Sau nhiều tháng tạm đóng cửa để ưu tiên cho nhiệm vụ phòng dịch, từ 7.2, trường học trên cả nước lại vang tiếng cười, niềm vui được đến trường của thầy và trò. Khi học sinh trở lại trường, mong muốn lớn nhất của phụ huynh là con em được an toàn học tập trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - về những giải pháp ngành Giáo dục đã và sẽ triển khai để hướng đến sự “an toàn, an tâm” của học sinh và phụ huynh khi quyết tâm mở cửa trường học.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nhâm Dần và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả cấp học từ ngày 7 đến 14.2. Thực hiện chỉ đạo này, ngành Giáo dục đã có những chuẩn bị ra sao, thưa Thứ trưởng?

Việc mở cửa trường học và chuẩn bị các điều kiện để học sinh, sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp không phải đến thời điểm này mới được ngành Giáo dục triển khai, mà đã được ráo riết thực hiện từ trước đó, đặc biệt là ngay sau khi có Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại, ngày 19.1.2022, Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ 2 về tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

Ngay sau hội nghị, ngày 24.1.2022, Bộ GDĐT đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc mở cửa trường học, trong đó, căn cứ tình hình dịch tại địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14.2.2022; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn mở cửa trường học.

Mới đây, Bộ GDĐT tiếp tục ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung từ cuốn Sổ tay đã được ban hành ngày 23.11.2020). Tài liệu này đã kịp thời cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và Tổ chức Y tế thế giới.

Như vậy, mọi công tác chuẩn bị cho mở cửa trường học đã được Bộ GDĐT chủ động chỉ đạo toàn ngành Giáo dục thực hiện từ sớm với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và chu đáo, vì quyền được trở lại trường của học sinh.

XEM THÊM