Căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Chính quyền Tổng thống Biden "đau đầu" về bài toán Triều Tiên

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, việc xem xét lại chính sách đối với Triều Tiên sẽ kết thúc trong những tháng tới, trước khi công bố kế hoạch xử lý cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều thế hệ Tổng thống Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếc vì không thể thăm Hàn Quốc trong năm nay

Nguyễn Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào 30.12, bày tỏ sự nuối tiếc khi đã không thực hiện được chuyến thăm Hàn Quốc.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên thử tên lửa khi Tổng thống Mỹ thăm Seoul

K.M |

Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch thực hiện một vụ thử tên lửa mới, cơ quan tình báo của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp hôm 2.11 sau khi họ phát hiện các hoạt động dồn dập tại các cơ sở nghiên cứu của nước này, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Seoul.

Hàn Quốc thề không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là nước hạt nhân

Vân Anh |

Hàn Quốc sẽ không bao giờ dung thứ và chấp nhận Triều Tiên là một nước hạt nhân, đồng thời Hàn Quốc cũng sẽ không có vũ khí hạt nhân - Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố ngày 1.11.

Ông Kim Jong-un tuyên bố về "thanh gươm công lý" của Triều Tiên

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là công cụ "răn đe uy lực" trước những mối đe doạ hạt nhân của Mỹ đối với nước này và cả thế giới.

Nhà Trắng tuyên bố chỉ đàm phán với Triều Tiên về việc thả công dân Mỹ

HL |

Nhà Trắng ngày 2.10 tuyên bố, Mỹ sẽ không có các cuộc đàm phán với Triều Tiên vào thời điểm này, ngoại trừ các cuộc đàm phán về việc thả tự do cho các công dân Mỹ đã bị bắt giam.

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

Hà Liên |

Đài KBS Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên đang di chuyển một số tên lửa từ cơ sở ở Bình Nhưỡng. 

Chuyên gia Nhật: Triều Tiên không thể thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương

Vân Anh |

Triều Tiên hiện không có quả bom nhiệt hạch đủ nhỏ đặt vừa tên lửa đạn đạo để phóng vào Thái Bình Dương - chuyên gia Nhật khẳng định.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự họp Ngoại trưởng ASEAN tại LHQ

Vân Anh |

Ngày 23.9.2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN (IAMM) bên lề Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ).

Động đất mới nhất ở Triều Tiên thực sự là gì?

Ngọc Vân |

Một trận động đất nhỏ xảy ra tại Triều Tiên hôm 23.9 gần địa điểm thử hạt nhân của nước này có thể là rung chấn tự nhiên và không phải là một vụ nổ hạt nhân, một số chuyên gia cho biết.

Giữa căng thẳng, Hàn Quốc vẫn viện trợ hàng triệu đô cho Triều Tiên

Vân Anh |

Ngày 21.9, Hàn Quốc thông qua kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Triều Tiên, một phần trong chính sách viện trợ mà Seoul tuyên bố không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị với Bình Nhưỡng.

Trung Quốc phản pháo tuyên bố "lạnh gáy" của Triều Tiên

Vân Anh |

Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo, vài giờ sau khi ông Kim Jong-un đưa ra tuyên bố "lạnh gáy" rằng Bình Nhưỡng đạt mục tiêu cuối cùng và có trong tay vũ khí nguyên tử.

Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Hà Liên |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp khẩn ngày 15.9 (rạng sáng 16.9 giờ Hà Nội) lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản mang tính "kích động nghiêm trọng” của Triều Tiên. 

Ông Kim Jong-un công bố “mục tiêu cuối cùng” của Triều Tiên

Hà Liên |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng đang tiến gần đến mục tiêu "cân bằng" lực lượng quân sự với Mỹ sau vụ thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản ngày 15.9. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trọng tâm mâu thuẫn không nằm ở Trung Quốc

Hà Liên |

Trung Quốc lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 15.9, đồng thời phản đối việc đổ lỗi cho Bắc Kinh về căng thẳng trong khu vực.