Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về nhà nước pháp quyền XHCN

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về nhà nước pháp quyền XHCN

Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam |

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) diễn ra vào đầu tháng 10 vừa qua là xem xét đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Trung ương thảo luận về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Vương Trần |

Trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII đã thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu. Là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển nhà nước trên thế giới, đã được Đảng ta cân nhắc kỹ lưỡng.

Chủ tịch nước làm việc với Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu văn kiện đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, công phu, các tài liệu bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ cả về cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị.

Hội nghị lấy ý kiến về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 14.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án.

Chủ tịch nước làm việc với MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 14.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Công an TƯ về đề án Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung dự thảo Đề án” Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là trọng tâm của đổi mới chính trị

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đã đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền

THEO TTXVN |

Ngày 10.6, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến với Dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây - Nguyên.

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị góp ý vào Dự thảo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Theo TTXVN |

Sáng 6.6, tại Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc vào Dự thảo Đề án.

Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Phạm Đông |

Chiều 24.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng đề án.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Phạm Đông |

Với quyết tâm cao và làm việc khẩn trương, dự thảo lần thứ nhất Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.

Chủ tịch nước chủ trì hội thảo quốc gia về xây dựng Nhà nước pháp quyền

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, hướng tới một nền dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn…

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

THEO TTXVN |

Sáng 11.12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.