệu nhà trường vẫn ung dung, bởi họ đã có hội phụ huynh học sinh đứng ra làm “lá chắn”. Trước thực tế này, TS Vũ Thu Hương – giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội kiến nghị, đã đến lúc nên xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đừng biến hội phụ huynh thành “cánh tay” để lạm thu

HUYÊN NGUYỄN |

Thời điểm này, nhiều trường học trên cả nước bắt đầu tổ chức họp phụ huynh đầu năm học. Thường thì kết thúc buổi họp, nhiều cha mẹ học sinh lại than phiền chủ yếu xung quanh chuyện các khoản thu (dù ít dám nói công khai). Không ít phụ huynh bức xúc khi tự tay ký vào các tờ đơn “tự nguyện” mà không hề... muốn tự nguyện. Để rồi, nó trở thành lá chắn an toàn mang tên... hội phụ huynh để một số trường lách quy chế tận thu.

6 giáo viên "giả chữ ký" của phụ huynh lạm thu nửa tỷ đồng: Nhà trường nói "chúng tôi vô tình"

Cường Ngô |

Nói về sự cố các giáo viên ký thay cho phụ huynh học sinh trong danh sách đồng ý các khoản thu tự nguyện, bà Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) cho rằng, đây chỉ là vô tình.

Thanh tra Bộ GDĐT lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học

Bích Hà (Theo Trung tâm truyền thông giáo dục) |

Ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh Thanh tra Bộ GDĐT, Trưởng đoàn kiểm tra đã có những trao đổi “nóng” xung quanh kết quả kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Nghệ An về vấn đề "lạm thu" đầu năm.

Các khoản thu đầu năm không khác gì "phí BOT trong trường học”

Đặng Chung |

Cứ đến đầu năm học, phụ huynh lại bị ám ảnh bởi những khoản thu của nhà trường. Tất cả đều lấy danh nghĩa là tự nguyện, để thu… “vô tội vạ”.

Chống lạm thu ở Nghệ An: Công khai… nửa vời

QUANG ĐẠI |

Sở GD-ĐT Nghệ An vừa yêu cầu các địa phương công khai số điện thoại, địa chỉ liên hệ của các cơ quan chức năng để tiếp nhận thông tin dân bị ép đóng tiền. Tuy nhiên, cơ quan này không buộc công khai các khoản thu chi, để phụ huynh giám sát.

Trường mầm non trả lại nửa tỉ: Có hay không việc giáo viên giả mạo chữ ký phụ huynh

Nguyễn Hà |

Theo tìm hiểu, lý do chính dẫn đến việc trường mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) phải trả lại nửa tỉ cho phụ huynh các khoản thu tự nguyện là do 6 giáo viên trong trường đã ký thay phụ huynh danh sách đồng ý đóng các khoản này. Tuy nhiên khi nói về sự cố, bà hiệu trưởng trường này lại cho rằng đây chỉ là vô tình, không có gì to tát.

Khi Hội phụ huynh trở thành… nỗi ám ảnh của phụ huynh

Thế Lâm |

Chuyện hội phụ huynh ở nhiều trường, tại nhiều địa phương với vai trò hoạt động bị biến tướng đã xuất hiện từ lâu nhưng cả dư luận cũng thấy “tế nhị với thầy cô” không tiện nói ra, và chính các bậc phụ huynh cũng “khó ăn khó nói”…

Hà Nội: Lạm thu nửa tỷ của phụ huynh, nhà trường "ngậm ngùi" trả lại

Cường Ngô |

Bị “tố” lạm thu, trường mầm non Hợp Tiến  (xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) phải mang  hơn 500 triệu đồng thu trong năm học 2016-2017 trả lại cho phụ huynh học sinh.

Trường mầm non "ôm" nửa tỉ, phụ huynh ép trả lại

Nguyễn Hà |

Dù chưa có sự thỏa thuận thấu đáo với phụ huynh, nhưng năm học 2016 – 2017 BGH trường mầm non Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội vẫn thu các khoản phí đầu năm trên danh nghĩa phụ huynh “tự nguyện”. Theo đó mỗi phụ huynh phải đóng 465 ngàn đồng/phụ huynh/năm, tổng mức thu này là trên 500 triệu đồng/toàn trường.

Trường "nhập nhèm" tiền bảo hiểm, phụ huynh thêm "gánh nặng"

Đặng Chung |

Chẳng riêng gì Trường Tiểu học Hà Nội “lập lờ” ở nội dung thu tiền bảo hiểm thân thể - khoản thu tự nguyện - nhưng không ghi rõ cho phụ huynh biết, mà không ít trường học trên cả nước vẫn đang “nhập nhèm” hai khoản thu này.