HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: THAY ĐỔI TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Thay đổi để được hạnh phúc hơn – “Tại sao không”?

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Hạnh phúc đến từ những điều giản dị. Để có được những lớp học hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc, một nền giáo dục phát triển thì chính các nhà quản lý, thầy cô, học sinh và phụ huynh phải cùng thay đổi. Thay đổi đơn giản từ những điều giản dị.

 
 

 

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.

Cuộc đổi thay ngoạn mục của những giáo viên mở cánh cửa vươn ra thế giới

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc mở mang dân trí và phát triển giáo dục, đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Nghe theo lời dạy của Bác, tiếp bước các thế hệ đi trước, những giáo viên, giảng viên của thế hệ ngày nay đang đi tiếp hành trình, là tấm gương sáng về đổi mới chính mình, và học Bác từ những điều giản dị nhất.

Longform: "Tiếng hát con tàu" trong lồng ngực của người giáo viên năm 1959

Nguyễn Hà - Phương Anh - Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Những ngày cuối tháng 8, bên chén trà thơm vùng Tây Bắc, thầy giáo ở tuổi 90 nhưng hãy còn khỏe mạnh, tinh anh tiếp chúng tôi trong 1 căn phòng – nơi ông đọc sách, đọc báo, học Tiếng Anh hàng ngày. Ông là một trong 860 giáo viên đi theo tiếng gọi của Bác, từ miền xuôi lên Tây Bắc để “thử lửa” trong hành trình mang tri thức, giáo dục đến đồng bào miền núi.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.

Cuộc đổi thay ngoạn mục của những giáo viên mở cánh cửa vươn ra thế giới

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc mở mang dân trí và phát triển giáo dục, đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Nghe theo lời dạy của Bác, tiếp bước các thế hệ đi trước, những giáo viên, giảng viên của thế hệ ngày nay đang đi tiếp hành trình, là tấm gương sáng về đổi mới chính mình, và học Bác từ những điều giản dị nhất.

Longform: "Tiếng hát con tàu" trong lồng ngực của người giáo viên năm 1959

Nguyễn Hà - Phương Anh - Huyên Nguyễn - Anh Nhàn |

Những ngày cuối tháng 8, bên chén trà thơm vùng Tây Bắc, thầy giáo ở tuổi 90 nhưng hãy còn khỏe mạnh, tinh anh tiếp chúng tôi trong 1 căn phòng – nơi ông đọc sách, đọc báo, học Tiếng Anh hàng ngày. Ông là một trong 860 giáo viên đi theo tiếng gọi của Bác, từ miền xuôi lên Tây Bắc để “thử lửa” trong hành trình mang tri thức, giáo dục đến đồng bào miền núi.