"Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” mang thương hiệu “Made in Việt Nam”:

Sứ mệnh thiêng liêng và những công trình khoa học không nằm trên giấy

NGUYỄN HÀ - NGUYỄN HUYÊN - VĂN THẮNG |

"Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” mang thương hiệu “Made in Việt Nam” đầu tiên đạt chất lượng tương đương với nước ngoài là công trình nghiên cứu khoa học của GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng. Công trình được áp dụng vào thực tiễn với kinh phí chỉ khoảng 1,5 tỉ đồng, tiết kiệm chi phí khoảng 7 – 10 lần so với mua thiết bị ở nước ngoài. Điều này cũng tạo động lực cho những nhà khoa học không để lãng phí các công trình nghiên cứu đang "nằm trên giấy".

 
GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng chia sẻ về ý tưởng hình thành công trình nghiên cứu khoa học "Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại "made in Việt Nam" đầu tiên.
 

 

 
 
 
NGUYỄN HÀ - NGUYỄN HUYÊN - VĂN THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Lấy phát triển bền vững làm trọng tâm

HÀ ANH CHIẾN |

Đoàn giám sát liên ngành Trung ương do Tổng LĐLĐVN chủ trì và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh này đã thực hiện được, nhưng đoàn cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc áp dụng công nghệ để xử lý chất thải.


Khẩn cấp làm trong sạch môi trường báo chí

LÊ THANH PHONG |

Tin phóng viên Đào Thị Thanh Bình (Báo Thương hiệu và Công luận) bị bắt giữ vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp với số tiền 70.000 USD. Một tin nóng gây sốc trong làng báo, mặc dù trước đó đã có những trường hợp tương tự, nhưng là giả danh nhà báo hoặc chỉ là tham nhũng vặt.

Cải thiện vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn

Mai Hương |

Bộ Y tế vừa ban hành kèm Quyết định số 6847/QĐ-BYT Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lấy phát triển bền vững làm trọng tâm

HÀ ANH CHIẾN |

Đoàn giám sát liên ngành Trung ương do Tổng LĐLĐVN chủ trì và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh này đã thực hiện được, nhưng đoàn cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc áp dụng công nghệ để xử lý chất thải.


Khẩn cấp làm trong sạch môi trường báo chí

LÊ THANH PHONG |

Tin phóng viên Đào Thị Thanh Bình (Báo Thương hiệu và Công luận) bị bắt giữ vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp với số tiền 70.000 USD. Một tin nóng gây sốc trong làng báo, mặc dù trước đó đã có những trường hợp tương tự, nhưng là giả danh nhà báo hoặc chỉ là tham nhũng vặt.

Cải thiện vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn

Mai Hương |

Bộ Y tế vừa ban hành kèm Quyết định số 6847/QĐ-BYT Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030